Bất chấp COVID-19, tiêu thụ ôtô 6 tháng đầu năm của Việt Nam vẫn tăng mạnh

Khương Duy (T/H) |

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Đông Nam Á (AAF), chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam tiêu thụ 150.481 xe (bao gồm khung chassis xe buýt). Với số liệu này, nước ta là thị trường tiêu thụ ôtô đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.

Dù chịu tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, tiêu thụ ôtô nửa đầu năm 2021 của Việt Nam vẫn tăng hơn 40%, đạt 150.481 xe. Ảnh minh họa: Phan Anh
Dù chịu tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, tiêu thụ ôtô nửa đầu năm 2021 của Việt Nam vẫn tăng hơn 40%, đạt 150.481 xe. Ảnh minh họa: Phan Anh

Cụ thể, Thái Lan là thị trường lớn nhất khu vực khi đã tiêu thụ 428.329 xe trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo sau là Indonesia với doanh số đạt 393.469 xe các loại, tăng 50,8%. Kết quả này nhờ vào nỗ lực giảm thuế, phí nhằm kích cầu tiêu dùng của chính phủ Indonesia đối với mặt hàng ô tô. Malaysia là thị trường thứ 3 trong khu vực có mức tiêu thụ ô tô lớn với 249.129 xe, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Việt Nam hiện xếp ở thứ hạng thứ 4 với 150.481 xe bán ra trong nửa đầu năm 2021. So với năm cùng kỳ năm 2020, lượng tiêu thụ xe nửa đầu năm 2021 của Việt Nam tăng 40,4%.

Theo sau là Philippines với 132.767 xe (tăng 56,1%). Singapore là thị trường tiêu thụ nhiều thứ 6 với 33.401 xe. Myanmar là thị trường tiêu thụ nhiều thứ 7 với 6.369 xe. 

Tổng lượng xe tiêu thụ của 7 thành viên trong hiệp hội gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia là 1,394 triệu xe ô tô các loại, tăng 41,4% so với năm cùng kỳ năm 2020.

Đáng nói, số liệu AAF cập nhật từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) chưa bao gồm doanh số bán ô tô của VinFast và Hyundai. Nếu cộng dồn số liệu bán hàng của cả hai thương hiệu này, thị trường Việt Nam đã tiêu thụ 200.454 xe ô tô các loại.

Tuy lượng tiêu thụ xe tăng mạnh, nhưng thị hiếu của khách hàng Việt Nam đang được thể hiện ngày càng rõ rệt. Một số mẫu xe của các hãng nổi tiếng đã dần rút khỏi thị trường sau một thời gian kinh doanh không hiệu quả, có thể kể đến như Toyota Vios GR-S, Kia Optima, Ford Explorer hay Tourneo.

Thêm vào đó, sức mua ôtô vào tháng 8 hàng năm thường sẽ giảm sâu do nhiều địa phương áp dụng giãn cách xã hội cùng tâm lý "kiêng" mua hàng vào tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng "cô hồn" đang là thách thức tiêu thụ với nhiều hãng xe.

Hiện trên thị trường nhiều hãng xe lớn như Nissan, Volkswagen, VinFast... cũng đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi mới để thu hút khách hàng.

Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tầm giá hơn 400 triệu đồng có thể chọn mua xe ôtô nào?

LÂM ANH |

Trong tầm giá 400 triệu, các mẫu xe ôtô hạng A thường là lựa chọn hàng đầu với các tiêu chí như: Dễ vận hành, tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho việc đi lại hàng ngày của cả gia đình hoặc mục đích kinh doanh.

Nam thanh niên trốn trong cốp xe ôtô để thông chốt kiểm dịch

Quang Việt |

M.V.Y (31 tuổi, Yên Sơn, Tuyên Quang) không có giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19, được tài xế ôtô 4 chỗ chở, suýt thông chốt trót lọt tại Hà Nội.

Hai ôtô đấu đầu trong đêm, 2 người chết, 1 người bị thương

An Trịnh |

Đêm ngày 21.8, tại Km278+440 QL.2 đoạn qua địa phận xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tầm giá hơn 400 triệu đồng có thể chọn mua xe ôtô nào?

LÂM ANH |

Trong tầm giá 400 triệu, các mẫu xe ôtô hạng A thường là lựa chọn hàng đầu với các tiêu chí như: Dễ vận hành, tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho việc đi lại hàng ngày của cả gia đình hoặc mục đích kinh doanh.

Nam thanh niên trốn trong cốp xe ôtô để thông chốt kiểm dịch

Quang Việt |

M.V.Y (31 tuổi, Yên Sơn, Tuyên Quang) không có giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19, được tài xế ôtô 4 chỗ chở, suýt thông chốt trót lọt tại Hà Nội.

Hai ôtô đấu đầu trong đêm, 2 người chết, 1 người bị thương

An Trịnh |

Đêm ngày 21.8, tại Km278+440 QL.2 đoạn qua địa phận xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.