Bộ trưởng Y tế “chê” hóa đơn của bệnh viện tư khó hiểu

Đình Lâm |

Sáng 14.8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn. Tại đây, Bộ trưởng bày tỏ sự khó hiểu khi xem hóa đơn tính tiền của bệnh nhân khám chữa bệnh.

Theo đó, khi xem hóa đơn tính tiền của một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bộ trưởng cho rằng sự chênh lệch giữa tiền do bảo hiểm y tế (BHYT) và số tiền bệnh nhân phải chi trả còn nhiều sự nhập nhằng, khó hiểu. Khi được chất vấn, nhiều y bác sĩ của bệnh viên đều tỏ ra bối rối, không trả lời được.

“Hóa đơn tính tiền mà làm khó hiểu như thế này, đến bác sĩ còn không hiểu được thì làm sao người dân hiểu? Hóa đơn cho người bệnh thì phải minh bạch, rõ ràng. Người dân phải chi trả bao nhiêu, tiền gì, bảo hiểm chi trả như thế nào, phải nói rõ” - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ý kiến.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Giải trình về vấn đề này, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn thừa nhận hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều bất cập trong việc thanh toán viện phí cho bệnh nhân, sắp tới bệnh viện sẽ kết hợp với ngân hàng để làm thẻ thanh toán viện phí cho người bệnh. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo, đây là vấn đề cần phải làm ngay, hơn nữa phải áp dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh để thuận tiện cho người dân.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu lên một vấn đề mà một số bệnh viện tư nhân hiện nay đang mắc phải đó là công tác truyền thông quá chú trọng hình ảnh cá nhân mà quên đưa các thông tin cảnh báo người dân về việc phòng tránh bệnh.

“Chúng ta cần phải tuyên truyền để người dân hiểu và phòng tránh các bệnh như tiểu đường, ung thư, hướng dẫn ăn uống, tập luyện thể dục thể thao thế nào, tiêm phòng ra sao,… Cần phải chữa bệnh từ gốc để phục vụ người dân!” – Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến :“Cần phải áp dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh để thuận tiện cho người dân.”
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Cần phải chữa bệnh từ gốc để phục vụ người dân!”

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự năng động của các thành phần y tế tư nhân – một lĩnh vực được Chính phủ và Bộ Y tế khuyến khích đầu tư, phát triển. Bộ trưởng Tiến dành lời khen khi chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở vật chất của các bệnh viện tư ngày càng cải thiện, trong đó bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đạt 4.30/5 điểm, đạt 82/83 bộ tiêu chí chất lượng được Bộ Y tế ban hành. Chính vì vậy hệ thống bệnh viện ngoài công lập ngày càng được nhiều người dân tin tưởng, điều đó thể hiện qua số lượng bệnh nhân tìm đến bệnh viện tư ngày càng tăng.

Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, hiện mỗi tháng tại đây tiếp nhận 50.000 lượt khám bệnh ngoại trú, từ 1.700-1.900 lượt điều trị nội trú và khoảng 3.200 lượt cấp cứu. Bên cạnh đó có 172.000 thẻ đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Đình Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Y tế: Phải tìm cách đưa bệnh nhân xuống các bệnh viện tuyến dưới để tránh quá tải

Đình Lâm |

Sáng 13.8, khi đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, chứng kiến cảnh quá tải, người dân xếp hàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng trên.

Bộ Y tế đề nghị công an phối hợp điều tra nguyên nhân nhiều người nhiễm HIV ở Tân Sơn- Phú Thọ

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc nhiều người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng- Tân Sơn- Phú Thọ, sáng nay (13.8), đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đã đi thực tế hiện trường, làm việc với các cơ quan liên quan ở tỉnh Phú Thọ.

Bộ Y tế họp khẩn về vụ việc "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm

L.Hà |

Liên quan đến việc "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm, chiều 10.8, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ; một số Bệnh viện Tâm thần trên địa bàn Hà Nội.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ trưởng Y tế: Phải tìm cách đưa bệnh nhân xuống các bệnh viện tuyến dưới để tránh quá tải

Đình Lâm |

Sáng 13.8, khi đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, chứng kiến cảnh quá tải, người dân xếp hàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng trên.

Bộ Y tế đề nghị công an phối hợp điều tra nguyên nhân nhiều người nhiễm HIV ở Tân Sơn- Phú Thọ

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc nhiều người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng- Tân Sơn- Phú Thọ, sáng nay (13.8), đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đã đi thực tế hiện trường, làm việc với các cơ quan liên quan ở tỉnh Phú Thọ.

Bộ Y tế họp khẩn về vụ việc "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm

L.Hà |

Liên quan đến việc "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm, chiều 10.8, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ; một số Bệnh viện Tâm thần trên địa bàn Hà Nội.