Bác sĩ cảnh báo người dân cảnh giác khi uống thuốc nam

Thùy Linh |

Thời gian qua, không ít bệnh nhân phải nhập viện vì sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, dẫn đến ngộ độc. Theo các chuyên gia, các sản phẩm tự pha chế, được bán với quảng cáo là "thuốc nam" có thể gây ra nhiều mối nguy cho sức khỏe.

Bác sĩ Trần Xuân Vĩnh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phải thốt lên: "Người dân hãy cẩn trọng với tất cả những thứ gọi là thuốc nam" khi anh chứng kiến một người cùng quê bị ngộ độc thuốc nam.

"Đầu năm lại thêm 1 người bà con cùng quê ngộ độc thuốc nam. Khoảng 1 tháng trước, anh H thấy người mệt mỏi, ăn kém, nghe bà con mách, anh mua thuốc nam về tự uống, bệnh không thấy đỡ chỉ mệt thêm. Da càng ngày càng vàng, mắt vàng, tiểu sẫm.

Gia đình gọi cho bác sĩ, mình khuyên nhập viện ngay, kết quả xét nghiệm khi nhập viện thể hiện tình trạng viêm gan nhiễm độc (do thuốc nam) khá nặng. Cũng may bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời nên chưa ảnh hưởng đến tính mạng"- bác sĩ Vĩnh kể lại.

Theo các bác sĩ, ca bệnh trên được chẩn đoán suy gan- tắc mật nghi do sử dụng thuốc nam.

Đây không phải là lần đầu tiên, người dân phải nhập viện vì ngộ độc thuốc nam. Trước đó, tháng 12.2022, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 2 trường hợp là một bệnh nhi 6 tuổi thận hư, phù cơ thể tăng đến 8kg; và một bệnh nhi 16 tuổi rơi vào tình trạng suy thận nặng do gia đình tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, gây nguy hiểm cho tính mạng của trẻ.

Tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai hằng năm đều tiếp nhận không ít bệnh nhân ngộ độc thuốc nam. 

Mới đây nhất, bệnh nhân nam 63 tuổi (ở Thanh Trì, Hà Nội) phải nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng, sau khi dùng "thuốc nam" chữa tiểu đường không rõ nguồn gốc với giá 10 triệu đồng.

Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân có tiền sử tiểu đường. Nghe thông tin từ người quen rằng có loại thuốc chữa tiểu đường rất tốt, là loại thuốc nam dạng viên, 20 gói giá 10 triệu đồng, ông mua về dùng.

Sau khi dùng thuốc được gần 20 ngày, bệnh nhân bị đau bụng, nôn mửa nên được người nhà đưa đến Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Xét nghiệm viên thuốc mà bệnh nhân uống, các bác sĩ tìm thấy thành phần thuốc là phenformin - một loại thuốc chữa đái tháo đường cũ, vì độc tính rất cao, gây tử vong cho nhiều người nên thế giới đã thu hồi và cấm sử dụng từ những năm 1970.

Một loại ngộ độc khác cũng thường gặp ở nước ta là ngộ độc chì thường do hấp thu chì qua đường tiêu hóa, do uống các thuốc nam. Đặc biệt là các loại thuốc không rõ nguồn gốc như Mẫu đơn, Chu sa, Thần sa (trong thành phần có kim loại nặng hàm lượng cao)...

Biểu hiện của bệnh thường là các dấu hiệu và triệu chứng do tổn thương gây độc tế bào đối với nhiều cơ quan, đặc biệt là về hệ tiêu hóa: Chán ăn, đau bụng, buồn nôn, nôn, táo bón.

Nếu ngộ độc nặng có các biểu hiện của suy gan, suy thận, mệt mỏi, vàng da, tiểu ít, thậm chí vô niệu, xét nghiệm thấy men gan, bilirubin, ure, creatinin máu tăng dần. Ngoài ra có thể gặp các dấu hiệu khác về thần kinh trung ương như đau đầu, kích động, ảo giác nhưng thường ít gặp hơn.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời quảng cáo, chào mời các loại sản phẩm thuốc y học cổ truyền, các thực phẩm chức năng hay các thuốc không đảm bảo về nguồn gốc, không có thông tin đầy đủ rõ ràng về giấy phép được cấp bởi Bộ Y tế.

"Khi nghi bị ngộ độc hoặc phản ứng bất lợi do một loại sản phẩm thuốc hoặc thực phẩm chức năng, cần giữ lại tất cả các mẫu vật còn lại cùng thông tin liên quan để chuyển cho các cơ quan chức năng hoặc bệnh viện tuyến cuối kiểm tra, xét nghiệm để xác minh và có biện pháp ngăn chặn ngộ độc xảy ra với người khác", bác sĩ Nguyên khuyến cáo.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngộ độc thuốc đái tháo đường đã bị cấm sử dụng được trộn thuốc nam

Thành Dương |

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 63 tuổi, ở Thanh Trì (Hà Nội) trong tình trạng đau bụng, khó thở, nhiễm toan chuyển hóa nặng.

Quảng Ninh: Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, một bệnh nhân trở nặng

Đoàn Hưng |

Quảng NinhBệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin, vừa điều trị ổn định cho một bệnh nhân bị u ác sau phúc mạc, uống thuốc nam không rõ nguồn gốc khiến bệnh trở nặng.

Tự ý dùng thuốc Nam thay phác đồ điều trị, 2 trẻ suy thận nặng

Trà My |

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận 2 trường hợp: Một bệnh nhi 6 tuổi thận hư, phù cơ thể tăng đến 8kg; Một bệnh nhi 16 tuổi rơi vào tình trạng suy thận nặng do gia đình tự ý sử dụng thuốc Nam không rõ nguồn gốc, gây nguy hiểm cho tính mạng của trẻ.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Công ty Dệt 19.5 nợ lương, chậm đóng BHXH: Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Ngộ độc thuốc đái tháo đường đã bị cấm sử dụng được trộn thuốc nam

Thành Dương |

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 63 tuổi, ở Thanh Trì (Hà Nội) trong tình trạng đau bụng, khó thở, nhiễm toan chuyển hóa nặng.

Quảng Ninh: Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, một bệnh nhân trở nặng

Đoàn Hưng |

Quảng NinhBệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin, vừa điều trị ổn định cho một bệnh nhân bị u ác sau phúc mạc, uống thuốc nam không rõ nguồn gốc khiến bệnh trở nặng.

Tự ý dùng thuốc Nam thay phác đồ điều trị, 2 trẻ suy thận nặng

Trà My |

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận 2 trường hợp: Một bệnh nhi 6 tuổi thận hư, phù cơ thể tăng đến 8kg; Một bệnh nhi 16 tuổi rơi vào tình trạng suy thận nặng do gia đình tự ý sử dụng thuốc Nam không rõ nguồn gốc, gây nguy hiểm cho tính mạng của trẻ.