Bạch hải đường còn gọi là cây hải đường hoa trắng, thuộc họ cây trà.
Lướt nhanh trên mạng xã hội, tràn ngập các lời quảng cáo, mời chào về “loại đột biến quý hiếm” – bạch hải đường; rồi không khí mua bán, trả giá, thu hút rất nhiều người chơi với các nhóm chơi khác nhau, giá cả leo thang từng ngày.
“Cơn sốt” cây bạch hải đường xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc và lan rộng ra cả nước thời gian gần đây. Một điều rất lạ là lâu nay cây bạch hải đường là loài cây bình thường, phổ biến, vừa là cây cảnh vừa là dược liệu nhưng thời gian gần đây lại được một số người tạo nên cơn sốt, truy lùng bất thường trên mạng xã hội.
Tìm hiểu cho thấy, có những cành chiết bạch hải đường chỉ 1 lá đã được “dân chơi” đẩy giá 20 - 30 triệu đồng; có cây lên đến cả tỉ đồng.
Theo tìm hiểu, trong danh mục cây thuốc, hoa hải đường được nhắc đến rất mờ nhạt. Nó chỉ là một loại phụ dùng để phối hợp điều chế dược chất trong giảm đau, cầm máu…, hoàn toàn không phải là chủ vị hay quý hiếm; về góc độ dân chơi cây cảnh, bạch hải đường cũng chỉ là loại cây kiểng thông thường, giá cả cũng không cao lắm.
Theo ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), bạch hải đường là cây rất bình thường, không có gì quý hiếm. Người dân cần tỉnh táo, không bị "sập bẫy" lừa từ loại cây này.
Ông Cường khẳng định, bài học về “lan đột biến” khiến nhiều người thua lỗ nặng, thậm chí vỡ nợ nhưng người dân ở một số nơi lại quá mau quên, tiếp tục "ngáo giá" theo cây bạch hải đường.
“Việc người ta đồn thổi về hoa bạch hải đường quý hiếm thực tế chỉ là chiêu trò, thủ thuật của một số người kinh doanh nhằm trục lợi, thổi giá và đánh vào lòng tham, hiệu ứng đám đông khi thấy cái lợi trước mắt" - ông Cường khuyến cáo.
Theo GS Nguyễn Lân Hùng - Tổng thư ký Hội Các ngành sinh học Việt Nam, hải đường vốn được người dân trồng làm cây cảnh tại vườn nhà, không có gì đặc biệt. Cây thường có màu đỏ nhưng với màu trắng cũng không phải là hiếm như những lời đồn thổi, quảng cáo. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại như hiện nay thì việc nhân giống cây, tạo các màu hoa, thậm chí tạo đột biến không hề khó.
Theo nhận định chung, thực chất cây bạch hải đường này không có gì đặc biệt cả. Việc nâng giá, thổi giá chỉ là chiêu trò của một nhóm người cùng hội với nhau và có sự liên quan trong cơn sốt lan đột biến trước đây. Họ dàn dựng các cuộc trao đổi, thương lượng giá cả rồi tung lên mạng nhằm tạo cơn sốt ảo để lừa tiền, trục lợi người nhẹ dạ cả tin.
Cũng có thể rằng, sau khi cơn sốt “lan đột biến” bị lật tẩy, dân buôn trong giới này lại tạo ra cơn sốt mới để kiếm lời.
Đây là chiêu trò quá cũ nhưng vì lòng tham nên nhiều người sẽ sập bẫy. Hậu quả của “lan đột biến” đang được minh chứng rõ ràng, nên mọi người hãy cảnh giác để không bị dính vào trò lừa cũ để rồi tiền mất tật mang.
Bỏ tiền ra mua cây cảnh để chơi, hay mua cây để làm thuốc - đó là chuyện bình thường, nhưng phải ở mức giá phù hợp với thực tế; còn bỏ tiền trăm triệu, thậm chí tiền tỉ để sở hữu bạch hải đường để mộng kiếm lời thì chắc chắn sẽ "ngậm trái đắng" như lan đột biến mà thôi.
Có một thực tế rằng, giá trị thực đâu thì không thấy, nhưng “giá trị ảo” lại được đẩy lên, và cuối cùng sẽ có người mua lãnh đủ. Nên chăng, cần có sự vào cuộc sớm của cơ quan chức năng để dẹp loạn sớm những chiêu trò như trên.