Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Hà Nội dương tính với COVID-19

Tùng Giang |

Một người đàn ông (trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) tử vong trong tư thế treo cổ tại ngõ 279 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 20.8, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình đang thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông (trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) tử vong trong tư thế treo cổ bên ngõ 279 Giảng Võ, quận Ba Đình, nạn nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận thông tin, khi đơn vị tiếp nhận trường hợp này đã tử vong, sau đó lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện lực lượng chức năng quận Đống Đa đang điều tra dịch tễ thông qua người nhà nạn nhân để xác định các trường hợp liên quan.

“Người đàn ông được xác định đã đi ra khỏi nhà vài ngay trước đây, không ngoại trừ khả năng có vấn đề về tâm lý”, lãnh đạo CDC Hà Nội nói.

Trước những lo ngại về việc lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc nạn nhân, lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, ngay sau khi trả kết quả xét nghiệm của người tử vong về, đơn vị này cũng đã xét nghiệm các cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra vụ việc. Tất cả kết quả xét nghiệm đều là âm tính.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, bà Hoàng Hoài Loan - Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho hay, nạn nhân tử vong ở ngõ 279 Giảng Võ và thuê trọ trên địa bàn phường.

Theo bà Loan, qua điều tra dịch tễ nhanh, bước đầu xác định có 11 trường hợp F1. Người này có vợ đang sinh sống trên địa bàn phường Cát Linh, quận Đống Đa, nay đã là F1.

“Hiện lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa đang truy vết các F1, F2 liên quan đến người đàn ông tử vong là những người cùng thuê trọ với người này”, bà Loan thông tin.

Thông tin từ quận Ba Đình, ngày 18.8, sau khi phát hiện 1 người chết trong tư thế treo cổ tại Công viên thành Công, quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình (Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn) đã đưa thi thể xuống để công an thành phố thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Ngày 19.8, Sở Y tế Hà Nội thông báo xét nghiệm người chết có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra, nạn nhân là T.V.H sinh năm 1982, cư trú tại 45 ngách 58 ngõ 126 Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Từ ngày 16.8 anh H. đi khỏi nhà và không rõ đi đâu. Công an quận Ba Đình đã trích xuất camera khu vực công viên Thành Công và xung quanh, không phát hiện có người tiếp xúc gần với anh H.

Hiện quận Đống Đa đang truy vết tìm các yếu tố dịch tễ. Công an thành phố đang điều tra làm rõ vụ việc. Cán bộ chiến sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn quận Ba Đình đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo hộ, phòng chống dịch khi thực hiện nghiệp vụ ngày 18.8.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

2 nữ lao công Hà Nội phát rau miễn phí cho người khó khăn

Tùng Giang - Hà Phương |

Những ngày Hà Nội giãn cách xã hội, 2 nữ lao công Nguyễn Thị Ngoan (49 tuổi) và Nguyễn Thị Lượng (46 tuổi) phát rau miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

CDC Hà Nội: Thành phố có thể phải giãn cách xã hội thêm ít nhất 1 tuần

Hà Phương |

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc COVID-19 tại thành phố chưa giảm nhiệt, ca bệnh giảm chỗ này nhưng lại lộ ở nơi khác, giảm không bền vững. Hà Nội có thể phải giãn cách thêm ít nhất 1 tuần.

Người dân đổ về chợ đầu mối phía Nam sau phong tỏa

Tùng Giang |

Hơn 20 ngày sau khi thực hiện biện pháp phong tỏa, chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chính thức hoạt động trở lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

2 nữ lao công Hà Nội phát rau miễn phí cho người khó khăn

Tùng Giang - Hà Phương |

Những ngày Hà Nội giãn cách xã hội, 2 nữ lao công Nguyễn Thị Ngoan (49 tuổi) và Nguyễn Thị Lượng (46 tuổi) phát rau miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

CDC Hà Nội: Thành phố có thể phải giãn cách xã hội thêm ít nhất 1 tuần

Hà Phương |

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc COVID-19 tại thành phố chưa giảm nhiệt, ca bệnh giảm chỗ này nhưng lại lộ ở nơi khác, giảm không bền vững. Hà Nội có thể phải giãn cách thêm ít nhất 1 tuần.

Người dân đổ về chợ đầu mối phía Nam sau phong tỏa

Tùng Giang |

Hơn 20 ngày sau khi thực hiện biện pháp phong tỏa, chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chính thức hoạt động trở lại.