Tận thấy "cụ" hải đường trăm tuổi trổ nụ xum xuê đón Tết

Đặng Luân |

Những ngày cuối năm, nhiều người dân Hải Phòng tìm về làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) - nơi được mệnh danh là "thủ phủ" của cây hải đường để ngắm, mua hoa, và cũng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp "cụ" hải đường hơn trăm tuổi, trổ nụ xum xuê trước Tết nguyên đán.

Cây hải đường trăm tuổi là tài sản của gia đình ông Nguyễn Sinh Súy, 87 tuổi, thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương. Theo ông Súy, cây hải đường được trồng từ đời ông bà ông, tuổi đời ngót nghét hơn 100 tuổi. Ảnh Mai Dung
Cây hải đường trăm tuổi là tài sản của gia đình ông Nguyễn Sinh Súy, 87 tuổi, thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương. Theo ông Súy, cây hải đường được trồng từ đời ông bà ông, tuổi đời ngót nghét hơn 100 tuổi. Ảnh Mai Dung
Gốc cây hải đường trăm tuổi có đường kính chừng 50cm, xù xì với 3 nhánh gốc chụm lại. Ảnh Mai Dung
Gốc cây hải đường trăm tuổi có đường kính chừng 50cm, xù xì với 3 nhánh gốc chụm lại. Ảnh Mai Dung
Từ gốc cây lớn, hàng trăm cành, lá “sinh sôi” từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác của gia đình ông Súy. Ảnh Mai Dung
Từ gốc cây lớn, hàng trăm cành, lá “sinh sôi” từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác của gia đình ông Súy. Đây là cây hải đường "lớn tuổi" nhất làng hải đường Đồng Dụ. Bởi lẽ cách đây 5-6 năm trước, những cây trạc tuổi hải đường cổ được thương lái Trung Quốc tận thu với giá 30 đến 100 triệu đồng/cây. "Cây hải đường gắn bó với tôi từ khi sinh ra, như một người bạn già. Bởi vậy, thời điểm ấy, thương lái trả với giá hơn 30 triệu đồng nhưng tôi không bán" - ông Súy chia sẻ. Ảnh Mai Dung
“Cụ” hải đường cao chừng 10m, với hàng trăm tán lá xum xuê, thân rêu phong màu thời gian. Ảnh Mai Dung
“Cụ” hải đường cao chừng 10m, với hàng trăm tán lá xum xuê, thân rêu phong màu thời gian. Những năm trước còn khỏe mạnh, ngày nào ông Súy cũng tự tay "chăm" cho hải đường, làm cỏ, cắt cành sâu... để cây phát triển tốt. Ảnh Mai Dung
Sát gốc hải đường cổ, nhiều cành mới vẫn phát triển, cho lá xanh biếc, to dày gấp đôi, gấp rưỡi nhưng cây hải đường “thiếu niên“, “thanh niên” chừng 10-20 năm tuổi. Ảnh Mai Dung
Sát gốc hải đường cổ, nhiều cành mới vẫn phát triển, cho lá xanh biếc, to dày gấp đôi, gấp rưỡi nhưng cây hải đường “thiếu niên“, “thanh niên” chừng 10-20 năm tuổi. Ảnh Mai Dung
Một nhánh hải đường cổ cho hoa, nụ “trĩu” cành trước Tết nguyên đán. Ảnh Mai Dung
Một nhánh hải đường cổ cho hoa, nụ “trĩu” cành trước Tết nguyên đán. Ảnh Mai Dung
Theo ông Nguyễn Sinh Súy, đây là cây hải đường hơn 100 tuổi còn sót lại duy nhất ở làng Đồng Dụ. Sau hơn 100 năm, hải đường dù không được chăm sóc nhiều vẫn cho hoa, nụ to, đẹp, thơm dịu vào mỗi dịp Tết. Ảnh Mai Dung
Theo ông Nguyễn Sinh Súy, đây là cây hải đường hơn 100 tuổi còn sót lại duy nhất ở làng Đồng Dụ. Sau hơn 100 năm, hải đường dù không được chăm sóc nhiều vẫn cho hoa, nụ to, đẹp, thơm dịu vào mỗi dịp Tết. Ảnh Mai Dung
Dịp cuối năm, khách mua hoa thường tìm đến làng Đồng Dụ để chọn mua cây hải đường chơi trong dịp Tết, và lưu giữ những hình ảnh đẹp cùng cây hải đường cổ trăm tuổi. Ảnh Mai Dung
Dịp cuối năm, khách mua hoa thường tìm đến làng Đồng Dụ để chọn mua cây hải đường chơi trong dịp Tết, và lưu giữ những hình ảnh đẹp cùng cây hải đường cổ trăm tuổi. Ảnh Mai Dung
Cùng với lưu giữ hải đường cổ, gia đình ông Súy là hộ trồng hải đường lâu năm với hàng trăm cây hải đường bày bán vào mỗi dịp Tết với giá từ 1 triệu đến 11 triệu đồng/cây. Ảnh Mai Dung
Cùng với lưu giữ hải đường cổ, gia đình ông Súy là hộ trồng hải đường lâu năm với hàng trăm cây hải đường bày bán vào mỗi dịp Tết với giá từ 1 triệu đến hơn chục triệu đồng/cây. Ảnh Mai Dung
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Nông dân xót xa nhìn vườn đào Tết… “chết trắng”

Mai Dung |

Trong khi các chủ vườn đào Tết Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) phấn khởi vì đào được giá, tốt “mã” thì ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng), hàng chục hộ dân “khóc ròng” vì cánh đồng trồng đào Tết “chết trắng”.

"Nóng" từng ngày dịch vụ cho thuê đào Tết ở Hải Phòng

Mai Dung |

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng hiện nay, nhiều vườn đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng đón hàng trăm lượt khách đến đặt thuê đào Tết với giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây.

Nông dân trồng đặc sản chuối lùn đẹp "không tì vết" bán dịp Tết

Mai Dung |

Làng Thiểm Khê, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nổi tiếng với đặc sản chuối lùn vào mỗi dịp Tết. Để có được buồng chuối Tết “quả căng, mã sáng” giá từ 1-2 triệu đồng/buồng, những người nông dân tiết lộ bí quyết chăm chuối kỳ công.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nông dân xót xa nhìn vườn đào Tết… “chết trắng”

Mai Dung |

Trong khi các chủ vườn đào Tết Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) phấn khởi vì đào được giá, tốt “mã” thì ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng), hàng chục hộ dân “khóc ròng” vì cánh đồng trồng đào Tết “chết trắng”.

"Nóng" từng ngày dịch vụ cho thuê đào Tết ở Hải Phòng

Mai Dung |

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng hiện nay, nhiều vườn đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng đón hàng trăm lượt khách đến đặt thuê đào Tết với giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây.

Nông dân trồng đặc sản chuối lùn đẹp "không tì vết" bán dịp Tết

Mai Dung |

Làng Thiểm Khê, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nổi tiếng với đặc sản chuối lùn vào mỗi dịp Tết. Để có được buồng chuối Tết “quả căng, mã sáng” giá từ 1-2 triệu đồng/buồng, những người nông dân tiết lộ bí quyết chăm chuối kỳ công.