Nỗi lo giảm lương khi bị cắt phụ cấp thâm niên

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà) |

Việc bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo là thực hiện theo đúng luật. Tuy nhiên, điều này khiến không ít thầy cô giáo tâm tư, băn khoăn mức lương sẽ giảm.

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ Quân đội, Công an, Cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức). Như vậy, việc bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo là thực hiện theo đúng luật. Tuy nhiên, không ít thầy cô giáo tâm tư về quy định này.

Giáo viên sống chủ yếu bằng lương (bao gồm lương và phụ cấp). Vì thế, khi mất đi tiền phụ cấp thâm niên, giáo viên và cả gia đình gặp không ít khó khăn. Trước sự việc này, nhiều thầy cô giáo kiến nghị Chính phủ nên duy trì chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo bởi những lý do sau.

Thứ nhất, trọng trách của thầy cô giáo rất lớn, quyết định đến tương lai của dân tộc, sự phát triển của quốc gia. Do đó, cần phải quan tâm đúng mức đối với thầy cô giáo - người tiên phong gánh vác trách nhiệm lớn lao này.

Thứ hai, Nghị quyết của Quốc hội từng khẳng định, “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Mong muốn của nhà giáo được Chính phủ thực hiện quốc sách đó, đảm bảo cuộc sống của nhà giáo. Nhà giáo dành thời gian tự học, tự rèn, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đây là cơ sở pháp lý để thầy cô có quyền hưởng một số chính sách phụ cấp đặc ân của nghề “trồng người” này.

Thứ ba, dù được mệnh danh là nghề “cao quý nhất trong những nghề cao quý” nhưng thực tế, cuộc sống giáo viên hiện nay còn nhiều khó khăn. Không ít thầy cô đang làm đủ việc khác để theo đuổi đam mê. Mong ước đơn giản nhất của thầy cô sống được bằng lương để dành trọn đam mê, nhiệt huyết của mình cho nghề dạy học. Khi thầy cô giáo hạnh phúc, học trò chắc chắn hạnh phúc, chất lượng giáo dục được nâng cao.

Thứ tư, số thầy cô giáo có được thâm niên cao như hiện nay, họ đã vượt qua những khó khăn tột cùng của thời bao cấp lương “ba cọc ba đồng”, vất vả bám trụ, yêu nghề để tiếp tục đứng trên bục giảng ngày hôm nay. Vì vậy, những thầy cô ấy xứng đáng được chế độ phụ cấp thâm niên. Điều này là thể hiện sự công bằng xã hội.

Thứ năm, theo bảng lương mới từ ngày 20.3.2021, nhìn chung, lương thầy cô có tăng ít nhiều tùy theo hạng chức danh nghề nghiệp so với mức lương cũ nhưng không thể nói là sống đầy đủ. Gánh nặng cơm áo gạo tiền nặng trĩu trên vai ít nhiều tác động đến ý thức, chất lượng dạy học của nhà giáo.

Với những chia sẻ trên, thầy cô giáo có chung mong ước được sống bằng lương để tận tâm, tận lực dạy học một cách tốt nhất có thể. Để thầy không còn cô lo lắng việc cắt phụ cấp thâm niên, giáo viên chúng tôi đồng kiến nghị Quốc hội xem xét việc này trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà)
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên sẽ hạnh phúc hơn nếu tiền lương được ưu tiên xếp vị trí cao nhất

trà my |

Vừa qua, tại đại hội XVI, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) đã gửi nhiều đề xuất đến Đảng, Nhà nước liên quan đến nhà giáo và ngành giáo dục. Trong đó, vấn đề tiền lương giáo viên xếp vị trí cao nhất nhận được nhiều ý kiến.

Nhiều giáo viên đồng tình đề xuất cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7

Vân Trang |

Đề xuất cho học sinh và giáo viên nghỉ học ngày thứ 7 đã nhận về nhiều ý kiến đồng tình của giáo viên.

Học phí các trường đại học top đầu năm học 2023 - 2024

Vân Trang |

Nhiều trường đại học top đầu thông báo học phí năm học 2023 - 2024. Về cơ bản mức thu học phí của các trường giữ ổn định như năm ngoái.

Trắc nghiệm: Những điều thú vị về Thủ đô Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội là thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trên đại công trường dự án đường nghìn tỉ liên kết vùng của Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Dự án đường liên kết 3 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc trị giá hơn 3.800 tỉ đồng sau hơn 1 năm triển khai đã hình thành một đại công trường xẻ núi, bạt đồi với hàng triệu m3 đất được đào đắp.

Xôn xao tin đồn sách giáo khoa dạy trẻ nói dối, Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Vân Trang |

Trước thông tin phản ánh một số bài thơ trong sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông mới có nội dung dạy học sinh nói dối, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã lên tiếng.

Công đoàn Quân đội trung thành, bản lĩnh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 18.10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 - 2028) khai mạc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Máy bay nước ngoài tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích

Hoàng Bin |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, tính đến 4h sáng 18.10, lực lượng cứu hộ chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích; đã có thêm 1 máy bay và 1 tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm 13 ngư dân mất tích tại khu vực đảo Song Tử Tây.

Giáo viên sẽ hạnh phúc hơn nếu tiền lương được ưu tiên xếp vị trí cao nhất

trà my |

Vừa qua, tại đại hội XVI, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) đã gửi nhiều đề xuất đến Đảng, Nhà nước liên quan đến nhà giáo và ngành giáo dục. Trong đó, vấn đề tiền lương giáo viên xếp vị trí cao nhất nhận được nhiều ý kiến.

Nhiều giáo viên đồng tình đề xuất cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7

Vân Trang |

Đề xuất cho học sinh và giáo viên nghỉ học ngày thứ 7 đã nhận về nhiều ý kiến đồng tình của giáo viên.

Học phí các trường đại học top đầu năm học 2023 - 2024

Vân Trang |

Nhiều trường đại học top đầu thông báo học phí năm học 2023 - 2024. Về cơ bản mức thu học phí của các trường giữ ổn định như năm ngoái.