Trung tâm hồi sức tích cực tại Cần Thơ tiếp nhận 8 bệnh nhân đầu tiên

Minh Ánh |

Ngày 16.8, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 đặt tại bệnh viện đã chính thức đi vào hoạt động.

Đây là một trong 12 Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế thành lập trên cả nước.

Theo phân tầng điều trị của Bộ Y tế, trung tâm có nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch tại TP.Cần Thơ và các bệnh viện tuyến dưới trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chuyển đến.

Hiện tại, để phục vụ riêng cho công tác điều trị của trung tâm, bệnh viện cũng đã lắp đặt thêm 1 bồn ôxy 20m3, đảm bảo nguồn ôxy sử dụng trong 1 tháng. Đặc biệt, với gói tài trợ trên 50 tỉ đồng từ Ngân hàng Techcombank, trung tâm đã được trang bị đầy đủ máy móc trang thiết bị từ kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, lọc máu liên tục, máy thở… Trong đó, có 40 máy thở chức năng cao, 30 máy thở lưu lượng cao qua đường mũi, 150 máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, 1 máy phá rung tim tạo nhịp, 2 máy đo khí máu, 2 máy siêu âm Doppler màu, 5 máy X-Quang di động, 300 bơm tiêm điện, 150 máy truyền dịch, 200 giường hồi sức...

Trung tâm hồi sức tích cực có quy mô 200 giường được xây dựng khẩn cấp trên cơ sở của Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến của bệnh viện nằm biệt lập với các khu vực điều trị khác của bệnh viện.

Về nhân lực, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã huy động 30 bác sĩ cùng 50 điều dưỡng để phục vụ cho trung tâm trên. Đây là lực lượng chủ chốt của Khoa Hồi sức tích cực và chống độc; cùng với đó là bổ sung từ các khoa Đột quỵ, Bệnh Nhiệt đới, Khoa Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tim, Nội tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa...

Trung tâm hồi sức tích cực tại Cần Thơ chính thức tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng.

Hiện tại, bệnh viện đã di dời 8 bệnh nhân về khu điều trị mới.

Cũng trong ngày 16.8, bệnh viện đã hội chẩn với bệnh viện tuyến trước 5 trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng và tiếp nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 nguy kịch đưa đến trung tâm điều trị.

Tại TP.Cần Thơ, tính đến chiều tối 15.8, hoạt động điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đã được triển khai ở 22 bệnh viện với số giường điều trị là 5.620 giường. Tổng số bệnh nhân đang điều trị là 1.829 người, trong đó có 106 ca nặng (điều trị ở tầng 3 theo phân tầng của Bộ Y tế).

Tại các tỉnh khác khu vực ĐBSCL như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau… số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng cao. Tình hình dịch đang diễn biến rất căng thẳng ở miền Tây, việc đưa vào hoạt Trung tâm hồi sức quốc gia điều trị COVID-19 ngay tại Cần Thơ có ý nghĩa rất quan trọng cho cả khu vực ĐBSCL.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội đến hết ngày 25.8

TRẦN LƯU |

Chiều tối 15.8, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trần Việt Trường đã ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn...

Chỉ hơn 18% dân số được tiêm mũi 1, Cần Thơ xin cấp thêm 1 triệu liều vaccine

TRẦN LƯU |

Đến nay, Cần Thơ đã thực hiện xét nghiệm tầm soát test nhanh cho hơn 1 triệu dân, qua đó phát hiện 341 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình trạng cạn kiệt nguồn vaccine, thành phố đề nghị Bộ Y tế sớm phân bổ thêm 1 triệu liều để tiêm chủng…

Nhiều “vùng xanh” đổi màu, đề xuất giãn cách TP.Cần Thơ thêm 10 ngày

TRẦN LƯU |

Theo đánh giá, cập nhật đến ngày 14.8, TP.Cần Thơ có đến 7/9 quận, huyện thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Đáng chú ý là qua sàng lọc cộng đồng phát hiện nhiều “vùng xanh” chuyển thành vùng có nguy cơ, Sở Y tế đề xuất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 10 ngày để phòng dịch.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội đến hết ngày 25.8

TRẦN LƯU |

Chiều tối 15.8, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trần Việt Trường đã ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn...

Chỉ hơn 18% dân số được tiêm mũi 1, Cần Thơ xin cấp thêm 1 triệu liều vaccine

TRẦN LƯU |

Đến nay, Cần Thơ đã thực hiện xét nghiệm tầm soát test nhanh cho hơn 1 triệu dân, qua đó phát hiện 341 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình trạng cạn kiệt nguồn vaccine, thành phố đề nghị Bộ Y tế sớm phân bổ thêm 1 triệu liều để tiêm chủng…

Nhiều “vùng xanh” đổi màu, đề xuất giãn cách TP.Cần Thơ thêm 10 ngày

TRẦN LƯU |

Theo đánh giá, cập nhật đến ngày 14.8, TP.Cần Thơ có đến 7/9 quận, huyện thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Đáng chú ý là qua sàng lọc cộng đồng phát hiện nhiều “vùng xanh” chuyển thành vùng có nguy cơ, Sở Y tế đề xuất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 10 ngày để phòng dịch.