Bình Thuận xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 8.7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Y tế có văn bản yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh xử lý trách nhiệm đối với bác sĩ Khoa Sản mắc COVID-19 (BN 14252) theo quy định pháp luật.

Chủ tịch tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong xem xét xử lý đối với các hành vi vi phạm của BN 14252 về việc có dấu hiệu khai báo y tế không đúng sự thật khi đi về từ tỉnh Đồng Nai, theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Trường hợp đến mức phải xem xét xử lý trách nhiệm hình sự thì chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét theo quy định.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, BN 14252 khi nhận công tác tại bệnh viện vào ngày 14.5 đã khai báo không đi đâu trong 14 ngày vừa qua. Tuy nhiên, ngày 23.5, nữ bác sĩ này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, bác sĩ này mắc COVID-19 khi đi trên chuyến xe của nhà xe Trung Đức chạy tuyến TPHCM - Hải Phòng vào ngày 13.6 từ Đồng Nai về Bình Thuận.

Bên cạnh đó, ông Lê Tuấn Phong giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Y tế tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để đề xuất hình thức xử lý phù hợp đối với trách nhiệm người đứng đầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các khoa, phòng, cá nhân liên quan do có dấu hiệu chủ quan, thiếu chặt chẽ, triển khai chưa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã để xảy ra bùng phát dịch bệnh tại đơn vị.

Bình Thuận xem xét cử lý Trường Chính trị tổ chức khai giảng tập trung đông người giữ dịch COVID-19 phức tạp. Ảnh: CTV.
Bình Thuận xem xét xử lý Trường Chính trị tổ chức khai giảng tập trung đông người giữa dịch COVID-19 phức tạp. Ảnh: CTV.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan của Trường Chính trị tỉnh khi tổ chức khai giảng tập trung đông người. Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết xem xét xử lý đối với các hành vi vi phạm của Trường Chính trị tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan, địa phương chấn chỉnh rút kinh nghiệm chung trong việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng rút kinh nghiệm trong việc quản lý người đến/về từ vùng dịch. Xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại từ ngày 8.7

Huỳnh Hải |

Ngày 4.7, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, đã ký thông báo về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại.

Từ 5.7, người từ vùng có dịch đến Bình Thuận phải âm tính với COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 3.7, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản khẩn về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người về từ các tỉnh, thành có dịch.

Bình Thuận yêu cầu kiểm tra quy trình tuyển dụng bác sĩ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 1.7, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ về việc kiểm tra, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến công tác phòng chống COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại từ ngày 8.7

Huỳnh Hải |

Ngày 4.7, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, đã ký thông báo về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp nhận khám chữa bệnh trở lại.

Từ 5.7, người từ vùng có dịch đến Bình Thuận phải âm tính với COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 3.7, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản khẩn về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người về từ các tỉnh, thành có dịch.

Bình Thuận yêu cầu kiểm tra quy trình tuyển dụng bác sĩ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 1.7, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ về việc kiểm tra, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến công tác phòng chống COVID-19.