Điển hình của cuộc thổi giá cây bạch hải đường được cho là đột biến gene cách đây chừng một tháng về trước, về mặt bài bản chẳng khác gì các cuộc thổi giá lan đột biến, hay sốt cây hoa này lá cây kia từng diễn ra trên thị trường trước đây.
Chỉ khác, cuộc thổi giá cây bạch hải đường bùng lên rất nhanh, giá cả leo thang cũng rất nhanh, từ mức vài chục nghìn đồng một cây giống leo lên mức cả chục triệu đồng; cây lớn từ mức vài triệu đồng thì leo lên mức vài trăm triệu đồng và thậm chí tiền tỉ…
Chẳng có gì buôn bán thu lợi nhanh hơn như vậy. Hay nói đúng hơn, nghề buôn bán cây lan đột biến và cây bạch hải đường đột biến, tuy ngắn hạn nhưng có thể mang tới lợi nhuận khủng, cho nên nhiều người lao vào mua đi bán lại, thậm chí còn nuôi mộng trở thành tỉ phú (mơ thu về hàng chục tỉ đồng trở lên trong tương lai) với việc mua cây giống về trồng để bán ra khi cây lớn lên.
Một câu hỏi đặt ra: Mua cây bạch hải đường (cho dù là cây đột biến gene đi nữa) để làm gì với giá trên trời? Không có câu trả lời một cách rõ ràng.
Với những người chơi sành điệu, có thể đó là do sở thích, sự say mê. Song, dân sành điệu thì có kiến thức, hiểu biết và am tường về thị trường chứ không dễ gì bị mắc bẫy.
Đa phần người mắc bẫy thường ít hiểu biết về câu chuyện “trồng cây gì, nuôi con gì”, thay vào đó cuốn theo làn sóng thổi giá và sự đồn thổi trong dư luận mà không phân tách được thực hư, đen trắng.
Cũng có điểm khác biệt là, trong làn sóng lan đột biến đã qua cũng như cơn sốt bạch hải đường vừa tắt lụi, cũng là bắt sóng kiếm lời nhưng ai vào sớm thì may mắn có lãi, còn vào chậm cuối sóng thì chỉ có thiệt khi còn ôm hàng trong tay.
Những hàng còn ôm lại đó xuống giá hằng ngày, từ tiền tỉ hoặc vài trăm triệu đồng nhanh chóng sụt giảm xuống còn vài chục triệu đồng, thậm chí vài triệu đồng cũng không có người mua khi chiều dư luận ngược chiều cho rằng, làn sóng cây bạch hải đường đột biến chỉ là trò lừa.
Ngẫm lại trong nhiều vụ thổi giá cây này cây kia từ trước đến nay, thiệt hại lớn nhất đa phần rơi vào người nông dân ở nông thôn hay các tỉnh, do thiếu thông tin, do bị kích theo bầy đàn, và cũng do bắt sóng giai đoạn cuối nên dẫn đến ôm hàng lỗ lã hoặc trắng tay.
Trong các nạn nhân, có những người do hám lợi quá mức, nhưng cũng có những người do lao theo bầy đàn một cách mù quáng, và hệ quả chung là đều không có lối thoát cho giấc mơ “làm giàu không khó” theo những cách trên.
Hết cây này tới cây kia được đồn thổi là “đột biến gene” để làm nền cho sự thổi giá. Những kịch bản thổi giá này có lẽ luôn chờ những thời điểm thích hợp để giăng bẫy, và nó sẽ tiếp tục làm bùng lên nhiều giấc mơ “làm giàu không khó” nữa.