Bệnh giang mai tăng: Dễ dãi trong quan hệ tình dục, nguy cơ mắc bệnh cao

NGUYỄN LY |

TPHCM – Bệnh giang mai được coi là căn bệnh phổ biến hiện nay và có xu hướng gia tăng. Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, 9 tháng đầu năm 2022, đã có hơn 6.279 ca giang mai đến khám và điều trị, con số này vẫn tiếp tục gia tăng và dự báo có thể vượt mức năm 2020 (là 6.734 ca).

BS.CKII Đoàn Văn Lợi Em – Phó Trưởng khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, số lượt khám bệnh giang mai có xu hướng tăng mạnh từ 2.091 ca (năm 2014) lên đến 6.734 ca (năm 2020).

Riêng năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng số ca bị giang mai vẫn ở mức 5.883 ca. Tính đến 9 tháng đầu năm 2022, đã có hơn 6.279 ca giang mai đến khám và điều trị, con số này vẫn tiếp tục gia tăng và dự báo có thể vượt mức năm 2020.

Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh giang mai do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Vi khuẩn này được lây truyền chủ yếu qua 3 con đường: quan hệ tình dục, đường máu và đường mẹ sang con. Trong đó, thường gặp nhất vẫn là đường quan hệ tình dục không được bảo vệ bao gồm đường âm đạo, hậu môn và miệng.

Cũng theo BS.CKII Đoàn Văn Lợi Em, xu hướng gia tăng tỷ lệ mắc giang mai gần đây có thể là do các hành vi quan hệ tình dục nguy cơ cao có xu hướng gia tăng. Việc kiểm soát tốt HIV, bùng nổ Internet, mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò như hiện nay giúp các đối tượng dễ tiếp cận với nhau và việc tìm kiếm bạn tình cũng trở nên dễ dàng hơn.

Tỷ lệ mắc giang mai cũng được ghi nhận tăng mạnh trên đối tượng nam giới, đặc biệt là trên nhóm đối tượng MSM (quan hệ đồng giới). Báo cáo của Việt Nam gửi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho thấy tỷ lệ nhiễm giang mai trên đối tượng MSM vào năm 2008 là 0,89%, nhưng vào năm 2018 là 6,7%.

Riêng ở Bệnh viện Da liễu TPHCM, thống kê cho thấy tỷ lệ nam giới mắc giang mai chiếm đến 84,6%, trong đó ước tính có hơn 30% là đối tượng MSM. L‎ý do là nhóm đối tượng MSM thường có tần suất quan hệ tình dục cao hơn, thường quan hệ với nhiều bạn tình “lạ” hơn so với các đối tượng khác.

Bác sĩ Lợi Em nhấn mạnh, nhóm đối tượng này thường quan hệ qua đường miệng và hậu môn, đây là những con đường rất khó và hiếm khi sử dụng biện pháp bảo vệ như bao cao su. Thậm chí, một số đối tượng còn có quan niệm sai lầm khi cho rằng quan hệ qua đường miệng và hậu môn là hành vi tình dục khác với quan hệ tình dục thông thường nên sẽ ít nguy cơ bị lây nhiễm bệnh hơn.

Một nguyên nhân khác có thể phần lớn bệnh giang mai không có triệu chứng hoặc triệu chứng không quá rầm rộ làm cho người bệnh không nhận biết kịp thời để đi khám bệnh. Nhiều trường hợp, bệnh chỉ biểu hiện với một vết loét duy nhất, nhưng do vết loét của giang mai có đặc điểm là thường không đau, không gây khó chịu nên nếu vết loét nằm ở vị trí khó quan sát như vùng hậu môn thì thường bị bệnh nhân bỏ sót. Sau một thời gian, vết loét cũng sẽ tự lành mặc dù không điều trị. 

Điều trị giang mai được điều trị theo phác đồ khuyến cáo của WHO với tiêm Benzathine penicillin G là lựa chọn đầu tay. Phác đồ điều trị này được đánh giá là rất hiệu quả, ít biến chứng và rẻ tiền.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông mất khi cứu người ở Phú Quốc được đưa về Hậu Giang mai táng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 18.8, thông tin từ công an xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc cho biết, người đàn ông dũng cảm nhảy xuống biển cứu người nhưng không may bản thân bị đuối nước đã được đưa về tỉnh Hậu Giang để mai táng.

Bố mẹ sốc khi thấy con vừa mới sinh mắc bệnh giang mai

Hương Giang |

Giang mai là bệnh xã hội phổ biến lây truyền qua đường tình dục không an toàn, qua đường truyền máu và lây truyền từ mẹ sang con. Chủ yếu hay gặp ở người lớn. Tuy nhiên, mới đây, các bác sĩ phát hiện trường hợp bệnh nhân nhi, 46 ngày tuổi (Hải Dương) có chẩn đoán mắc giang mai bẩm sinh.

Phòng tránh bệnh HIV, viêm gan B và giang mai lây từ mẹ sang con

THUỲ TRANG |

Mong muốn con lớn lên khoẻ mạnh, không bị mắc các bệnh có thể phòng tránh được, trong đó có các bệnh lây truyền từ mẹ sang con như viêm gan B, HIV hay giang mai là mong muốn của tất cả các ông bố bà mẹ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người đàn ông mất khi cứu người ở Phú Quốc được đưa về Hậu Giang mai táng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 18.8, thông tin từ công an xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc cho biết, người đàn ông dũng cảm nhảy xuống biển cứu người nhưng không may bản thân bị đuối nước đã được đưa về tỉnh Hậu Giang để mai táng.

Bố mẹ sốc khi thấy con vừa mới sinh mắc bệnh giang mai

Hương Giang |

Giang mai là bệnh xã hội phổ biến lây truyền qua đường tình dục không an toàn, qua đường truyền máu và lây truyền từ mẹ sang con. Chủ yếu hay gặp ở người lớn. Tuy nhiên, mới đây, các bác sĩ phát hiện trường hợp bệnh nhân nhi, 46 ngày tuổi (Hải Dương) có chẩn đoán mắc giang mai bẩm sinh.

Phòng tránh bệnh HIV, viêm gan B và giang mai lây từ mẹ sang con

THUỲ TRANG |

Mong muốn con lớn lên khoẻ mạnh, không bị mắc các bệnh có thể phòng tránh được, trong đó có các bệnh lây truyền từ mẹ sang con như viêm gan B, HIV hay giang mai là mong muốn của tất cả các ông bố bà mẹ.