Cách tính lương giáo viên khi thực hiện cải cách tiền lương

Vân Trang |

Dự kiến từ 1.7.2024, bảng lương của giáo viên sẽ có sự thay đổi.

Lương giáo viên sau khi cải cách tiền lương

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản và các khoản phụ cấp.

Trong đó, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Nghĩa là lương giáo viên = Lương cơ bản (70%) + Phụ cấp (30%).

Hệ thống lương mới sẽ gồm 5 bảng lương, trong đó có 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo (trong đó có giáo viên).

Trong đó, mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc cùng mức độ phức tạp công việc có mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề. Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Cải cách tiền lương giáo viên sẽ còn những khoản phụ cấp nào?

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành. Cụ thể là bãi bỏ 5 loại phụ cấp. Trong đó có một loại phụ cấp giáo viên hiện hưởng đó là phụ cấp thâm niên nghề.

Theo Nghị quyết này sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu). Như vậy, giáo viên sẽ còn được hưởng các khoản phụ cấp dưới đây, bên cạnh lương theo vị trí việc làm.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề: Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề này được tính theo công thức quy định tại Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC.

Mức phụ cấp ưu đãi = Mức lương cơ sở x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỉ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Phụ cấp này áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan Nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thì được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề dành cho giáo viên.

Phụ cấp đặc thù: Áp dụng với nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân ưu tú trở lên hoặc người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đây là quy định tại Điều 1 Nghị định 113/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, công thức tính phụ cấp đặc thù như sau:

Mức phụ cấp đặc thù = 10% [mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)].

Phụ cấp cho giáo viên dạy người khuyết tật: Căn cứ theo quy định tại Nghị định 113/2015/NĐ-CP, Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH thì giáo viên dạy học cho người khuyết tật được hưởng 2 loại phụ cấp: Phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp ưu đãi công việc.

Phụ cấp công tác vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn: Áp dụng đối với giáo viên giảng dạy, công tác ở huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1, xã đặc biệt khó khăn như xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp…

Theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP các đối tượng này sẽ được hưởng một số phụ cấp như: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên…

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT xem xét việc công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 2 lần mỗi năm

Trà My |

Thay vì xét tốt nghiệp mỗi năm một lần, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố Dự thảo Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp bậc Trung học cơ sở với điểm mới đáng chú ý là việc xét tốt nghiệp có thể thực hiện hai lần mỗi năm.

Tranh luận về vai trò của trường chuyên

ThS Nguyễn Xuân Vũ |

Gần đây, dư luận lên tiếng nhiều về chương trình dạy học, môi trường học của trường chuyên, khen có chê có, ủng hộ có mà tẩy chay cũng có. Và ở đâu đó, người ta đang đánh đồng các em học sinh trường chuyên là “mọt sách”, “gà nòi” như nhau.

Giáo viên nuối tiếc vì bị cắt phụ cấp thâm niên khi cải cách tiền lương

Mạnh Cường |

Nếu thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2024, giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị quyết 27. Đây là thay đổi khiến nhiều giáo viên cảm thấy tiếc nuối.

Khi nhà sản xuất gameshow, nhà đài đẩy người chơi vào tâm bão dư luận

Anh Trang |

Dùng đủ chiêu bài gây thu hút cho gameshow, nhưng khi ồn ào xảy đến, nhà sản xuất cũng như nhà đài thường chọn cách im lặng, để mặc người chơi chịu búa rìu dư luận.

Ngư dân thất thần khi bị tàu giã cào kéo rê trên biển

HƯNG THƠ |

Ngư dân Trần Hòa (trú tại thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thả hơn 10 tay lưới bắt mực và ghẹ cách bờ biển 3 hải lý. Bất ngờ, tàu dã cào hoạt động trái phép tiến đến, kéo luôn các tay lưới và ghe của anh Hòa suốt 1 hải lý. Chấp nhận mất của, anh Hòa phải cắt dây neo và lưới để tránh lật ghe.

Tiền đạo Tiến Linh nhận thẻ đỏ là xứng đáng

HOÀNG HUÊ (GHI) |

Bình luận viên Quang Huy cho rằng, tình huống trọng tài rút thẻ đỏ đối với tiền đạo Tiến Linh trong trận thua 0-2 của tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc là hoàn toàn chính xác. Dưới đây là quan điểm của bình luận viên Quang Huy khi trao đổi với Lao Động:

Học sinh ngóng chờ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà |

Theo kế hoạch, từ năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt nghiệp THPT. Nhiều em bày tỏ sự lo lắng vì hiện tại Bộ GDĐT vẫn chưa chốt phương án cho kỳ thi, gây ảnh hưởng đến định hướng học tập.

Dự báo những kênh đầu tư tốt cho năm 2024

Anh Kiệt |

Giới chuyên gia đánh giá, hiện tại cũng như trong năm tới, chứng khoán vẫn là kênh được đa số nhà đầu tư lựa chọn do bất động sản còn khó khăn, vàng ít biến động và lãi suất tiết kiệm vẫn thấp, không đủ hấp dẫn.

Bộ GDĐT xem xét việc công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 2 lần mỗi năm

Trà My |

Thay vì xét tốt nghiệp mỗi năm một lần, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố Dự thảo Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp bậc Trung học cơ sở với điểm mới đáng chú ý là việc xét tốt nghiệp có thể thực hiện hai lần mỗi năm.

Tranh luận về vai trò của trường chuyên

ThS Nguyễn Xuân Vũ |

Gần đây, dư luận lên tiếng nhiều về chương trình dạy học, môi trường học của trường chuyên, khen có chê có, ủng hộ có mà tẩy chay cũng có. Và ở đâu đó, người ta đang đánh đồng các em học sinh trường chuyên là “mọt sách”, “gà nòi” như nhau.

Giáo viên nuối tiếc vì bị cắt phụ cấp thâm niên khi cải cách tiền lương

Mạnh Cường |

Nếu thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2024, giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị quyết 27. Đây là thay đổi khiến nhiều giáo viên cảm thấy tiếc nuối.