Giáo viên sẽ hạnh phúc hơn nếu tiền lương được ưu tiên xếp vị trí cao nhất

trà my |

Vừa qua, tại đại hội XVI, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) đã gửi nhiều đề xuất đến Đảng, Nhà nước liên quan đến nhà giáo và ngành giáo dục. Trong đó, vấn đề tiền lương giáo viên xếp vị trí cao nhất nhận được nhiều ý kiến.

Cụ thể, các đại biểu đề nghị Đảng, Nhà nước khi thực hiện cải cách tiền lương, xây dựng thang bảng lương mới thì xếp thang bảng lương của nhà giáo cao nhất và đảm bảo nhà giáo sống được bằng đồng lương của mình.

Nhận được thông tin trên, cô Trịnh Thị Thư Sinh - giáo viên Trường mầm non Nà Bai (Sơn La) bày tỏ sự vui mừng và hi vọng những đề xuất của CĐGDVN sẽ sớm trở thành hiện thực.

Theo cô Sinh, hiện nay mức lương cơ sở của giáo viên đã tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn chưa đảm bảo được cuộc sống cũng như nhu cầu của các giáo viên.

“Giáo viên cống hiến với nghề cũng chỉ mong mỏi nhận được mức lương tương xứng. Có rất nhiều đồng nghiệp đã bỏ nghề với lí do lương không đủ sống. Thời điểm này rất thích hợp để tăng lương, giảm nỗi lo cho các giáo viên” - cô Sinh bày tỏ.

Có chung suy nghĩ với cô Sinh, cô Nguyễn Thị Hồng - giáo viên trường mầm non tại Quảng Ninh nhận thấy, trong quá trình cải cách tiền lương cần xác định tiền lương của giáo viên phải được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính và có thể phụ cấp đi kèm.

"Không thể phủ nhận vai trò và những vất vả của những giáo viên. Đặc biệt, đối với những giáo viên ở vùng sâu, vùng xa thì lại càng phải ưu ái hơn. Do đó, tôi rất tán thành đề xuất của CĐGDVN ưu tiên mức lương giáo viên ở vị trí cao nhất trong bảng lương - đây là một điều ý nghĩa và rất thiết thực như khẳng định được vị trí quan trọng của giáo viên " - cô Hồng chia sẻ.

Sau khi biết đề xuất lương giáo viên được xếp ở mức cao nhất, cô Đặng Thị Quyên - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đánh giá, đề xuất này đã thay cho tiếng nói chung của các nhà giáo hiện nay.

“Với mức lương hiện tại của nhà giáo nói chung thì thật sự vẫn còn quá chật vật so với đời sống sinh hoạt trong thời kỳ giá cả, dịch vụ,... gia tăng.

Bên cạnh đó, áp lực từ nhiều phía lại tỷ lệ nghịch với đồng lương” - cô Quyên nói.

Bên cạnh việc ủng hộ đề xuất mới của CĐGDVN đưa ra, cô Quyên còn thẳng thắn cho rằng, chúng ta luôn hướng tới mô hình xây dựng trường học hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc ở đây là cả thầy và trò đều có những niềm vui, sống hạnh phúc. Những nỗ lực, đóng góp của các giáo viên cũng cần được ghi nhận. Một trong số đó là giải pháp tăng mức lương.

"Mong ước của giáo trên khắp cả nước luôn luôn là vấn đề tăng lương. Đồng thời, nhiều giáo viên cũng mong chờ nhà nước sẽ có thêm nhiều chính sách quan tâm, đãi ngộ để nâng cao mức lương cho giáo viên. Làm được những điều này, ắt hẳn giáo viên sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn" - cô Quyên mong muốn.

trà my
TIN LIÊN QUAN

Nhiều giáo viên đồng tình đề xuất cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7

Vân Trang |

Đề xuất cho học sinh và giáo viên nghỉ học ngày thứ 7 đã nhận về nhiều ý kiến đồng tình của giáo viên.

Lương kế toán trường học thâm niên trên 10 năm không nổi 6 triệu đồng/tháng

Vân Trang |

Mức lương nhân viên kế toán trường học hiện nay còn thấp, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều áp lực.

Bật mí mức lương, tố chất cần có để học ngành Công nghệ thông tin

Trà My |

Công nghệ thông tin là ngành học có sức hút rất lớn, lương hấp dẫn. Để theo đuổi ngành học này phải sở hữu nhiều tố chất.

Bên trong ký túc xá lâu đời ở TPHCM được kiến nghị tháo dỡ để làm bệnh viện

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Xây dựng đã hơn 60 năm, ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ngày một xuống cấp. Sở Y tế kiến nghị TPHCM tháo dỡ kí túc xá trường này, lấy đất giao cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để mở rộng bệnh viện.

Chung cư mini xây sai phép 6 tầng, chính quyền cưỡng chế mới được cắt điện

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện hiện nay không có trong quy định của pháp luật.

Giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối trong điều trị sốt xuất huyết, tay chân miệng

NGUYỄN LY |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca bệnh nặng tiếp tục tăng. 70% ca bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM đều từ các tỉnh lân cận chuyển về nên dẫn đến tình trạng quá tải.

Thực hư mũi tiêm trị giá nghìn đô giúp hồi sinh làn da phụ nữ

Thanh Hà |

Qua quá trình thực hiện, các bác sĩ nhận thấy có thực trạng, người dùng đang ngộ nhận hoặc quá kỳ vọng về mũi tiêm giúp hồi sinh làn da phụ nữ.

Biển số 36A-999.99 đã quay trở lại phiên đấu giá biển số ngày 25.10

Hải Danh |

Đấu giá biển số ngày 25.10.2023: Trong phiên đấu giá biển số ngày 25.10, xuất hiện biển số ngũ quý 36A-999.99 - từng giữ mức trúng đấu giá hơn 7 tỉ đồng trong phiên ngày 15.9 nhưng được quay trở lại sàn đấu giá ngày 25.10 do người chơi không nộp số đủ tiền trúng đấu giá.

Nhiều giáo viên đồng tình đề xuất cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7

Vân Trang |

Đề xuất cho học sinh và giáo viên nghỉ học ngày thứ 7 đã nhận về nhiều ý kiến đồng tình của giáo viên.

Lương kế toán trường học thâm niên trên 10 năm không nổi 6 triệu đồng/tháng

Vân Trang |

Mức lương nhân viên kế toán trường học hiện nay còn thấp, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều áp lực.

Bật mí mức lương, tố chất cần có để học ngành Công nghệ thông tin

Trà My |

Công nghệ thông tin là ngành học có sức hút rất lớn, lương hấp dẫn. Để theo đuổi ngành học này phải sở hữu nhiều tố chất.