Thừa nhận thực trạng nhiều người dân rời bỏ khu tái định cư dự án thủy lợi ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện Ea Kar qua xác minh sơ bộ đã chỉ ra rằng, có một số trường hợp sang nhận đất và đã xây dựng nhà ở, công trình phụ tại khu tái định cư số 2 (xã Cư Bông) đã trở về lại xã Cư San (huyện M'Đrắk) sinh sống.

Ngày 21.12, UBND huyện Ea Kar thông tin, đã có văn bản phản hồi báo Lao Động và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk liên quan đến nội dung bài viết: "Dân rời khu tái định cư dự án thủy lợi Krông Pách thượng để quay về rừng".

UBND huyện Ea Kar xin cảm ơn Báo Lao Động đã quan tâm tìm hiểu, phản ánh những nội dung liên quan tới khu tái định cư số 2 tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar.

Sau khi nhận phản ánh, UBND huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với UBND xã Cư Bông kiểm tra, rà soát các nội dung có liên quan mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Cụ thể, từ tháng 4.2022 đến tháng 12.2023, tổng số hộ dân được di dời từ thôn 9, 10 và thôn 11 xã Cư San, huyện M’Drắk đến sinh sống tại khu tái định cư số 2, xã Cư Bông, là 269 hộ với 1.483 khẩu.

Trong số 269 hộ chuyển sang khu tái định cư số 2, toàn bộ các hộ đã xây dựng nhà ở và công trình phụ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thiện 100% hệ thống điện, nước sinh hoạt cho các hộ dân sử dụng.

Qua xác minh, có 9 hộ sau khi sang nhận đất và đã xây dựng nhà ở, công trình phụ tại khu tái định cư số 2 đã trở về lại xã Cư San sinh sống và nguyên nhân là do các hộ trên vẫn còn đất sản xuất tại xã Cư San.

Ngoài ra, còn có 1 hộ (bà T.T.T) đã xây dựng nhà ở tại khu tái định cư số 2 nhưng chồng bà Trự chết, bà Trự lập gia đình mới và ở với chồng mới tại xã Cư San. Nhà tại khu tái định cư hiện do con trai và con dâu ở, theo UBND huyện Ea Kar.

Như Báo Lao Động đã thông tin, chỉ sau một thời gian chuyển đến khu tái định cư số 2, từ vùng lòng hồ dự án thủy lợi hàng nghìn tỉ đồng - Krông Pách thượng (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk), nhiều hộ dân đã quay trở lại vùng rừng núi sinh sống. Một số người khác đã đi lao động thời vụ xa nhà vì... chưa có đất đai canh tác.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu phản hồi thông tin vụ dân rời khu tái định cư để quay về rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến nội dung Báo Lao Động phản ánh việc người dân có dấu hiệu đã rời khu tái định cư số 2 (xã Cư Bông, huyện Ea Kar) dự án thủy lợi Krông Pách thượng để quay về rừng sinh sống, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh yêu cầu các bên liên quan phản hồi thông tin báo chí phản ánh.

Dân rời khu tái định cư dự án thủy lợi Krông Pách thượng để quay về rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ sau một thời gian chuyển đến khu tái định cư số 2, từ vùng lòng hồ dự án thủy lợi hàng nghìn tỉ đồng - Krông Pách thượng (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk), nhiều hộ dân đã quay trở lại vùng rừng núi sinh sống. Một số người khác đã đi lao động thời vụ xa nhà vì... chưa có đất đai canh tác.

Người dân Quảng Ngãi hồ hởi xây nhà ở các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhiều hộ dân thuộc diện di dời chỗ ở, nhường đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi đang phấn khởi nhận đất tái định cư, xây dựng nhà mới để sớm ổn định cuộc sống.

Độc đáo chiếc ghế rồng mạ hơn 2.500 lá vàng trị giá 2 tỉ đồng

THẾ ĐẠI |

Chào đón năm Giáp Thìn, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đã cho ra mắt bộ sưu tập 1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng. Đặc biệt, chiếc ghế hình con rồng với 5 móng vững chãi và mạnh mẽ, đuôi rồng như lá bồ đề, tư thế uốn lượn có giá lên tới 2 tỉ đồng.

Vừa cào vừa bóc sửa chữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai trước ngày tăng phí

Nguyễn Tùng |

Theo dự kiến, mức phí trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được điều chỉnh tăng vào đầu năm 2024, hiện tại nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, hằn lún tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đang được chủ đầu tư gấp rút sửa chữa.

Khó tham gia BHXH tự nguyện, lao động tự do chạnh lòng khi nói về lương hưu

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Đối với nhiều lao động tự do, dù muốn tham gia BHXH tự nguyện để nhận lương hưu khi về già nhưng thu nhập bấp bênh lại là rào cản khiến họ khó tiếp cận với chính sách này.

Hé lộ thêm nhiều thông tin về nghi phạm xả súng ở Czech khiến 15 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Cảnh sát Cộng hòa Czech đã xác định được danh tính nghi phạm của vụ xả súng hàng loạt khiến 15 người thiệt mạng ở Praha ngày 21.12.

Vận động viên cần hiểu về việc mua bảo hiểm phòng rủi ro chấn thương

AN NGUYÊN |

Những người làm công tác quản lý, huấn luyện viên cần hướng dẫn, tuyên truyền để các vận động viên hiểu rõ trước khi lựa chọn mua bảo hiểm phù hợp để phòng ngừa rủi ro chấn thương, tai nạn.

Yêu cầu phản hồi thông tin vụ dân rời khu tái định cư để quay về rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến nội dung Báo Lao Động phản ánh việc người dân có dấu hiệu đã rời khu tái định cư số 2 (xã Cư Bông, huyện Ea Kar) dự án thủy lợi Krông Pách thượng để quay về rừng sinh sống, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh yêu cầu các bên liên quan phản hồi thông tin báo chí phản ánh.

Dân rời khu tái định cư dự án thủy lợi Krông Pách thượng để quay về rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ sau một thời gian chuyển đến khu tái định cư số 2, từ vùng lòng hồ dự án thủy lợi hàng nghìn tỉ đồng - Krông Pách thượng (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk), nhiều hộ dân đã quay trở lại vùng rừng núi sinh sống. Một số người khác đã đi lao động thời vụ xa nhà vì... chưa có đất đai canh tác.

Người dân Quảng Ngãi hồ hởi xây nhà ở các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhiều hộ dân thuộc diện di dời chỗ ở, nhường đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi đang phấn khởi nhận đất tái định cư, xây dựng nhà mới để sớm ổn định cuộc sống.