Thư của cán bộ dân số: Không nên bỏ rơi, bỏ quên chúng tôi về quyền lợi

Bạn đọc Đồng Thị Kim P |

Sau loạt bài viết về việc thực hiện chế độ ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, thư phản ánh của các cán bộ dân số.

Gửi thư đến Báo Lao Động, chị Đồng Thị Kim P cho biết chị là cán bộ dân số viên của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Báo Lao Động xin trích đăng.

"Có lẽ cùng đồng tình với rất nhiều ý kiến của cán bộ dân số toàn quốc vừa qua, nhưng chúng tôi cũng chưa biết phải gửi ý kiến phản hồi của mình đến cơ quan nào. Qua theo dõi các bài đăng của quý báo, tập thể dân số huyện Tánh Linh chúng tôi rất đồng tình với nhiều nội dung đăng tải. Quý báo đã phản ánh trung thực, chính đáng những gì diễn ra thực tế.

Thưa quý báo, sau khi sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Y tế huyện thì bộ phận dân số - kế hoạch hóa gia đình chúng tôi ngoài nhiệm vụ chính thì hầu như phải thường xuyên làm nhiệm vụ về chuyên môn y tế.

Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, là viên chức có trình độ chuyên môn về y tế, nên bộ phận chúng tôi đã thường xuyên, trực tiếp tham gia truy vết, điều tra, xác minh thực hiện biện pháp cách ly kịp thời nếu ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh.

Ngoài ra, làm công tác trực chốt, điều động trực 24/24 tại các khu cách ly tập trung của huyện trong những tháng cao điểm của dịch bệnh, liên tục không quản vất vả ngày đêm. Có những đồng nghiệp của chúng tôi ốm đau nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, trực chốt.

Chúng tôi là bộ phận chính thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm của địa phương để có phương pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng thời, đây là lực lượng chính để tuyên truyền người dân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19.

Vì vậy, việc Nghị định 05 không đề cập gì đến bộ phận dân số chúng tôi vào để hưởng tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% sẽ gây ra nhiều trăn trở, thiệt thòi, thiếu tính công bằng xã hội.

Chúng tôi thiết nghĩ, khi sát nhập chúng tôi về chung một nhà thì không nên bỏ rơi, bỏ quên chúng tôi về quyền lợi. Trách nhiệm, công việc thì chia đều chia đủ, việc gạt chúng tôi ra khỏi danh sách xét tăng phụ cấp là một điều quá bất công. Hiện nay khi đã về chung một nhà, chúng tôi ngoài nhiệm vụ chuyên môn, còn kiêm thêm rất nhiều các loại công việc khác, cũng tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân, tham gia trực cấp cứu thay ca, xử lý cấp cứu, cấp thuốc hàng ngày và một số chương trình khác…, làm việc như một viên chức y tế bình thường.

Chúng tôi lại thêm thất vọng về câu trả lời Nghị định 05 là nghị định nhằm hỗ trợ để thu hút cán bộ y tế, còn dân số tham gia chỉ là lực lượng huy động. Vậy thử hỏi chúng tôi là cán bộ dân số không cần phải nâng cao mức sống, mức thu nhập? Không cần phải thu hút để yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến? Vậy sát nhập dân số về y tế, yêu cầu chúng tôi phải có bằng y, dược, điều dưỡng... để làm gì?.

Chúng tôi rất mong, Chính phủ, các cơ quan ban ngành trung ương hãy xem xét thấu đáo, tìm hiểu thực tế những gì mà lực lượng dân số chúng tôi đã và đang làm để bổ sung cho lực lượng dân số toàn quốc được hưởng, đảm bảo tính công bằng xã hội.

Chúng tôi cũng nghĩ rằng bất kỳ văn bản nào ra đời cũng phải xuất phát từ thực tế, phục vụ thực tiễn chứ không phải chỉ nằm trên trang giấy. Rất mong quý báo tiếp tục chia sẻ nỗi niềm, tâm tư của cán bộ dân số đến Chính phủ và các cơ quan truyền thông khác. Chân thành cảm ơn quý báo thời gian qua đã đồng hành cùng lực lượng dân số cả nước".

Bạn đọc Đồng Thị Kim P
TIN LIÊN QUAN

Nỗi niềm cán bộ dân số, truyền thông khi lương cơ sở tăng từ ngày 1.7

Quế Chi |

Lương cơ sở chính thức tăng từ ngày hôm nay (1.7) lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Dù được tăng lương nhưng đối với nhiều cán bộ dân số, truyền thông…, họ vẫn chưa thể vui bởi vẫn chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 100%.

Tin 20h: Cán bộ dân số tủi thân, nghĩ mình là "con ghẻ" của trạm Y tế

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 30.6: Bộ công an thông tin về nhóm "Năng lượng gốc" tự xưng chữa được bách bệnh; Cán bộ dân số tủi thân, nghĩ mình là "con ghẻ" của trạm Y tế; Tràn lan dịch vụ kinh doanh máy phá khoá smartkey...

Sở Y tế Quảng Trị kiến nghị bổ sung phụ cấp cho cán bộ dân số, hậu cần

HƯNG THƠ |

Hơn 3 năm phòng chống dịch COVID-19, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành y tế tỉnh Quảng Trị đều tích cực tham gia, cống hiến hết mình. Tuy nhiên, khi áp dụng đối tượng ưu đãi theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ, thì viên chức truyền thông, dân số, nhóm hậu cần hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch bị bỏ quên.

Khởi tố cựu Chủ tịch tỉnh Phú Yên vì gây thất thoát hơn 10 tỉ đồng

Hoài Luân |

Gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỉ đồng năm 2013, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên bị khởi tố.

Cấm đặt lệnh chứng khoán bằng robot, đi ngược xu hướng, rất khó nâng hạng

Đức Mạnh - Bảo Chương |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây yêu cầu các đơn vị rà soát và dừng ngay việc sử dụng robot đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất lớn.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II dư hơn 7.400 tỉ đồng

TRÍ MINH |

Ngày 14.9, Bộ Tài chính vừa có thông tin về số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu đến hết quý II năm nay.

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu khi bệnh sốt xuất huyết trở nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các bác sĩ nhận định sốt xuất huyết là căn bệnh rất nguy hiểm, diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng giảm tiểu cầu gây xuất huyết nặng, viêm phổi cấp hay suy đa tạng, đặc biệt là với những người có bệnh nền.

Sai phạm gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng của hai cựu sếp VEC vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Bị can Trần Văn Tám và người tiền nhiệm khi giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã buông lỏng công tác quản lý, sai phạm ở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nỗi niềm cán bộ dân số, truyền thông khi lương cơ sở tăng từ ngày 1.7

Quế Chi |

Lương cơ sở chính thức tăng từ ngày hôm nay (1.7) lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Dù được tăng lương nhưng đối với nhiều cán bộ dân số, truyền thông…, họ vẫn chưa thể vui bởi vẫn chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 100%.

Tin 20h: Cán bộ dân số tủi thân, nghĩ mình là "con ghẻ" của trạm Y tế

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 30.6: Bộ công an thông tin về nhóm "Năng lượng gốc" tự xưng chữa được bách bệnh; Cán bộ dân số tủi thân, nghĩ mình là "con ghẻ" của trạm Y tế; Tràn lan dịch vụ kinh doanh máy phá khoá smartkey...

Sở Y tế Quảng Trị kiến nghị bổ sung phụ cấp cho cán bộ dân số, hậu cần

HƯNG THƠ |

Hơn 3 năm phòng chống dịch COVID-19, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành y tế tỉnh Quảng Trị đều tích cực tham gia, cống hiến hết mình. Tuy nhiên, khi áp dụng đối tượng ưu đãi theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ, thì viên chức truyền thông, dân số, nhóm hậu cần hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch bị bỏ quên.