Nam thanh niên trốn trong cốp xe ôtô để thông chốt kiểm dịch

Quang Việt |

M.V.Y (31 tuổi, Yên Sơn, Tuyên Quang) không có giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19, được tài xế ôtô 4 chỗ chở, suýt thông chốt trót lọt tại Hà Nội.

Ngày 22.8, Công an Hà Nội thông tin về trường hợp nam thanh niên quê Tuyên Quang nằm trong cốp xe ôtô nhằm thông chốt kiểm dịch, song đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Vụ việc xảy ra khoảng 18h40 ngày 21.8, tại khu vực đường Hồ Chí Minh, xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, Tổ công tác phòng dịch COVID-19, tại chốt kiểm dịch 12, đã dừng xe kiểm tra xe ôtô Vios màu bạc, BKS 22A-099.XX do anh V.Đ.T (28 tuổi, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển.

Lực lượng chức năng đã phát hiện cốp sau xe ôtô có một thanh niên nằm lọt thỏm bên trong. Nam thanh niên tên M.V.Y không có giấy xét nghiệm và không có giấy đi đường.

Qua kiểm tra, chỉ tài xế V.Đ.T có 1 giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính ngày 21.8.2021 song không có giấy đi đường.

Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho Công an xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ tiếp tục giải quyết theo quy định.

Thủ đoạn chở người thông chốt kiểm dịch từng được Tổ kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh đóng trên Quốc lộ 1A thuộc xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh phát hiện.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 20.8, Tổ kiểm soát đã dừng kiểm tra ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 18A - 219.44.

Ngoài tài xế Nguyễn Bá T. (27 tuổi, trú tỉnh Nam Định) và người đi cùng Đào Bá H., bên trong cốp xe ôtô còn có một người đàn ông khác.

Tài xế và anh H. khai nhận chở thuê người đàn ông nước ngoài không biết tên (theo lời khai là người Trung Quốc, 33 tuổi) từ Đồng Nai ra Bắc Ninh với giá 5 triệu đồng.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Giả đeo khăn tang để “thông chốt” về quê

Tạ Quang |

3 người đang làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, do thất nghiệp nên đã giả đeo khăn tang trở về quê, bị lực lượng làm nhiệm vụ xã Vị Bình (Vị Thủy, Hậu Giang) phát hiện xử lý và đưa đi cách ly tập trung.

Người đàn ông trốn trong thùng xe tải định thông chốt kiểm dịch

Phong Quang |

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa ra quyết định xử phạt 9,5 triệu đồng đối với 2 người vì vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 khi có ý định thông chốt kiểm dịch, không khai báo y tế.

Đối tượng giả đại tá quân đội “thông chốt” bất thành đã từng đi tù 30 tháng

Tạ Quang |

Đối tượng giả đại tá quân đội “thông chốt” kiểm soát dịch COVID-19 tên thật là Nguyễn Văn Lai, từng bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt 30 tháng tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2013.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giả đeo khăn tang để “thông chốt” về quê

Tạ Quang |

3 người đang làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, do thất nghiệp nên đã giả đeo khăn tang trở về quê, bị lực lượng làm nhiệm vụ xã Vị Bình (Vị Thủy, Hậu Giang) phát hiện xử lý và đưa đi cách ly tập trung.

Người đàn ông trốn trong thùng xe tải định thông chốt kiểm dịch

Phong Quang |

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa ra quyết định xử phạt 9,5 triệu đồng đối với 2 người vì vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 khi có ý định thông chốt kiểm dịch, không khai báo y tế.

Đối tượng giả đại tá quân đội “thông chốt” bất thành đã từng đi tù 30 tháng

Tạ Quang |

Đối tượng giả đại tá quân đội “thông chốt” kiểm soát dịch COVID-19 tên thật là Nguyễn Văn Lai, từng bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt 30 tháng tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2013.