Bình Thuận cho phép tàu nước ngoài có thuyền viên mắc COVID-19 cập cảng

Huỳnh Hải |

Chiều 16.7, ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - vừa ký văn bản về việc cho phép tiếp nhận tàu Fareast Honesty vào bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý cho tiếp nhận thuyền viên và đưa tàu Fareast Honesty vào bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 để bốc dỡ hàng nhằm đảm bảo cung cấp nhiêu liệu cho nhà máy.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cảng vụ Hàng hải chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Chi cục Hải quan, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và đại lý hàng hải của tàu Fareast Honesty thực hiện biện pháp cho tàu cập cảng đúng quy trình. Đặc biệt, chú ý các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tàu Fareast Honesty, Hồng Kông (Trung Quốc) chở 55.000 tấn than do ông Zang Jiyou (sinh năm 1969, quốc tịch Trung Quốc) là thuyền trưởng, từ Indonesia đến cảng Vĩnh Tân, Tuy Phong, để cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vào ngày 12.7.

Ngày 13.7, CDC Bình Thuận tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 21 thuyền viên trên tàu và phát hiện 3 thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Bình Thuận đã căn cứ Nghị định 77 quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng đề nghị Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội Biên phòng và Hải quan không tiếp nhận tàu Fareast Honesty cập cảng bốc dỡ hàng hóa. Cơ quan này đề nghị tàu quay về nước nơi xuất phát hoặc nước sở tại để điều trị.

Tuy nhiên, chủ tàu đã có ý kiến việc quay về sẽ rất khó khăn và tốn kém. Các thuyền viên mắc COVID-19 có biểu hiện ho và mệt.

Sau khi có đề nghị từ phía chủ tàu, CDC Bình Thuận đã đưa 3 thuyền viên mắc COVID-19 vào đất liền điều trị. Ngành Y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm 18 thuyền viên còn lại, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn cho tàu.

Hiện tàu Fareast Honesty đang neo đậu tại phao số 0 vùng biển Vĩnh Tân.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận không tiếp nhận người đến từ nơi đang giãn cách theo Chỉ thị 16

Huỳnh Hải |

Chiều 15.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký công văn gửi các sở, ban ngành, địa phương về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người vào tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 8.7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại từ ngày 8.7

Huỳnh Hải |

Ngày 4.7, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, đã ký thông báo về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bình Thuận không tiếp nhận người đến từ nơi đang giãn cách theo Chỉ thị 16

Huỳnh Hải |

Chiều 15.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký công văn gửi các sở, ban ngành, địa phương về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người vào tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 8.7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại từ ngày 8.7

Huỳnh Hải |

Ngày 4.7, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, đã ký thông báo về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại.