Tiềm ẩn tai nạn từ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Ám ảnh xe tự chế đưa đón học sinh

Trước phản ánh của người dân về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh, trưa ngày 23.2, PV Báo Lao Động ghi nhận thực tế tại khu vực cổng Trường Tiểu học Thuận Thiên. Sau giờ tan học, nhiều học sinh đã lên xe đưa đón của Cơ sở Tuấn Duyên, có địa chỉ ngay đối diện UBND xã Thuận Thiên. Xe đưa đón của Cơ sở Tuấn Duyên là xe máy móc nối với thùng xe ba gác. Thùng xe dạng lồng sắt, có mái, rèm che, thanh chắn sơ sài. Hai bên thành xe có gắn biển quảng cáo của cơ sở này chuyên nhận đưa đón học sinh ăn trưa - nghỉ bán trú (phục vụ theo yêu cầu).

“Thùng xe nhỏ thế kia nhưng có hôm nhồi nhét cả chục cháu. Biết là mất an toàn, nhưng nhiều nhà bận công việc nên đành phải thuê đưa đón kiểu này” - một phụ huynh Trường Tiểu học Thuận Thiên cho biết.

Trước thực trạng này, phóng viên trao đổi với lãnh đạo Trường Tiểu học Thuận Thiên.

Theo thầy Nguyễn Sĩ Huyền - Hiệu trưởng nhà trường - Nhà trường đã nắm được tình trạng xe tự chế hoạt động tự phát đưa đón học sinh ở cổng trường học từ lâu (khoảng đầu năm học 2023-2024) và cũng đã nhắc nhở nhưng đến nay tình trạng vẫn tiếp diễn.

Được biết, Cơ sở Tuấn Duyên đón học sinh về phục vụ ăn, nghỉ bán trú tại nhà vào buổi trưa.

“Nhà trường cũng rất khó trong việc quản lý bởi lẽ đây là thoả thuận giữa phụ huynh với các cơ sở này, xe đưa đón ngoài đường, nằm ngoài phạm vi của nhà trường. Trong khi đó, để tạo thuận lợi cho phụ huynh không có điều kiện đưa, đón con vào buổi trưa, năm học này, nhà trường đã tổ chức ăn bán trú cho tất cả các khối lớp. Tuy nhiên, chỉ có 88/900 học sinh đăng ký ăn bán trú tại trường, còn lại phụ huynh vẫn đưa đón hoặc nhờ người đưa đón về” - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Thiên cho hay.

Xe tự chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng vẫn đưa đón học sinh ở xã Thuận Thiên (Kiến Thụy, Hải Phòng). Ảnh: Hoàng Khôi
Xe tự chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng vẫn đưa đón học sinh ở xã Thuận Thiên (Kiến Thụy, Hải Phòng). Ảnh: Hoàng Khôi

Chấn chỉnh hoạt động xe tự chế đưa đón học sinh

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng, thực tế, tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh diễn ra ở nhiều địa phương. Trong đó, năm 2023, hoạt động này xảy ra tại một số trường tiểu học trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, An Lão và đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, chấn chỉnh. Một số xe tự chế đã bị công an các địa phương thu giữ và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Vừa qua, UBND TP Hải Phòng cũng chỉ đạo Ban An toàn giao thông các quận, huyện rà soát, kiểm tra, xử lý các loại phương tiện tự chế trên địa bàn; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe tự chế.

Ngay từ đầu năm học 2023-2024, sở cũng đã có văn bản chỉ đạo liên quan bảo đảm an toàn cho học sinh, triển khai về từng cơ sở giáo dục. Trong tuần đầu tháng 3, sở tiếp tục có buổi làm việc với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan về nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

Do các cơ sở giáo dục không có chức năng xử lý tình trạng trên, nên sở yêu cầu các nhà trường nắm bắt tình hình, báo cáo, đề xuất chính quyền địa phương, Ban An toàn giao thông các địa phương xử lý tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức để phụ huynh hiểu được nguy cơ mất an toàn khi sử dụng dịch vụ từ phương tiện tự chế này.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy) cũng cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động, nhà trường đã trực tiếp làm việc với Cơ sở Tuấn Duyên.

Đồng thời tham mưu UBND xã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động đưa đón học sinh; phối hợp cơ quan chức năng xử lý vi phạm nếu có.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Còn bao nhiêu người phải ngã xuống vì những chiếc xe tự chế?

Tô Thế |

Ngày 12.1 vừa qua tại Hà Nội, một nam thanh niên 22 tuổi đã tử vong thương tâm sau khi va chạm với một chiếc xe tự chế, chở những cuộn sắt thép dài hơn 10m trên đường. Thực tế đây không phải vụ tai nạn đầu tiên mà nguyên nhân đến từ những chiếc xe này.

Va chạm xe tự chế chở sắt, một nam thanh niên tử vong tại chỗ

Thế Kỷ |

Đang lưu thông trên đường Trịnh Văn Bô (Nam Từ Liêm, Hà Nội), một người đi xe máy đã va chạm với xe tự chế chở sắt. Vụ va chạm khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hải Phòng yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến xe tự chế

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa có chỉ đạo về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông.

Mbappe bị thay giữa chừng, PSG hòa trận thứ hai liên tiếp

TAM NGUYÊN |

Kylian Mbappe im tiếng, thủ môn Gianluigi Donarumma trở thành người hùng giành về 1 điểm cho PSG trên sân AS Monaco.

Bổ nhiệm 3 phó giám đốc Công an cùng 15 lãnh đạo cấp tỉnh

Quang Việt |

Trong tuần qua (từ ngày 26.2 - 1.3), ngoài quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm 3 phó giám đốc, còn có việc luân chuyển, điều động 15 nhân sự ngành Công an.

Nhiếp ảnh gia đi khắp Việt Nam chụp khoảnh khắc ‘Mẹ yêu con’

Chí Long |

Năm 2005, Lê Bích bắt gặp một em bé H’Mông ngủ trên lưng mẹ - khung cảnh chạm đến trái tim. Từ đó, nhiếp ảnh gia bắt đầu hành trình ghi lại khoảnh khắc cảm động về tình mẫu tử.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Hà Nội, TPHCM và loạt tỉnh thành

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 26.2 - 1.3), các tỉnh, thành phố: Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Đắk Nông, Đồng Tháp, TPHCM... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu và chuẩn y nhân sự.

Ai đứng sau dự án Aeon Mall Biên Hòa 6.000 tỉ sắp khởi công tại Đồng Nai?

Lục Giang |

Việt Phát Group là nhà đầu tư duy nhất dự thầu và trúng thầu dự án Aeon Mall Biên Hòa. Thông tin công bố cho thấy, Việt Phát Group là doanh nghiệp do nhóm cổ đông gồm những người đã hoặc đang là lãnh đạo cấp cao tại Việt Phát JSC lập nên.

Còn bao nhiêu người phải ngã xuống vì những chiếc xe tự chế?

Tô Thế |

Ngày 12.1 vừa qua tại Hà Nội, một nam thanh niên 22 tuổi đã tử vong thương tâm sau khi va chạm với một chiếc xe tự chế, chở những cuộn sắt thép dài hơn 10m trên đường. Thực tế đây không phải vụ tai nạn đầu tiên mà nguyên nhân đến từ những chiếc xe này.

Va chạm xe tự chế chở sắt, một nam thanh niên tử vong tại chỗ

Thế Kỷ |

Đang lưu thông trên đường Trịnh Văn Bô (Nam Từ Liêm, Hà Nội), một người đi xe máy đã va chạm với xe tự chế chở sắt. Vụ va chạm khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hải Phòng yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến xe tự chế

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa có chỉ đạo về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông.