Cần Thơ: Dâu Hạ Châu rụng đầy vườn chờ nơi tiêu thụ

Trân Trân - Bạch Cúc |

Dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền TP Cần Thơ đang bước vào mùa thu hoạch. Thế nhưng, gần 9 ngàn tấn dâu của bà con nhà vườn vẫn chưa có nơi tiêu thụ gây nên nhiều nỗi lo về kinh tế.

Dâu hạ châu là loại trái cây đặc sản của huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Hiện tại, hơn 9.000 tấn dâu đã bước vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, hàng nghìn tấn dâu này vẫn nằm yên chờ thu hoạch vì không có thương lái đến thu mua.
Dâu Hạ Châu là loại trái cây đặc sản của huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Hiện tại, hơn 9.000 tấn dâu đã bước vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, hàng nghìn tấn dâu này vẫn nằm yên chờ thu hoạch vì không có thương lái đến thu mua.
Chị Nguyễn Phương Mai - chủ một vườn dâu tại huyện Phong Điền cho biết: “Dâu vườn nhà tôi đã bắt đầu chín nhưng chẳng có thương lái đến mua. Một số dâu hái được tôi có gửi lên quận Ninh Kiều để bán đỡ mong lấy được chút ít tiền phân thuốc, nhưng chí phí vận chuyển quá đắt. Một số thì vẫn còn đang rụng đầy vườn.”
Chị Nguyễn Phương Mai - chủ một vườn dâu tại huyện Phong Điền cho biết: “Dâu vườn nhà tôi đã bắt đầu chín nhưng chẳng có thương lái đến mua. Một số dâu hái được tôi có gửi lên quận Ninh Kiều nhờ người bán mong lấy được chút ít tiền chi trả phân thuốc, nhưng chí phí vận chuyển lại quá đắt. Một số thì vẫn còn đang rụng đầy vườn.”
1000 tấn dâu đã được thu hoạch nhưng chưa có nơi tiêu thụ.
Hiện, 1000 tấn dâu đã được thu hoạch nhưng chưa có nơi tiêu thụ.
Giá bán lẻ dâu hạ châu trên thị trường phổ biến ở mức khoảng 25.000 đồng/kg, nhưng ở thời điểm hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh còn 6.000 đồng/kg.
Giá bán lẻ dâu Hạ Châu trên thị trường khoảng 25.000 đồng/kg, nhưng ở thời điểm hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh chỉ còn khoảng 6.000 đồng/kg.
Chị Lê Thị Ngọc Phước - tiểu thương tại chợ Cái Khế chia sẻ: “Dịch bệnh ai cũng chịu ảnh hưởng, thấy cảnh khó khăn của nhiều nhà vườn, tôi đã đứng ra nhận bán dâu giúp một số nhà vườn với giá 7.000/kg, bán được bao nhiêu tôi sẽ gửi tiền về cho họ. Bằng cách kêu gọi các hội nhóm từ thiện, trang mạng xã hội, 2 ngày nay tôi đã bán gần 2 tấn dâu cho bà con.”
Chị Lê Thị Ngọc Phước - tiểu thương tại chợ Cái Khế chia sẻ: “Dịch bệnh ai cũng chịu ảnh hưởng, thấy cảnh khó khăn của nhiều nhà vườn, tôi đã đứng ra nhận bán dâu giúp một số nhà vườn với giá 7.000/kg, bán được bao nhiêu tôi sẽ gửi tiền về cho họ. Bằng cách kêu gọi các hội nhóm từ thiện, trang mạng xã hội, 2 ngày nay tôi đã bán gần 2 tấn dâu cho bà con.”
Những shipper của chị Phước bắt đầu đi giao dâu cho những người đặt hàng qua các trang mạng xã hội.
Những shipper của chị Phước bắt đầu đi giao dâu cho những người đặt hàng qua các trang mạng xã hội.
Để đảm bảo cho công tác phòng chống, dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Những shipper của chị Phước sẽ giao dâu cho những người đặt hàng qua các trang mạng xã hội.
Nhận được thông tin, ông Tạ Thanh Quang (người mua dâu hỗ trợ nhà vườn) cho biết: "Tôi cùng một vài người trong hội nhóm từ thiện cùng góp tiền với nhau mua dâu về phát cho các khu nhà trọ, khu phong tỏa hay những người thân xung quanh để một phần nào đó giúp đỡ được nhà vườn vượt qua khó khăn do ảnh dịch bệnh."
Ông Nguyễn Tấn Nhơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông cho biết: “Sở đang xúc tiến qua sàn thương mại điện tử kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tạo kênh hỗ trợ tiêu thụ cho nhà vườn trong giai đoạn sắp tới từ cuối tháng 8 đến tháng 9 trong khoảng 5 - 6 nghìn tấn. Và Sở cũng sẽ thông tin cho các tỉnh để kết nối hỗ trợ cho bà con.”
Chia sẻ với Lao Động ngày 17.8, Ông Nguyễn Tấn Nhơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Cần Thơ cho biết: “Sở đang xúc tiến qua sàn thương mại điện tử kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tạo kênh hỗ trợ tiêu thụ cho nhà vườn trong giai đoạn sắp tới từ cuối tháng 8 đến tháng 9 trong khoảng 5 - 6 nghìn tấn. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ thông tin cho các tỉnh để kết nối hỗ trợ cho bà con.”
Trân Trân - Bạch Cúc
TIN LIÊN QUAN

153 ca F0 ở Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đã được xuất viện

TRẦN LƯU |

Các bệnh nhân chia sẻ rằng: “Với tinh thần lạc quan, cùng sự đoàn kết và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi. Những niềm vui xuất viện, đoàn tụ với gia đình sẽ tiếp tục kéo dài”…

Quân khu 9 hỗ trợ An Giang vận chuyển, tiêu thụ nông sản

Lục Tùng |

Quân khu 9 ký kết hỗ trợ An Giang vận chuyển và tiêu thụ nông sản từ nay đến khi kiểm soát, khống chế được dịch COVID-19.

Kết nối cung – cầu: Tiêu thụ nông sản cho nông dân trong đại dịch COVID-19

PV |

Theo thống kê, số lượng nông sản tồn ở các địa phương bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 lên tới hàng chục triệu tấn, phần lớn nằm trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX). Nếu không có giải pháp quyết liệt để hỗ trợ tiêu thụ nông sản thì bà con nông dân, hợp tác xã sẽ không có vốn để tái sản xuất, nhiều ngành hàng có nguy cơ đối mặt bài toán thiếu nguyên liệu.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

153 ca F0 ở Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đã được xuất viện

TRẦN LƯU |

Các bệnh nhân chia sẻ rằng: “Với tinh thần lạc quan, cùng sự đoàn kết và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi. Những niềm vui xuất viện, đoàn tụ với gia đình sẽ tiếp tục kéo dài”…

Quân khu 9 hỗ trợ An Giang vận chuyển, tiêu thụ nông sản

Lục Tùng |

Quân khu 9 ký kết hỗ trợ An Giang vận chuyển và tiêu thụ nông sản từ nay đến khi kiểm soát, khống chế được dịch COVID-19.

Kết nối cung – cầu: Tiêu thụ nông sản cho nông dân trong đại dịch COVID-19

PV |

Theo thống kê, số lượng nông sản tồn ở các địa phương bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 lên tới hàng chục triệu tấn, phần lớn nằm trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX). Nếu không có giải pháp quyết liệt để hỗ trợ tiêu thụ nông sản thì bà con nông dân, hợp tác xã sẽ không có vốn để tái sản xuất, nhiều ngành hàng có nguy cơ đối mặt bài toán thiếu nguyên liệu.