Bệnh viện ở Cần Thơ không được từ chối bất kì bệnh nhân nào

Minh Ánh |

Sở Y tế Cần Thơ yêu cầu tất cả bệnh viện đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu dù mắc COIVD-19 hay không, không được yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm.

Ngày 26.8, trao đổi với Lao Động, ông Cao Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, rút kinh nghiệm từ các địa phương khác đã xảy ra tình trạng bệnh nhân cấp cứu bị từ chối, Sở đã có công văn gửi tất cả các bệnh viện công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố về việc nghiêm túc thực hiện tiếp nhận các trường hợp bệnh cấp cứu, bệnh nặng trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, ông Hoàng Anh cho biết, hầu hết các bệnh viện tại Cần Thơ được phân tầng để điều trị bệnh nhân COVID-19, các bệnh viện, cơ sở y tế còn lại thì được phân công tiếp nhận điều trị bệnh nhân không mắc COVID-19. Riêng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (BVĐK) thì có nhiệm vụ vừa làm công tác cấp cứu vừa tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 3 - tiếp nhận bệnh nhân nặng đến rất nặng.

"Văn bản này được đưa ra để cho các bệnh viện cùng thống nhất trong việc tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố không được từ chối tiếp nhận người bệnh trong mọi tình huống, nếu không có khả năng điều trị thì phải hỗ trợ công tác cấp cứu ban đầu, sau đó liên hệ chuyển bệnh nhân đến các đơn vị khác", Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Đặc biệt, tất cả các bệnh viện không được yêu cầu bệnh nhân xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đối với bệnh viện đã chuyển đổi công năng hoàn toàn thành điều trị COVID-19 cũng không được từ chối bất cứ bệnh nhân nào tới cấp cứu.

Người bệnh tự đến, do xe cấp cứu chuyển đến hoặc do các cơ sở cách ly y tế tập trung chuyển đến mà không mắc COVID-19 hoặc chưa xác định mắc COVID-19, bệnh viện phải bố trí một buồng cấp cứu sàng lọc riêng biệt, đầy đủ các thuốc cấp cứu, phương tiện và dụng cụ cấp cứu cơ bản.

Sau cấp cứu, tình hình người bệnh đã ổn định, bệnh viện liên hệ và chuyển đến các bệnh viện điều trị người không mắc COVID-19.

Thực tế, đại diện BVĐK TP Cần Thơ cho biết, người bệnh trước khi chọn bệnh viện cũng đã có sự tìm hiểu trước. Khi nắm được thông tin bệnh viện chuyển công năng thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19, những bệnh nhân không nhiễm SARS-CoV-2 cũng đã tự chọn những bệnh viện khác để được điều trị. Trong khi đó, đối với bệnh nhân mắc COVID-19, CDC Cần Thơ cũng đã chủ động tìm nơi điều trị cho họ.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng khẳng định rõ, Sở sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, kể cả các bệnh viện của Bộ, ngành và bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn. Nếu phát hiện tập thể, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Năng lực và tổ chức hệ thống điều trị COVID-19 ở Cần Thơ hiện thế nào?

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Ngoài việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng thông qua “chiến dịch xanh”; ngành y tế Cần Thơ đang rất nỗ lực điều trị cho các ca mắc COVID-19. Đến thời điểm này, đã có hơn 1.600 trường hợp được điều trị khỏi, xuất viện…

Lần đầu thai phụ tại Cần Thơ được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Minh Ánh - Quang Minh |

Sau khi Bộ Y tế cho phép phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên được tiêm vaccine ngừa COVID-19, ngày 18.8, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã triển khai tiêm ngừa cho tất cả thai phụ. Thực tế ghi nhận cho thấy, số lượng người tham gia tiêm vaccine ngừa COVID-19 khá đông, đa số người đến tiêm đều mong muốn có kháng thể để tránh những biến chứng nếu mắc COVID-19.

9 ngày ngược dòng vào tâm dịch của sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19, TP Cần Thơ triển khai chiến dịch Cần Thơ Xanh lấy mẫu test nhanh toàn bộ dân. Sau 9 ngày thực hiện chiến dịch tại các quận, nhiều bạn sinh viên cho rằng đây là hành trình đáng nhớ và sẽ cố gắng tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ vùng xanh của thành phố, sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Năng lực và tổ chức hệ thống điều trị COVID-19 ở Cần Thơ hiện thế nào?

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Ngoài việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng thông qua “chiến dịch xanh”; ngành y tế Cần Thơ đang rất nỗ lực điều trị cho các ca mắc COVID-19. Đến thời điểm này, đã có hơn 1.600 trường hợp được điều trị khỏi, xuất viện…

Lần đầu thai phụ tại Cần Thơ được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Minh Ánh - Quang Minh |

Sau khi Bộ Y tế cho phép phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên được tiêm vaccine ngừa COVID-19, ngày 18.8, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã triển khai tiêm ngừa cho tất cả thai phụ. Thực tế ghi nhận cho thấy, số lượng người tham gia tiêm vaccine ngừa COVID-19 khá đông, đa số người đến tiêm đều mong muốn có kháng thể để tránh những biến chứng nếu mắc COVID-19.

9 ngày ngược dòng vào tâm dịch của sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19, TP Cần Thơ triển khai chiến dịch Cần Thơ Xanh lấy mẫu test nhanh toàn bộ dân. Sau 9 ngày thực hiện chiến dịch tại các quận, nhiều bạn sinh viên cho rằng đây là hành trình đáng nhớ và sẽ cố gắng tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ vùng xanh của thành phố, sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới.