ĐÀ NẴNG:

Xảy ra 111 vụ cháy do chập điện

THUỲ TRANG |

Năm 2019, số vụ cháy trên địa bàn Đà Nẵng tuy giảm so với cùng kỳ năm 2018 với hơn 100 vụ nhưng thiệt hại về người và tài sản lại tăng cao và diễn biến phức tạp. Đáng nói, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do người dân còn chủ quan khi sử dụng nguồn điện tại khu dân cư, trong khi đó việc đốt thực bì, đốt rẫy tưởng chừng nhỏ nhưng lại mang mối hoạ lớn đến tính mạng con người.

Đốt thực bì gây cháy lan

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, từ ngày 15.12.2018 đến 31.10.2019 trên địa bàn Đà Nẵng xả ra 227 vụ cháy, trong đó có 212 vụ cháy dân sự, 15 vụ cháy rừng làm 1 người tử vong, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 5 tỉ đồng.

Các vụ cháy tập trung nhiều nhất là quận Hải Châu với 49 vụ và Sơn Trà 43 vụ. Nguyên nhân của các vụ cháy được xác định là có 111 vụ do chập điện, sơ suất trong sử dụng nguồn nhiệt. Về cháy rừng, Đà Nẵng xảy ra 15 vụ với thiệt hại 17ha rừng. Đáng nói, các vụ cháy rừng hiện nay không chỉ do thời tiết cực đoan, nắng nóng mà xuất phát từ sự chủ quan của người dân khi đốt thực bì, sau khi khai thác rừng trồng, đốt rẫy.

Ngày 19.6.2019, một vụ cháy thực bì tại Hoà Vang đã làm một người tử vong. Ông Nguyễn Mực (SN 1931, trú tại địa phương) ra mảnh vườn cạnh nhà đốt nương để canh tác. Lúc này, thời tiết nắng gắt và có gió lớn khiến ngọn lửa lan nhanh, bùng phát dữ dội. Ông Mực không kịp thoát thân nên đã tử vong ngay trong đám cháy do chính mình gây ra. Tại hiện trường, đám cháy thiêu rụi khoảng 700m2 khu vườn. Người dân ở đây cho biết, họ phát hiện nạn nhân nằm trong đám cháy, khi ngọn lửa cơ bản đã tắt.

Quận Sơn Trà cũng là một trong những nơi có số vụ cháy nhiều nhất tại Đà Nẵng mà một trong những nguyên nhân do người dân đốt thực bì, du khách sử dụng lửa khi tham quan. Trong đó có những đám cháy nguy hiểm khi bùng phát vào chiều tối, ở khu vực ít người qua lại. Hồi tháng 6.2019, một đám cháy được xác định nguyên nhân là do một nhóm du khách đã dùng lửa để nấu thức ăn khi đi dã ngoại tại khu vực Bãi Bắc Sơn Trà. Trước và trong thời điểm này, đơn vị PCCC quận Sơn Trà cũng đã vất vả khi liên tục phải chữa cháy ở những nơi người dân dọn, đốt thực bì gây cháy lan.

Chữa cháy nội đô gặp nhiều khó khăn

Trong khi những vụ cháy rừng có thể do bất cẩn của người dân thì các vụ cháy tại nội đô khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi hệ thống trụ nước quá ít, thiết kế đô thị mới cũ chồng chéo lên nhau không còn đường cho xe chữa cháy. Kiến trúc, tiêu chuẩn của các công trình thuộc diện quản lý nhà nước có nhiều cái không đạt yêu cầu. Những dãy nhà liền nhà, liền hông, liền sau không có chỗ thoát nạn, đặc biệt là khu dân cư cũ. Về nguồn nước, theo quy chuẩn của Việt Nam, trong khu vực đô thị cứ 500m có một trụ nước chữa cháy. Trụ nước cũng phải đạt được tiêu chuẩn về lưu lượng, áp lực nước. Khoảng cách, bán kính hoạt động của lực lượng PCCC phải nằm trong phạm vị tối đa là 3 đến 5km.

Thế nhưng thực tế, Đà Nẵng còn thiếu hàng trăm trụ nước. Các trụ nước ở nhiều tuyến đường không sử dụng vì bị mất nắp, bị nhét đầy sỏi đá, áp lực nước không đủ. Đơn vị lắp đặt trụ nước dùng mỗi nơi một kiểu...

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Sẽ công khai trên truyền thông chủ đầu tư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thời gian tới, chủ đầu tư khu chung cư nào không tuân thủ nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy thì sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vi phạm phòng cháy chữa cháy: Xử chưa nghiêm, chủ đầu tư có biểu hiện nhờn

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 13.11, báo cáo giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề đại biểu nêu liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã nhận trách nhiệm vì thời gian qua, việc thanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy thực hiện chưa nghiêm.

Đại biểu Quốc hội đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy, nổ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) đề xuất về việc các nhà chung cư, cao tầng không thiết kế để xe dưới tầng hầm, vì mỗi xe như một bình xăng, cả tầng như một kho xăng, khi va chạm sẽ gây cháy nổ.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Sẽ công khai trên truyền thông chủ đầu tư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thời gian tới, chủ đầu tư khu chung cư nào không tuân thủ nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy thì sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vi phạm phòng cháy chữa cháy: Xử chưa nghiêm, chủ đầu tư có biểu hiện nhờn

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 13.11, báo cáo giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề đại biểu nêu liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã nhận trách nhiệm vì thời gian qua, việc thanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy thực hiện chưa nghiêm.

Đại biểu Quốc hội đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy, nổ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) đề xuất về việc các nhà chung cư, cao tầng không thiết kế để xe dưới tầng hầm, vì mỗi xe như một bình xăng, cả tầng như một kho xăng, khi va chạm sẽ gây cháy nổ.