Tiêm vaccine COVID-19 lưu động tại nhà, không bỏ sót 2 nhóm nguy cơ cao

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu lập danh sách tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao; Tổ chức tiêm vét vaccine, tiêm vaccine COVID-19 lưu động ngay tại nhà đảm bảo không bỏ sót nhóm đối tượng thuộc nhóm nguy cơ; Quản lý chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ cao, xử lý điều trị ngay khi mắc COVID-19.

Tỉ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam đạt mức cao

Sáng 27.12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến Hưởng ứng sáng kiến Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh - ngày 27.12 hàng năm do Liên Hợp Quốc phát động.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, đáp ứng với dịch bệnh từ đầu năm 2020, Chính phủ đã tích cực triển khai chống dịch bệnh ngăn chặn kịp thời khoanh vùng, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả. Giai đoạn 2020, có nhiều hình thức linh hoạt tiếp cận vaccine qua nhiều hình thức khác nhau.

Vaccine trở thành vũ khí để giúp cho Việt Nam trở lại cuộc sống bình thường mới. Trong năm 2021, Việt Nam đã tích cực để tiếp cận được với nhiều nguồn vaccine tăng độ bao phủ vaccine cho toàn người dân.

Tính đến ngày 24.12, cả nước đã tiêm được trên 144 triệu liều vaccine/166 triệu liều vaccine đã được phân bổ. Tỉ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 79% và tỉ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản là 66% tổng dân số Việt Nam.

"Đến nay, tỉ lệ này đã vượt mức mục tiêu mà Tổ chức Y tế thế giới đề ra đến hết năm 2021, 40% dân số của mỗi quốc gia được tiêm vaccine phòng COVID-19" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên, tỉ lệ bao phủ vaccine ít nhất 98%, tỉ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 86%. Từ tháng 11.2021 đã tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

"Tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người đủ liều cơ bản, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm bổ sung và nhắc lại. Phấn đấu hết quý I/2022 sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine. Tốc độ tỉ lệ tiêm chủng của Việt Nam cao so với các nước trên thế giới" - Thứ trưởng nói.

Với bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý, tất cả các địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bám sát tình hình, sớm phát hiện biến chủng mới xâm nhập vào Việt Nam. Phải tăng cường giám sát truy vết, xử lý ổ dịch. Bên cạnh đó, người dân cũng cần phải tăng cường quản lý hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Bộ Y tế yêu cầu quản lý nhóm nguy cơ cao trên địa bàn. Lập danh sách tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Tổ chức tiêm vét vaccine, tiêm vaccine COVID-19 lưu động ngay tại nhà đảm bảo không bỏ sót nhóm đối tượng thuộc nhóm nguy cơ. Quản lý chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ cao, xử lý điều trị ngay khi mắc COVID-19.

"Không được để sót tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm người trên 50 tuổi và người có bệnh lý nền. Toàn dân hãy đi tiêm chủng vaccine COVID-19, tiêm chủng là quyền lợi của mỗi cá nhân và trách nhiệm của cộng đồng", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao tại TPHCM. Cần phải truyền thông mạnh mẽ hơn nữa chiến dịch truyền thông bảo vệ nhóm người nguy cơ để giảm tỉ lệ tử vong. Cùng với đó, Việt Nam cũng cần phải nâng cao năng lực điều trị để ứng phó với các đại dịch xuất hiện trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: BYT
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: BYT

Tiếp cận vaccine công bằng để sớm kết thúc biến chủng

Tại buổi lễ, TS Ki-dong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, cho hay trong một năm qua, hơn 8,6 tỉ liều vaccine đã được sử dụng trên thế giới. Trong đó, Việt Nam đã có hơn 160 triệu liều và tiêm cho người dân hơn 140 triệu liều chỉ trong một thời gian ngắn.

Theo ông, tình trạng bất bình đẳng về vaccine trên toàn cầu vẫn tồn tại. Đến nay, dưới 5% dân số ở các nước thu nhập thấp đã được hoàn thành đợt tiêm chủng cơ bản. Sự xuất hiện của biến thể Omicron càng thể hiện rõ việc cần được tiếp cận công bằng và rộng rãi với vaccine để chấm dứt đại dịch. Ông cũng nhấn mạnh việc đoàn kết và phối hợp giữa các quốc gia rất quan trọng, không ai an toàn trừ khi tất cả chúng ta đều an toàn.

Đại diện WHO tại Việt Nam cũng lưu ý, Việt Nam cần phải chú trọng tới việc tiêm vaccine cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Sự xuất hiện biến chủng đáng quan ngại Omicron cần phải tiếp cận vaccine công bằng.

Virus đã hoành hành 2 năm gây ra những thiệt hại lớn về người, kinh tế. Chúng ta không thể thanh toán COVID-19 nhưng đã biết phải làm gì để phòng ngừa, điều trị. Việt Nam cần phải tiếp tục bảo vệ nhóm dân số mắc nguy cơ tăng và bệnh nặng. Bên cạnh đó, cũng cần phải phục hồi kinh tế.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho học sinh, cần chú ý gì trước và sau tiêm?

AN AN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều quận huyện tại Hà Nội đang gấp rút hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho học sinh. Để tránh những phản ứng bất lợi sau tiêm, các chuyên gia y tế đã đưa ra những khuyến cáo chi tiết.

Thêm 16.157 ca COVID mới, hơn 2 triệu liều vaccine mũi 3 đã được tiêm

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 23.12 đến 16h ngày 24.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.157 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 16.142 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 30.833 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập, vaccine mũi 3 có phải là giải pháp?

Thùy Linh |

Biến chủng COVID-19 mới có tên Omicron đã xâm nhập vào nhiều quốc gia xung quanh nước ta, theo các chuyên gia y tế, chuyện biến chủng mới xâm nhập vào Việt Nam chỉ còn là sớm muộn, nguy cơ rất lớn.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho học sinh, cần chú ý gì trước và sau tiêm?

AN AN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều quận huyện tại Hà Nội đang gấp rút hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho học sinh. Để tránh những phản ứng bất lợi sau tiêm, các chuyên gia y tế đã đưa ra những khuyến cáo chi tiết.

Thêm 16.157 ca COVID mới, hơn 2 triệu liều vaccine mũi 3 đã được tiêm

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 23.12 đến 16h ngày 24.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.157 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 16.142 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 30.833 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập, vaccine mũi 3 có phải là giải pháp?

Thùy Linh |

Biến chủng COVID-19 mới có tên Omicron đã xâm nhập vào nhiều quốc gia xung quanh nước ta, theo các chuyên gia y tế, chuyện biến chủng mới xâm nhập vào Việt Nam chỉ còn là sớm muộn, nguy cơ rất lớn.