Xe máy chỉ có gương bên phải vẫn có thể bị phạt

Xuyên Đông |

Theo quy định hiện hành, xe máy nếu chỉ lắp gương bên phải có thể bị phạt.

Gương xe máy được quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ 2008 như sau:

Xe máy tham gia giao thông phải có đủ các bộ phận:

Có đủ hệ thống hãm có hiệu lực;

Có hệ thống chuyển hướng có hiệu lực;

Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu;

Có bánh lốp đúng kích cỡ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe;

Có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển;

Có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật;

Có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm khí thải, tiếng ồn theo quy chuẩn môi trường;

Các kết cấu phải đủ độ bền và bảo đảm tính năng vận hành ổn định.

Như vậy luật giao thông đường bộ đã quy định khi tham gia giao thông người dân phải có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển.

Về việc xử phạt không có gương xe máy được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông trong các hành vi vi phạm sau đây:

Điều khiển xe không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng;

Theo quy định trên, người điều khiển xe máy không có kính chiếu hậu bên trái thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Như vậy, pháp luật khuyến khích người dân lắp đầy đủ gương chiếu hậu và bắt buộc phải lắp gương bên trái. Nếu xe máy chỉ lắp 1 kính chiếu hậu mà kính được lắp là kính bên phải thì người điều khiển xe vẫn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Sau định danh biển số, bán xe cũ được hoàn phí bảo hiểm xe máy

Xuyên Đông |

Trong giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy có ghi biển số xe. Vậy, khi bán xe, người bán xe có chuyển giao bảo hiểm được không?

Bảo hiểm xe máy chi 2.300 tỉ, người dân cho rằng vẫn quá ít

Hồng Diệp - Linh Trang |

Mới đây, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ Trưởng Bộ Tài Chính cho rằng không nên bỏ bảo hiểm xe vì bảo hiểm đã chi trả cho người bị tai nạn số tiền lên tới 2.300 tỉ đồng. Trước ý kiến trên, nhiều người dân cho rằng, thực tế cho thấy bảo hiểm xe máy đang không đem lại lợi ích.

Người dân mua bảo hiểm xe máy chỉ để đối phó

Hoàng Nam |

Dù Bộ Tài chính đã lên tiếng cho rằng bảo hiểm xe máy là cần thiết, để bảo vệ người lái xe máy, nhưng người dân vẫn kiến nghị nên bỏ việc bắt buộc phải mua loại bảo hiểm này.

Bất ngờ và không bất ngờ tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23

Việt Văn |

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 đã hạ màn. Dĩ nhiên giải thưởng nào cũng sẽ tạo ra những ý kiến khác nhau nhưng kết quả năm nay nhìn chung mang hướng tích cực, nhận được hưởng ứng của số đông.

Giải quyết tình trạng nợ lương, BHXH, bảo đảm quyền lợi của người lao động

Quế Chi (ghi) |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động tiếp tục ghi nhận tâm tư, gửi gắm của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động các cấp.

Tác giả đoạt giải Nhất truyện ngắn chia sẻ chuyện phía sau tác phẩm về nữ lao công quét rác

Phạm Huyền |

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Phương Trà, tác giả vừa đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn với truyện ngắn “Con đường của Hạ”.

Kỳ vọng vào sự đổi mới tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Trường |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra từ ngày 1-3.12 tại Hà Nội. Thời điểm này, đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời kỳ vọng lớn vào một kỳ Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Doanh nghiệp chưa hết lo dù đơn hàng quay trở lại

NGỌC LÊ |

Theo các hiệp hội, hiện các đơn hàng đang quay trở lại với các doanh nghiệp vì tồn kho các nước bạn giảm, họ bắt đầu đặt hàng trở lại. Tuy nhiên, mức giá hiện tại cho các đơn hàng đang ở mức thấp.

Sau định danh biển số, bán xe cũ được hoàn phí bảo hiểm xe máy

Xuyên Đông |

Trong giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy có ghi biển số xe. Vậy, khi bán xe, người bán xe có chuyển giao bảo hiểm được không?

Bảo hiểm xe máy chi 2.300 tỉ, người dân cho rằng vẫn quá ít

Hồng Diệp - Linh Trang |

Mới đây, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ Trưởng Bộ Tài Chính cho rằng không nên bỏ bảo hiểm xe vì bảo hiểm đã chi trả cho người bị tai nạn số tiền lên tới 2.300 tỉ đồng. Trước ý kiến trên, nhiều người dân cho rằng, thực tế cho thấy bảo hiểm xe máy đang không đem lại lợi ích.

Người dân mua bảo hiểm xe máy chỉ để đối phó

Hoàng Nam |

Dù Bộ Tài chính đã lên tiếng cho rằng bảo hiểm xe máy là cần thiết, để bảo vệ người lái xe máy, nhưng người dân vẫn kiến nghị nên bỏ việc bắt buộc phải mua loại bảo hiểm này.