Giải quyết tình trạng nợ lương, BHXH, bảo đảm quyền lợi của người lao động

Quế Chi (ghi) |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động tiếp tục ghi nhận tâm tư, gửi gắm của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động các cấp.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang: “Chăm lo bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động”

Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, linh hoạt và thiết thực hơn. Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ, quyền lợi ích chính đáng được tập trung thực hiện xuyên suốt với nhiều cách làm thể hiện sự năng động, sát hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, cùng với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu nặng với công nhân viên chức lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả cao...

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tôi mong trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với những yêu cầu của tình hình mới, qua đó đại diện, chăm lo bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Từ thực tế của địa phương, tôi cũng như rất nhiều cán bộ, đoàn viên và người lao động mong muốn Đảng, Nhà nước có biện pháp quyết liệt chỉ đạo giải quyết tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi của người lao động; có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, trốn tránh không đóng kinh phí công đoàn, qua đó để các chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam nói chung và Luật Công đoàn nói riêng.

Mặt khác, tôi mong Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐVN quan tâm xây dựng thêm nhiều khu nhà ở xã hội cũng như các thiết chế văn hóa dành cho công nhân lao động.

Một vấn đề khác đó là hiện nay nhiều doanh nghiệp có số lượng công nhân lao động rất lớn nhưng cán bộ công đoàn lại là người hoạt động kiêm nhiệm nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vì vậy, tôi đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách cho công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Bà Bành Hải Ninh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc: “Công nhân được tạo điều kiện, có thêm cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn”.

Trước hết, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dành sự quan tâm thoả đáng hơn nữa, xây dựng những chương trình, đề án cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển giai cấp công nhân. Công nhân được tạo điều kiện, có thêm cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề...

Thứ hai, công nhân lao động các khu công nghiệp thực sự mong mỏi Tổng LĐLĐVN cần quan tâm quyết liệt đầu tư xây dựng các thiết chế phục vụ công nhân lao động. Thứ ba, mong muốn nâng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động tại các khu công nghiệp, đảm bảo cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Cuối cùng, mong muốn Tổng LĐLĐVN quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách từ Trung ương đến cơ sở có đủ bản lĩnh, trình độ và tâm huyết, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, là điểm tựa của đoàn viên, người lao động.

Quế Chi (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Thi đua yêu nước gắn với quyền lợi đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn cùng đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Sóc Trăng không ngừng ra sức thi đua sáng tạo trong lao động, sản xuất đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đi làm được 3 tháng, mức đóng BHXH của người lao động là bao nhiêu?

HẠNH AN |

Anh Hùng Dũng hiện đã đi làm ở một công ty về sản xuất, đóng gói thực phẩm được 3 tháng. Anh thắc mắc về mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động.

Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động Yên Bái về đảm bảo trật tự ATGT

Phan Kiên |

Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái thông tin, Công đoàn các khu công nghiệp vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc khu công nghiệp Minh Quân.

Tổ chức hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố gồm có 6 đơn vị. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị thời gian tới, các đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Cơ hội học tập, làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên, người lao động Đồng Tháp

Đạt Phan |

Sinh viên tham gia học tập trong chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp và tập đoàn Bynas có thể thi lấy bằng tại Nhật hoặc Việt Nam. Sau khi nhận được chứng chỉ sẽ được công ty giới thiệu tiếp nhận làm việc tại Nhật.

Mang nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Hậu Giang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

PHƯƠNG ANH |

Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá dài dẫn tới tình trạng sốt ảo, dìm giá

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo đại biểu Quốc hội, khi nộp hồ sơ thì có thể rất đông người nộp, “tạo cơn sốt thị trường ảo”, tuy nhiên khi nộp tiền đặt trước thì lại lác đác vài người nộp, gây nên tình trạng hồ sơ "ảo" khó kiểm soát, “dìm giá”.

Thắc mắc của chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng được giải đáp

Tô Công |

Phú Thọ - Huyện Thanh Sơn đã lý giải các thắc mắc của ông Ngô Văn Xạ - chủ của ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha.

Thi đua yêu nước gắn với quyền lợi đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn cùng đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Sóc Trăng không ngừng ra sức thi đua sáng tạo trong lao động, sản xuất đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đi làm được 3 tháng, mức đóng BHXH của người lao động là bao nhiêu?

HẠNH AN |

Anh Hùng Dũng hiện đã đi làm ở một công ty về sản xuất, đóng gói thực phẩm được 3 tháng. Anh thắc mắc về mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động.

Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động Yên Bái về đảm bảo trật tự ATGT

Phan Kiên |

Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái thông tin, Công đoàn các khu công nghiệp vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc khu công nghiệp Minh Quân.

Tổ chức hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố gồm có 6 đơn vị. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị thời gian tới, các đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Cơ hội học tập, làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên, người lao động Đồng Tháp

Đạt Phan |

Sinh viên tham gia học tập trong chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp và tập đoàn Bynas có thể thi lấy bằng tại Nhật hoặc Việt Nam. Sau khi nhận được chứng chỉ sẽ được công ty giới thiệu tiếp nhận làm việc tại Nhật.