8 người chết do sốt xuất huyết: Sẽ xử phạt nếu để đọng nước sinh lăng quăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng nhanh ở Bình Dương. Ngành Y tế Bình Dương đề nghị các địa phương quyết liệt triển khai diệt lăng quăng, xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp vi phạm trong việc phòng dịch.

Theo Sở Y tế Bình Dương, hiện nay, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tính đến tuần thứ 25, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận 5.687 ca sốt xuất huyết (tăng 28,8 % so với cùng kỳ năm 2021).

Đến nay có 8 trường hợp tử vong, các địa phương có số ca mắc cao là thị xã Tân Uyên 1013 ca, thành phố Thuận An 973 ca, thành phố Dĩ An 923 ca, thành phố Thủ Dầu Một 807 ca và Bến Cát 699 ca.

Để kịp thời ngăn chặn dịch bùng phát trên diện rộng, Sở Y tế Bình Dương đề nghị UBND các địa phương tiếp tục triển khai việc diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường.

Phương pháp Wolbachia là đưa vi khuẩn vào muỗi vằn nhằm khống chế sự lan truyền một số loại bệnh do muỗi vằn gây ra như sốt xuất huyết.
Phương pháp Wolbachia là đưa vi khuẩn vào muỗi vằn nhằm khống chế sự lan truyền một số loại bệnh do muỗi vằn gây ra như sốt xuất huyết. Ảnh: Đình Trọng

Sở Y tế cũng đề nghị các UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các phường/xã/thị trấn. Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp hành chính mạnh để người dân và các đơn vị doanh nghiệp chú trọng hơn trong phòng dịch.

Cụ thể, xử phạt hành chính đối với những doanh nghiệp, trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình không thực hiện vệ sinh môi trường, dọn dẹp phế thải, dụng cụ chứa nước có lăng quăng. Việc xử phạt được quy định tại Điều 6, Mục 1 Chương II Nghị định số 117/2020/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sẽ xử phạt trường hợp không dọn phế thải để đọng nước sinh lăng quăng.
Sẽ xử phạt trường hợp không dọn phế thải để đọng nước sinh lăng quăng. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên ngăn chặn "thủ phạm" gây ra dịch sốt xuất huyết

Hoài Luân |

Trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay, tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều ổ dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) với số ca mắc tăng cao. Nhằm ngăn ngừa, khống chế không để dịch lây lan, các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp tích cực.

TPHCM ghi nhận gần 19.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 18.976 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

Bình Dương: Chỉ đạo khẩn vụ tồn trên 210.000 liều vaccine ngừa COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Toàn tỉnh Bình Dương tồn trên 210.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Ngành y tế đang đốc thúc các đơn vị triển khai tiêm nhanh liều nhắc lại cho các đối tượng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Yên ngăn chặn "thủ phạm" gây ra dịch sốt xuất huyết

Hoài Luân |

Trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay, tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều ổ dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) với số ca mắc tăng cao. Nhằm ngăn ngừa, khống chế không để dịch lây lan, các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp tích cực.

TPHCM ghi nhận gần 19.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 18.976 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

Bình Dương: Chỉ đạo khẩn vụ tồn trên 210.000 liều vaccine ngừa COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Toàn tỉnh Bình Dương tồn trên 210.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Ngành y tế đang đốc thúc các đơn vị triển khai tiêm nhanh liều nhắc lại cho các đối tượng.