Bình Dương mới phê duyệt cho 24.200 lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành đến nay đã hơn 3 tháng. Người lao động nhập cư phải thuê trọ rất mong nhận được số tiền hỗ trợ từ chính quyền địa phương, tuy nhiên, đến nay số lượng người nhận được hỗ trợ rất ít.

Theo thống kê sơ bộ của ngành lao động, các khu công nghiệp và các địa phương, dự kiến toàn tỉnh Bình Dương sẽ có 820.000 lao động được hưởng chính sách với tổng số tiền khoảng 1.380 tỉ đồng.

Hiện nay, hàng ngàn doanh nghiệp đã tổng hợp đơn đề nghị hỗ trợ của người lao động và lập hồ sơ gửi về các cơ quan chức năng của địa phương cấp huyện để thực hiện bước xác nhận, phê duyệt.

Ngày 21.6, đại diện BHXH tỉnh Bình Dương cho biết, cho đến nay đã xác nhận cho 2.138 đơn vị với 114.500 lao động tham gia BHXH bắt buộc thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Tuy nhiên, số người được địa phương phê duyệt và chi nhận hỗ trợ hiện nay còn rất ít so với tổng số lao động dự kiến. Sở LĐTB&XH Bình Dương cho biết cho đến ngày 20.6, các địa phương mới phê duyệt cho 147 doanh nghiệp với gần 24.200 lao động, số đã giải ngân còn ít hơn nhiều.

Người lao động ở trọ tại phường Thuận Giao thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động ở trọ tại phường Thuận Giao thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Sở LĐTB&XH Bình Dương cho biết, Sở đã có công văn đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định. Đồng thời, phân công phòng chuyên môn phụ trách theo dõi chính sách để kịp thời hỗ trợ địa phương, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo ghi nhận, Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp có khoảng 1,6 triệu lao động. Đa số công nhân lao động còn phải đi thuê nhà, ở trọ. Hai năm qua, dịch bệnh khiến công việc và thu nhập bấp bênh. Thời gian gần đây, giá xăng tiếp tục tăng cao tiếp tục tăng áp lực cuộc sống của những người lao động xa quê.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp có khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó dự kiến có khoảng 820.000 người nằm trong diện làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Công nhân lao động Bình Dương mong cải thiện thu nhập, có thêm nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, giá cả leo thang, điều mong muốn nhất của công nhân lao động Bình Dương là sớm tăng lương tối thiểu vùng. Từ đó cải thiện thu nhập, để trang trải cuộc sống.

Bình Dương: Tranh chấp lao động có xu hướng tăng trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trước tình hình thời gian gần đây tranh chấp lao động có xu hướng tăng trở lại, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường đối thoại, đi tới ký kết thỏa ước lao động tập thể để xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bình Dương đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp có khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó dự kiến có khoảng 820.000 người nằm trong diện làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Công nhân lao động Bình Dương mong cải thiện thu nhập, có thêm nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, giá cả leo thang, điều mong muốn nhất của công nhân lao động Bình Dương là sớm tăng lương tối thiểu vùng. Từ đó cải thiện thu nhập, để trang trải cuộc sống.

Bình Dương: Tranh chấp lao động có xu hướng tăng trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trước tình hình thời gian gần đây tranh chấp lao động có xu hướng tăng trở lại, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường đối thoại, đi tới ký kết thỏa ước lao động tập thể để xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.