Tư vấn “tất tần tật” về bình cứu hỏa trên ôtô

Ngân Vũ |

Kể từ ngày 6.1.2015 thông tư số 57 của Bộ Công an về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bắt đầu có hiệu lực.

Theo quy định mới, các xe ô tô có từ 4 đến 9 chỗ ngồi sẽ phải trang bị ít nhất 1 bình cứu hỏa thuộc 1 trong các dạng sau: bình chữa cháy dạng bột, bình chữa cháy dạng bọt, bình nước pha phụ gia hoặc bình CO2.

Để trang bị đúng loại bình thích hợp cho ô tô của mình, trước hết chúng ta phải hiểu rõ ưu nhược điểm của từng loại bình.

Tính năng cứu hỏa:

Các cơ quan phòng cháy chữa cháy của Hoa Kỳ đã chia các vụ hỏa hoạn ra thành nhiều loại khác nhau tùy theo thành phần các chất gây cháy.

Loại A là những vụ hỏa hoạn do các chất có thành phần tự nhiên như gỗ, vải, giấy…gây ra.  Trong khi đó các chất cháy loại B gồm: xăng dầu, nhựa plastic. Còn loại C là các vụ cháy do cầu chì, thiết bị điện tử chập nổ tạo thành…
 

Như vậy đối với nguyên nhân cháy nổ ở xe hơi thường do xăng dầu và chập điện sẽ phải cần tới bình cứu hỏa loại B và loại C.

Trong 4 loại bình cứu hỏa nêu trên, chỉ có bình dạng bột và bình CO2 là có thể dập tắt được cùng lúc đám cháy loại B và loại C. Bình dạng bọt và bình nước phụ gia không phải lựa chọn tốt đối với xe hơi.

Nhược điểm của từng loại

Do cấu tạo hóa học khác nhau, mỗi loại bình lại có nhược điểm riêng.

Loại bình bột khô: Các hóa chất sử dụng dập lửa có tính ăn mòn, không nên dùng để xịt vào các vị trí có thiết bị điện tử.
 

Loại bình CO2: Khi xịt nhanh hết hơn loại bình bột có cùng dung tích, dễ gây ngạt trong không gian chật hẹp.

Bảo quản

Cả 2 loại bình bột khô và bình CO2 đều phải kiểm tra định kỳ van áp suất, chốt hãm, đai ốc. Sau 5 năm phải kiểm tra mức chịu áp suất của vỏ bình.

Đặt bình cứu hỏa ở nơi thoáng mát, nhiệt độ không quá 50 độ C để bảo đảm điều kiện hoạt động tốt nhất.

 
Có nhiều ý kiến lo lắng về việc bình cứu hỏa sẽ phát nổ khi phải để xe ở ngoài trời nắng nóng. Tuy nhiên, điều này sẽ gần như không thể xảy ra. Đã có nhiều nước trên thế giới áp dụng quy định trang bị bình cứu hỏa trên xe ô tô nhưng vẫn chưa ghi nhận trường hợp bình cứu hỏa phát nổ nào. Khi nhiệt độ cao, van an toàn sẽ xả  bớt áp suất ở trong bình ra ngoài. Mốc giới hạn 50 độ C là để đảm bảo điều kiện hoạt động tốt chứ không phải giới hạn gây nguy hiểm.

Vị trí đặt

Theo thông tư quy định: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được bố trí tại nơi dễ thấy, dễ lấy để sử dụng khi chữa cháy nhưng không ảnh hưởng tới thao tác, tầm nhìn của người lái, an toàn của người đi trên xe.

Vì vậy thay vì để ở cốp sau xe, mọi người nên mua thêm ngàm móc và đặt ở một số vị trí sau đây:

 

Đặt dưới ghế lái

Dưới bảng táp lô

Nóc sườn xe

Các gia đình có trẻ nhỏ cũng nên chú ý vị trí đặt sao cho thuận tiện, không chiếm diện tích vừa cách xa tầm tay của các bé.

Hiện tại, trên thị trường các bình cứu hỏa đang được bán với giá chỉ từ 150 nghìn tới hơn 300 nghìn một bình 4kg tùy loại bột hoặc CO2.

Bầu chọn
Việc trang bị bình chữa cháy cho xe ôtô đang gây ra những dư luận trái chiều. Bạn đánh giá về qui định mới này như thế nào?
Ngân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.