Ca COVID-19 cộng đồng tại Hà Nội giảm, ca tử vong nhiều nhất từ đầu dịch

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 27.12 đến 18h ngày 28.12 trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.920 ca bệnh COVID-19 mới.

Phân bố theo nơi ghi nhận như sau: Tại cộng đồng (449 ca- giảm hơn 200 ca so với ngày hôm qua); Tại khu cách ly (1.360); tại khu phong tỏa (111).

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (249); Nam Từ Liêm (245), Hai Bà Trưng (174), Cầu Giấy (135), Hà Đông (120), Đống Đa (113)

Bệnh nhân phân bố tại 312 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 449 ca cộng đồng ghi nhận tại 187 xã phường thuộc 28/30 quận huyện.

Như vậy, cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021) là 43.277 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 15.440 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 27.837 ca.

Theo công bố tình hình dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 28.12, Hà Nội ghi nhận 11 ca tử vong do COVID-19. Đây là số ca tử vong nhiều nhất tại Hà Nội kể từ đầu dịch đến nay.
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Giám sát ca bệnh COVID-19 bất thường để phát hiện biến chủng mới Omicron

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 27.12 đến 16h ngày 28.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước. Hiện đơn vị này cũng đang tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra. 

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 3: Mũi bổ sung và mũi nhắc lại khác nhau thế nào?

Thùy Linh |

Mới đây, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và các tỉnh, thành phố hiện đã bắt đầu triển khai thực hiện.

Việt Nam xuất hiện ca bệnh nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên

Thùy Linh |

Ngày 28.12, Bộ Y tế vừa thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Giám sát ca bệnh COVID-19 bất thường để phát hiện biến chủng mới Omicron

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 27.12 đến 16h ngày 28.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước. Hiện đơn vị này cũng đang tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra. 

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 3: Mũi bổ sung và mũi nhắc lại khác nhau thế nào?

Thùy Linh |

Mới đây, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và các tỉnh, thành phố hiện đã bắt đầu triển khai thực hiện.

Việt Nam xuất hiện ca bệnh nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên

Thùy Linh |

Ngày 28.12, Bộ Y tế vừa thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.