Bình Dương: Chỉ đạo khẩn vụ tồn trên 210.000 liều vaccine ngừa COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Toàn tỉnh Bình Dương tồn trên 210.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Ngành y tế đang đốc thúc các đơn vị triển khai tiêm nhanh liều nhắc lại cho các đối tượng.

Ngày 21.6, đại diện Sở Y tế Bình Dương xác nhận việc tồn đọng vaccine ngừa COVID-19. Việc triển khai tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại cho các đối tượng còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Số lượng vaccine tồn đọng là rất nhiều.

Cụ thể, toàn tỉnh tồn trên 210.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Trong đó, tồn trên 149.000 liều Pfizer đợt 147, trên 13.200 liều  Pfizer đợt 148, 51.000 liều Moderna đợt 149 và 1.105 liều Vero Cell.

Sở Y tế cũng đã có công văn khẩn yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai tăng cường rà soát đối tượng và tiêm phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại, không để tình trạng tồn vaccine. Địa phương nào để tồn vaccine thì phải chịu trách nhiệm.

Ảnh: Đình Trọng
Sở Y tế Bình Dương đốc thúc các đơn vị tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận Bình Dương là tỉnh xảy ra dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng trong đợt thứ 4, có trên 383.000 người mắc COVID-19 và 3.475 người bị tử vong. Hiện nay chỉ còn 31 ca F0 đang được điều trị tại nhà.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu mở đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 21.6, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Công văn số 450 về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội chỉ đích danh 3 quận tiêm vaccine COVID-19 chậm, không đạt tiến độ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Do tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 chậm, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị với kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý.

Điện Biên: Hàng chục nghìn liều vaccine COVID-19 có nguy cơ phải hủy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đến hết ngày 15.6, tỉnh Điện Biên còn tồn trên 50 nghìn liều vaccine COVID-19 gần hết hạn và có nguy cơ cao phải hủy.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Bạc Liêu mở đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 21.6, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Công văn số 450 về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội chỉ đích danh 3 quận tiêm vaccine COVID-19 chậm, không đạt tiến độ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Do tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 chậm, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị với kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý.

Điện Biên: Hàng chục nghìn liều vaccine COVID-19 có nguy cơ phải hủy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đến hết ngày 15.6, tỉnh Điện Biên còn tồn trên 50 nghìn liều vaccine COVID-19 gần hết hạn và có nguy cơ cao phải hủy.