Cảnh báo hậu quả việc tự chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục

Thùy Linh |

Trong số hơn 3.400 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương vì các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tỉ lệ bệnh nhân là người trẻ từ 15-24 tuổi chiếm khoảng 1/3.

Theo Ths.BS Trịnh Minh Trang- Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương, thống kê năm 2022, trong số hơn 3.400 bệnh nhân đến khám tại BV Da liễu Trung ương vì các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tỉ lệ bệnh nhân là người trẻ từ 15-24 tuổi chiếm khoảng 1/3.

Bác sĩ cho biết thông thường, đây là một nhóm tuổi hoạt động tình dục mạnh. Nếu các bạn không có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh qua đường tình dục thì sẽ rất dễ dàng lây nhiễm.

"Tỉ lệ bệnh nhân đến khám các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khá cao và điển hình. Nhiều thanh thiếu niên, đặc biệt những người có tiền sử quan hệ tình dục không an toàn, mặc dù chưa thấy biểu hiện gì nhưng do nhận thức rõ nguy cơ cũng đã đi khám. Khi đến khám mới được phát hiện các biểu hiện viêm niệu đạo, viêm âm đạo do vi khuẩn lậu chlamydia"- bác sĩ Trang cho biết.

Không ít nam giới quan hệ đồng giới đến khám với những tổn thương sùi mào gà sinh dục. Khi xét nghiệm kiểm tra, họ thường đồng mắc thêm các nhóm bệnh lây qua đường tình dục khác như bệnh giang mai, HIV. Việc quản lý các bệnh này khó hơn rất nhiều.

Bác sĩ Trịnh Minh Trang chia sẻ với phóng viên Lao Động. Ảnh: Thùy Linh
Bác sĩ Trịnh Minh Trang chia sẻ với phóng viên Lao Động. Ảnh: Thùy Linh
Theo BSCKII Đào Hữu Ghi- Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, mới đây, một nam sinh viên 19 tuổi (ở Hà Nội) đến khám trong tình trạng dương vật nhiễm trùng, chảy mủ, viêm niệu đạo gây tiểu rắt, tiểu khó...

Trước đó, khi thấy có dấu hiệu mắc lậu, anh này đã tự mua thuốc uống nhưng không đỡ nên mới đi khám tại bệnh viện.

Điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung và bệnh lậu nói riêng phải tiến hành cả người mắc và bạn tình. Tuy nhiên khi đã có chẩn đoán chắc chắn mắc lậu, bác sĩ khai thác nguồn lây và đề nghị anh đưa bạn tình đến kiểm tra thì nam bệnh nhân nói... không thể nhớ nổi số bạn tình. Đây là một điều rất khó khăn trong điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

"Với những người có quá nhiều bạn tình, việc kiểm soát, điều trị khó khăn hơn. Bệnh nhân không biết lây từ đâu và có thể đã lây cho những ai, không thể "chặt đứt" nguồn lây. Trong khi đó, bệnh lậu ủ bệnh từ 1-6 ngày, khoảng thời gian đó, không ít người đã đi lây cho người khác vì chưa thấy có biểu hiện bệnh" - bác sĩ Ghi chia sẻ.

Cũng theo BS. Ghi, một khó khăn khác trong quản lý, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục là khi có các triệu chứng, bệnh nhân thay vì đến gặp bác sĩ lại tự điều trị.

Thực tế, hơn một nửa bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương về các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã tự điều trị, không khỏi mới đi khám.

"Nhiều cửa hàng thuốc lại kê các loại thuốc cổ điển, hiện nay trong hướng dẫn điều trị mới, bác sĩ không dùng nữa. Thuốc đó uống vào có thể giảm triệu chứng cấp tính rầm rộ, vi khuẩn yếu đi nhưng bệnh không khỏi, trở thành mạn tính..." - BS Ghi nêu vấn đề.

Chuyên gia cũng cảnh báo, các bệnh nhân mắc lậu có triệu chứng nếu không điều trị thì sau vài ngày đến vài tuần sẽ giảm triệu chứng cấp tính và có thể xảy ra biến chứng tại chỗ như viêm niệu đạo sau gây tiểu són đau, viêm mào tinh hoàn, viêm túi tinh và tuyến tiền liệt cấp hoặc mạn tính... Việc tự chữa có thể gây biến chứng viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn. Ở nữ giới có thể gặp biến chứng viêm tử cung sâu.

Để phòng bệnh lậu nên quan hệ tình dục một vợ một chồng, chung thủy; sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục là biện pháp an toàn bảo vệ bạn khỏi bệnh lây qua đường tình dục, trong đó có bệnh lậu.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh giang mai tăng: Dễ dãi trong quan hệ tình dục, nguy cơ mắc bệnh cao

NGUYỄN LY |

TPHCM – Bệnh giang mai được coi là căn bệnh phổ biến hiện nay và có xu hướng gia tăng. Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, 9 tháng đầu năm 2022, đã có hơn 6.279 ca giang mai đến khám và điều trị, con số này vẫn tiếp tục gia tăng và dự báo có thể vượt mức năm 2020 (là 6.734 ca).

Đề xuất cấm quấy rối, xâm hại tình dục người bệnh vào dự thảo Luật Khám, chữa bệnh

Nhóm PV |

Góp ý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thêm hành vi bị nghiêm cấm: Cấm lợi dụng việc khám chữa bệnh để có hành vi quấy rối tình dục người bệnh, người thân người bệnh.

Nỗi khổ của người phụ nữ không thể quan hệ tình dục

Thùy Linh |

Theo bác sĩ, có những người phụ nữ khi lập gia đình mới biết mình không thể quan hệ tình dục được, hay có những cô gái cứ đến chu kỳ kinh nguyệt, đau bụng dữ dội nhưng kinh không thể thoát ra ngoài, lúc đó mới vội vàng đến viện...

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 ở Hà Nội

Bích Hà |

Trong hai ngày 7 và 8.4, toàn bộ học sinh lớp 12 ở Hà Nội sẽ làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cơ hội lội ngược dòng của ông Trump trước nguy cơ hầu tòa

Thảo Phương |

Đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp có thể giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc và tránh nguy cơ phải hầu tòa trong thời điểm tái tranh cử.

Bệnh giang mai tăng: Dễ dãi trong quan hệ tình dục, nguy cơ mắc bệnh cao

NGUYỄN LY |

TPHCM – Bệnh giang mai được coi là căn bệnh phổ biến hiện nay và có xu hướng gia tăng. Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, 9 tháng đầu năm 2022, đã có hơn 6.279 ca giang mai đến khám và điều trị, con số này vẫn tiếp tục gia tăng và dự báo có thể vượt mức năm 2020 (là 6.734 ca).

Đề xuất cấm quấy rối, xâm hại tình dục người bệnh vào dự thảo Luật Khám, chữa bệnh

Nhóm PV |

Góp ý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thêm hành vi bị nghiêm cấm: Cấm lợi dụng việc khám chữa bệnh để có hành vi quấy rối tình dục người bệnh, người thân người bệnh.

Nỗi khổ của người phụ nữ không thể quan hệ tình dục

Thùy Linh |

Theo bác sĩ, có những người phụ nữ khi lập gia đình mới biết mình không thể quan hệ tình dục được, hay có những cô gái cứ đến chu kỳ kinh nguyệt, đau bụng dữ dội nhưng kinh không thể thoát ra ngoài, lúc đó mới vội vàng đến viện...