Tối 15.1, đại diện Ban quản lý chợ Đề Thám (thành phố Thái Bình) thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại chợ này tối 14.1.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra khoảng 21h ngày 14.1. Ngọn lửa bắt đầu tại kiốt số 14 do bà Lại Thị Huê làm chủ. Kiốt của bà Huê kinh doanh mặt hàng nướng, quay một số loại gia cầm, thủy sản. Ngọn lửa sau đó bùng phát cháy lan sang các gian hàng bên cạnh. Chiều cùng ngày, ông Trần Đức Trọng, cán bộ quản lý chợ Đề Thám cho biết nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do chập điện.
Đến trưa 15.1, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình vẫn phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cơ quan chức năng đã thống kê được có 40 kiốt kinh doanh trong chợ bị cháy. Do các tiểu thương tập chung nhập lượng lớn hàng phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết nguyên đán Canh Tý nên thiệt hại về kinh tế đối với các hộ kinh doanh là rất lớn.
"Sau khi cơ quan chức năng hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy, ban quản lý chợ sẽ cùng các tiểu thương tập trung khẩn trương dọn dẹp lấy mặt bằng cho các hộ kinh doanh khi mà Tết đã cận kề, nhưng yếu tố an toàn vẫn phải bảo đảmtrên hết...", ông Trọng thông tin.
Trước đó, như đã thông tin, vào lúc 21h 14.1, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở khu vực chợ Đề Thám (phường Đề Thám, TP. Thái Bình) rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu chợ. Phát hiện cháy, người dân liền hô hoán, tìm cách dập lửa và điện báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Thái Bình lập tức điều 3 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, đến khoảng 22h cùng ngày, tại khu vực bán vàng mã đám cháy bỗng nhiên bùng phát trở lại. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục điều 4 xe cứu hỏa, 3 máy bơm nước đến hiện trường. Đến gần 0h ngày 15.1, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.
Được biết, chợ Đề Thám đi vào hoạt động từ năm 2010, do Công ty TNHH Nam Thanh làm chủ đầu tư. Hiện chợ có 5 khu kinh doanh với khoảng 300 ki ốt, phục vụ các mặt hàng lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng hằng ngày của người dân thành phố.