Xảy ra hơn 500 vụ phá, lấn chiếm đất rừng ở một công ty lâm nghiệp tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong 2,5 năm, trên lâm phần do Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm quản lý đã xảy ra đến 524 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép, với diện tích 360,57 ha.

Ngày 1.11, nguồn tin báo Lao Động xác nhận, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc tình hình phá rừng trái pháp luật xảy ra trên lâm phần do Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm quản lý.

Trong thời gian từ năm 2020 đến 30.6.2022 tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm xảy ra 524 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép, với diện tích 360,57 ha.

Diện tích rừng bị phá tại khu vực công ty lâm nghiệp nói trên quản lý chủ yếu là rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiệt và rừng tự nhiên tái sinh các loài cây như dầu, cà chít, chiêu liêu, gỗ tạp…

Bên cạnh các vụ việc đã xác định được đối tượng vi phạm để xử lý thì vẫn còn có 459 vụ không xác định được đối tượng vi phạm nên chưa được xử lý dứt điểm.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk: Hiện, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng... trên lâm phần Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm quản lý vẫn để xảy ra phổ biến. Vị trí rừng bị phá trái pháp luật mà cơ quan chức năng kiểm tra nằm gần sát ngay bên đường tuần tra bảo vệ rừng, có dấu hiệu bao chiếm đất dọc theo mặt đường nhưng công ty chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, xảy ra tình trạng nói trên là do Hạt Kiểm lâm Cư M’gar chưa tham mưu cơ quan chức năng thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành, tổ chức chốt chặn để kiểm tra, xử lý các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm không đủ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, theo báo cáo của đơn vị hiện nay chỉ có 9 biên chế quản lý bảo vệ rừng. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các ngành chức năng, chính quyền địa phương và chủ rừng còn thiếu đồng bộ, chưa quyết liệt và chưa tạo được sức mạnh để bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar chưa tham mưu cơ quan chức năng thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành, tổ chức chốt chặn để kiểm tra, xử lý các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật. Công tác xử lý các vụ vi phạm của cơ quan chức năng chưa kịp thời, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác khắc phục hậu quả.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Làm tốt công tác bảo vệ rừng để nâng cao giá trị kinh tế từ rừng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 30.10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và Kế hoạch thỏa thuận chi trả giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Thanh Hóa.

Về nơi sạt lở cuốn trôi hơn 5.000 ha rừng, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân

Tạ Quang - Nhật Hồ |

Cà Mau - Từ năm 2011 đến năm 2021, tổng chiều dài các đoạn bờ biển của tỉnh Cà Mau bị sạt lở khoảng 187/254 km. Kèm theo đó, 5.250 ha rừng phòng hộ đã bị sóng cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân sinh sống.

8 cá thể kỳ đà nguy cấp, quý hiếm ở Đắk Nông được thả về rừng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk R’lấp vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả 8 cá thể kỳ đà thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trở về rừng xanh.

Động thái của Thành Bưởi tại bãi xe 10.000 m2 bị đề nghị cung cấp pháp lý

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Nhà xe Thành Bưởi đang tiến hành tháo dỡ các công trình trong bãi đỗ xe 10.000 m2 sau khi Sở Giao thông Vận tải TPHCM đề nghị huyện Nhà Bè cung cấp thông tin pháp lý về khu đất này.

Giảm thiểu rác thải nhựa để phát triển du lịch bền vững

NHÓM PV |

Chiều 2.11, Báo Lao Động đã tổ chức Toạ đàm với chủ đề "Giảm thiểu rác thải nhựa để phát triển du lịch bền vững", tại đây các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp để giảm thiểu việc phát sinh rác nhựa ra môi trường từ hoạt động du lịch.

Làm rõ nguyên tắc đóng hưởng khi giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn 15 năm

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Đồng tình với việc điều chỉnh số năm tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 năm xuống còn 15 năm nhưng đề nghị làm rõ việc thay đổi này ở cả khía cạnh nguyên tắc đóng - hưởng và liệu có tạo điều kiện cho người lao động nhiều lần “rút bảo hiểm một lần” khống.

Cải cách tiền lương, bác sĩ mong lương khởi điểm tăng

Thanh Hà |

Đội ngũ y bác sĩ mong rằng, với cải cách tiền lương, thu nhập của họ sẽ đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, thay vì chật vật như hiện nay.

Giải bài toán quản lý để du lịch Phú Quốc không thua trên sân nhà

Phạm Huyền |

Chuyên gia cho rằng, việc đánh giá và dự báo sai quy mô thị trường của cơ quan quản lý du lịch địa phương đã khiến lượng khách đến Phú Quốc sụt giảm mạnh, gây cú sốc lớn cho doanh nghiệp.

Làm tốt công tác bảo vệ rừng để nâng cao giá trị kinh tế từ rừng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 30.10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và Kế hoạch thỏa thuận chi trả giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Thanh Hóa.

Về nơi sạt lở cuốn trôi hơn 5.000 ha rừng, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân

Tạ Quang - Nhật Hồ |

Cà Mau - Từ năm 2011 đến năm 2021, tổng chiều dài các đoạn bờ biển của tỉnh Cà Mau bị sạt lở khoảng 187/254 km. Kèm theo đó, 5.250 ha rừng phòng hộ đã bị sóng cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân sinh sống.

8 cá thể kỳ đà nguy cấp, quý hiếm ở Đắk Nông được thả về rừng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk R’lấp vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả 8 cá thể kỳ đà thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trở về rừng xanh.