Sở Y tế Quảng Trị kiến nghị bổ sung phụ cấp cho cán bộ dân số, hậu cần

HƯNG THƠ |

Hơn 3 năm phòng chống dịch COVID-19, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành y tế tỉnh Quảng Trị đều tích cực tham gia, cống hiến hết mình. Tuy nhiên, khi áp dụng đối tượng ưu đãi theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ, thì viên chức truyền thông, dân số, nhóm hậu cần hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch bị bỏ quên.

Ngày 30.6, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, vào ngày 15.2.2023, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4.7.2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Căn cứ nghị định và công văn của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, quá trình rà soát, xét duyệt đối tượng để chi trả phụ cấp theo quy định tại nghị định trên, đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc – khi nhiều viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố có nhiều tâm tư, nguyện vọng.

Cụ thể, trong hơn 3 năm phòng chống dịch COVID-19, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động - tất cả đều tích cực tham gia, tận tâm phục vụ, cống hiến hết mình. Mỗi người trên mỗi vị trí công tác của mình đã ra sức cống hiến vì sức khỏe người dân, trong đó có cả viên chức truyền thông, dân số, nhóm hậu cần hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch như hành chính, kế hoạch, kế toán và nhân viên lái xe...

Công việc của nhóm đối tượng trên, là thực hiện truyền thông, lấy mẫu, trực chốt, chở bệnh nhân đến khu điều trị, đến khu cách ly, vận chuyển mẫu, phun khử khuẩn và bao gồm cả chuẩn bị kế hoạch vật tư, hậu cần đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Nhưng khi áp dụng đối tượng ưu đãi theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ người nhóm đối tượng không được tăng mức phụ cấp.

“Lúc có dịch, ai cũng gánh trách nhiệm, ai cũng làm hết mình, nhưng bây giờ có chế độ, thì người có người không là không ổn. Từ đó đã nảy sinh nhiều ý kiến bất đồng trong một số viên chức và người lao động” – ông Đỗ Văn Hùng, nói.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, để kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần cho đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có dịch bệnh mới nổi, mô hình bệnh tật thay đổi - Sở Y tế đã đề nghị Bộ Y tế báo cáo, đề xuất Chính phủ điều chỉnh, bổ sung đối ưu đã nghề theo hướng, tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức 100% đối với các viên chức y tế dự phòng và người lao động khác (ngoài đối tượng quy định tại Nghị định 56) công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã và đang hưởng phụ cấp ưu đãi mức dưới 40%; Xem xét bổ sung các đối tượng viên chức dân số, truyền thông, nhóm viên chức làm hành chính, kế hoạch, kế toán và người lao động khác công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị và các Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố có tham gia các hoạt động liên quan đến công tác chuyên môn được tăng mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

“Ngoài việc kiến nghị với Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng đề Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo, đề xuất với Chính phủ để sớm có điều chỉnh” – ông Đỗ Văn Hùng thông tin.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ dân số tuyệt vọng vì kiêm nhiệm đủ mọi việc nhưng bị cho "ra rìa”

Minh Ánh - Thuỳ Linh |

Khi có dịch bệnh, các cán bộ dân số ai nấy đều xung phong ra chiến tuyến, nhưng khi có phụ cấp thì tất cả lại bị bỏ quên. Điều này khiến các cán bộ dân số tuyệt vọng, tủi thân, nghĩ mình là "con ghẻ" của trạm Y tế.

Bị Nghị định 05 "bỏ quên", cán bộ dân số gửi tâm thư lên Quốc hội

Bảo Nguyên |

Từng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng khi xét chế độ ưu đãi thì bị "bỏ quên", nhiều cán bộ dân số đã gửi tâm thư lên Quốc hội.

Tiếng thở dài của người làm công tác dân số tại TP Hồ Chí Minh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – 13 năm bám địa bàn làm công tác dân số, thế nhưng nhiều bán chuyên trách viên làm công tác dân số ở cấp phường, xã chỉ được hưởng một mức lương và làm đến nghỉ hưu vẫn không được tăng lương thêm dù chỉ một lần.

Hai bị cáo được xác định đưa hối lộ nhiều nhất trong vụ Chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Tổng Giám đốc Blue Sky cùng Lê Hồng Sơn đưa hối lộ nhiều nhất trong vụ chuyến bay giải cứu, song tại toà cho rằng không nhớ.

Đức thông tin về cuộc điều tra Nord Stream tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Đức tìm thấy dấu vết của chất nổ dưới biển ở các mẫu lấy từ du thuyền bị tình nghi dùng để vận chuyển chất nổ trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Nghịch lý chuyện mua vé xem Blackpink tại Hà Nội

Huyền Chi |

Thị trường mua bán vé đêm diễn của Blackpink diễn biến đầy bất ngờ. Giờ đây, những người ôm vé, phe vé là bên chịu tổn thất.

Xếp hạng sức mạnh quân sự: Ukraina tăng, nhiều nước NATO giảm

Khánh Minh |

Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu 2023 cho thấy, sự thay đổi trong thứ hạng của Ukraina và một số quân đội chủ chốt của NATO.

Người dân Định Công thoát cảnh sống mòn bên “núi” rác thải

Hoài Luân - Thùy Dương |

Hà Nội - Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về tình trạng rác thải bủa vây mương hở nằm cạnh ngõ 298 Trần Điền (phường Định Công, quận Hoàng Mai), ngay lập tức, chính quyền địa phương đã ra quân xử lý rác, giúp người dân "thở phào" vì thoát cảnh sống chung với ô nhiễm.

Cán bộ dân số tuyệt vọng vì kiêm nhiệm đủ mọi việc nhưng bị cho "ra rìa”

Minh Ánh - Thuỳ Linh |

Khi có dịch bệnh, các cán bộ dân số ai nấy đều xung phong ra chiến tuyến, nhưng khi có phụ cấp thì tất cả lại bị bỏ quên. Điều này khiến các cán bộ dân số tuyệt vọng, tủi thân, nghĩ mình là "con ghẻ" của trạm Y tế.

Bị Nghị định 05 "bỏ quên", cán bộ dân số gửi tâm thư lên Quốc hội

Bảo Nguyên |

Từng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng khi xét chế độ ưu đãi thì bị "bỏ quên", nhiều cán bộ dân số đã gửi tâm thư lên Quốc hội.

Tiếng thở dài của người làm công tác dân số tại TP Hồ Chí Minh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – 13 năm bám địa bàn làm công tác dân số, thế nhưng nhiều bán chuyên trách viên làm công tác dân số ở cấp phường, xã chỉ được hưởng một mức lương và làm đến nghỉ hưu vẫn không được tăng lương thêm dù chỉ một lần.