"Thông chốt" bất thành, 3 thanh niên lăng mạ chốt kiểm dịch

Đặng Luân |

Sáng 2.8, thông tin từ huyện An Dương (TP.Hải Phòng), huyện này vừa liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Theo thông tin từ huyện An Dương, vào hồi 22h30 ngày 31.7, tại Chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Bồng thuộc địa bàn thôn Cữ, xã Lê Thiện, 3 thanh niên điều khiển 2 môtô đi từ hướng địa phận xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào địa phận huyện An Dương qua chốt kiểm soát.

Khi đến Chốt kiểm soát cầu Bồng, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu các thanh niên dừng xe và khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành theo hiệu lệnh của tổ kiểm soát, không thực hiện khai báo y tế theo quy định, đồng thời có hành vi lăng mạ, xúc phạm các lực lượng làm nhiệm vụ và xô xát với thượng úy Nguyễn Quang Dương, Công an xã Lê Thiện đang làm nhiệm vụ tại đây.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác đã khống chế các đối tượng, đồng thời xác minh làm rõ các đối tượng gồm: Phạm Thế Minh và Trần Văn Nam (cùng sinh năm 1994, thường trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1992, thường trú tại xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Lê Thiện; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện và phối hợp với lực lượng Công an huyện hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng từ phản ánh của quần chúng nhân dân qua đường dây nóng, trước đó, huyện An Dương kiểm tra và phát hiện 2 cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch: Khu vui chơi giải trí cho trẻ em tại địa chỉ số 121 đường 351, tổ dân phố 4, thị trấn An Dương do bà P.T.C (sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm chủ vẫn hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí tập trung đông người; và khu vực lán của Hợp tác xã Người tàn tật Tự Lực, có địa chỉ tại thôn Nam Bình, xã An Hưng có 5 thanh niên đang có hành vi tụ tập chơi bida không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định...

Các tổ công tác đã tiến hành lập biên bản kiểm tra ghi nhận hành vi vi phạm, yêu cầu cơ sở kinh doanh tạm dừng ngay hoạt động. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh trên.

Trước đó, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Dương đã phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; phát hiện, phản ánh, tố giác các vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn qua số điện thoại Đường dây nóng của Ban chỉ đạo. Đồng thời, thưởng nóng 1 triệu đồng/lần cho các tổ chức, cá nhân phát hiện và thông tin chính xác tới cơ quan chức năng về các vi phạm quy định phòng, chống dịch trên địa bàn. Các thông tin của người phản ánh, tố giác được bảo mật theo quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương để phòng dịch

Mai Chi |

Ngày 1.8, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã có thông báo về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương

Hải Dương rà soát, xét nghệm toàn bộ người tỉnh ngoài về địa phương từ 20.7

Mai Dung |

Ngày 31.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 2762/UBND-VP về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện kho chứa hàng trăm bình gas không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Tối 31.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện Thuỷ Nguyên vừa phát hiện gần 200 bình gas không rõ nguồn gốc.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hải Phòng: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương để phòng dịch

Mai Chi |

Ngày 1.8, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã có thông báo về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương

Hải Dương rà soát, xét nghệm toàn bộ người tỉnh ngoài về địa phương từ 20.7

Mai Dung |

Ngày 31.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 2762/UBND-VP về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện kho chứa hàng trăm bình gas không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Tối 31.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện Thuỷ Nguyên vừa phát hiện gần 200 bình gas không rõ nguồn gốc.