Tiêm vaccine COVID-19 mũi 3: Mũi bổ sung và mũi nhắc lại khác nhau thế nào?

Thùy Linh |

Mới đây, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và các tỉnh, thành phố hiện đã bắt đầu triển khai thực hiện.

Quý I/2022 hoàn thành tiêm mũi 3

Bộ Y tế cũng đề nghị đến ngày 31.12 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên; hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ 12-18 tuổi trong tháng 1.2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I/2022.

Trả lời về sự khác nhau giữa mũi vaccine bổ sung và mũi nhắc lại, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng - cho biết: "Theo văn bản số 10722/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại ngày 17.12.2021 của Bộ Y tế quy định thì mũi bổ sung là mũi tiêm cho những người suy giảm miễn dịch nhẹ và vừa, những người đã tiêm 2 mũi vaccine Sinopharm hoặc Sputnik V. Thời gian tiêm sau khi tiêm mũi 2 là 28 ngày".

"Sau khi tiêm mũi bổ sung thì mới hoàn thành việc tiêm mũi cơ bản. Còn những người khác sau khi tiêm 2 mũi vaccine thì cũng được coi là hoàn thành tiêm mũi cơ bản. Những người đã tiêm mũi cơ bản sẽ tiêm mũi nhắc lại sau khi tiêm mũi cơ bản cuối cùng là 3 tháng" - PGS Phu nói.

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 như thế nào?

Cũng liên quan đến việc đẩy mạnh tiêm chủng COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu CDC, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các quận/huyện/thị xã; các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền. Ngoài ra, các đơn vị trên cần thực hiện rà soát đối tượng tiêm chủng, lập kế hoạch tiêm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế Hà Nội cho hay, tiêm liều bổ sung vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vaccine) với khoảng cách sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng bao gồm: Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người ghép tạng, ung thư, HIV… người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng Sinopharm hoặc vaccine Sputnik V. Loại vaccine tiêm bổ sung cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA.

Tiêm liều nhắc lại vaccine COVID-19 cho đối tượng người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung với khoảng cách sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 3 tháng.

Liều cơ bản là liều vaccine tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất. Trong các loại vaccine được Bộ Y tế phê duyệt và được tiêm ở Việt Nam, chủ yếu là các loại vaccine liệu trình hai liều (thường gọi là mũi một, mũi hai), như vaccine của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm... mỗi liều tiêm cách nhau tối thiểu 3-8 tuần tùy loại.

Liều bổ sung là liều tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày.

Liều nhắc lại, còn gọi là liều tăng cường, tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 3 tháng.

Sở Y tế cũng yêu cầu đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.

Tiêm loại vaccine nào?

Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA (như vaccine Pfizer, Moderna...); nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA.

Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine AstraZeneca (vaccine vector virus).

Nhiều người đặt câu hỏi khi tiêm mũi 3 có cần đúng loại tiêm 2 mũi trước đó hay không hay tiêm loại nào cũng được? Trả lời cụ thể, GS.TS Trần Đắc Phu nói: "Mũi 3 là vaccine cùng loại hoặc vaccine khác loại là mRNA. Nếu bạn tiêm vaccine Sinopharm thì mũi 3 bạn có thể tiêm loại vaccine công nghệ mRNA (Pfizer, Moderna) hoặc vaccine AstraZeneca".

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay Hà Nội ghi nhận 1.948 ca mắc COVID-19 mới, nhiều nhất ở Hoàng Mai

Thùy Linh |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 26.12 đến 18h ngày 27.12, Hà Nội ghi nhận 1.948 ca bệnh COVID-19. Quận Hoàng Mai vẫn là địa bàn ghi nhận số ca mắc mới và số ca trong cộng đồng nhiều nhất.

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước tiếp tục giảm, Hà Nội vẫn ở mức cao nhất

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 26.12 đến 16h ngày 27.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục giảm hơn 300 ca so với hôm qua. Hôm nay có thêm 11.374 được công bố khỏi bệnh. 

Tiêm vaccine COVID-19 lưu động tại nhà, không bỏ sót 2 nhóm nguy cơ cao

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu lập danh sách tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao; Tổ chức tiêm vét vaccine, tiêm vaccine COVID-19 lưu động ngay tại nhà đảm bảo không bỏ sót nhóm đối tượng thuộc nhóm nguy cơ; Quản lý chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ cao, xử lý điều trị ngay khi mắc COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hôm nay Hà Nội ghi nhận 1.948 ca mắc COVID-19 mới, nhiều nhất ở Hoàng Mai

Thùy Linh |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 26.12 đến 18h ngày 27.12, Hà Nội ghi nhận 1.948 ca bệnh COVID-19. Quận Hoàng Mai vẫn là địa bàn ghi nhận số ca mắc mới và số ca trong cộng đồng nhiều nhất.

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước tiếp tục giảm, Hà Nội vẫn ở mức cao nhất

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 26.12 đến 16h ngày 27.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục giảm hơn 300 ca so với hôm qua. Hôm nay có thêm 11.374 được công bố khỏi bệnh. 

Tiêm vaccine COVID-19 lưu động tại nhà, không bỏ sót 2 nhóm nguy cơ cao

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu lập danh sách tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao; Tổ chức tiêm vét vaccine, tiêm vaccine COVID-19 lưu động ngay tại nhà đảm bảo không bỏ sót nhóm đối tượng thuộc nhóm nguy cơ; Quản lý chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ cao, xử lý điều trị ngay khi mắc COVID-19.