Vùng 5 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công dịp 27.7

NGUYÊN ANH |

Ngoài hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) còn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí... cho bà con trên địa bàn TP Phú Quốc.

Ngày 22.7, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023).

Tại những đến thăm, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 127, Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Chính ủy Lữ đoàn đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thủ trưởng Lữ đoàn 127 tặng quà gia đình bà Phạm Thị Bảy (thân nhân liệt sĩ, ngụ Khu phố 1, phường An Thới, TP Phú Quốc. Ảnh: Lữ đoàn 127
Thủ trưởng Lữ đoàn 127 tặng quà gia đình bà Phạm Thị Bảy (thân nhân liệt sĩ, ngụ Khu phố 1, phường An Thới, TP Phú Quốc. Ảnh: Lữ đoàn 127

Lãnh đạo đơn vị mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu, cùng người thân, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Lữ đoàn 127 còn phối hợp với Trung tâm Y tế TP Phú Quốc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương làm đẹp khu vực tượng đài Nắm Đấm, đài tưởng niệm liệt sĩ Nhà tù Phú Quốc; tổng dọn môi trường, vệ sinh đường giao thông và tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước khác.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị làm đẹp khu vực tượng đài Nắm Đấm. Ảnh: Lữ đoàn 127
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị làm đẹp khu vực tượng đài Nắm Đấm. Ảnh: Lữ đoàn 127

Dịp này, Lữ đoàn 127 cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình ngư dân Trần Hạnh (ngụ Khu phố 2, phường An Thới, TP. Phú Quốc). Ông Hạnh thuộc diện hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, có con là em Trần Ngọc Huyền, được đơn vị nhận đỡ đầu từ năm 2022 và hỗ trợ kinh phí học tập 500.000 đồng/tháng cho đến khi hết 18 tuổi.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “tương thân, tương ái”, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà cho công nhân lao động là con thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), ngày 21.7, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ là con thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Vùng 5 Hải quân điều 2 xe cứu hoả chữa cháy nhà kho của người dân ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân đã điều 2 xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với người dân khẩn trương chữa cháy.

Vùng 5 Hải quân đến từng nhà dân tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết

NGUYÊN ANH |

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân phối hợp cùng các lực lượng địa phương đi đến từng nhà người dân ở khu vực phường An Thới (TP Phú Quốc) để làm vệ sinh, tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Tài xế đâm ôtô tải vào nhà dân khiến 3 người thương vong đã ra trình diện, khai do ngủ gật

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 21.7, làm 2 người phụ nữ tử vong và 1 người đàn ông bị thương, tài xế khai với công an là do ngủ gật, mất lái và gây tai nạn.

Cách thức kiểm đếm tiền công đức ở Yên Tử và loạt di tích tại Quảng Ninh

TRÍ MINH |

Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Chính phủ mới đây đã thông tin về cách thức giám sát, tiếp nhận, kiểm đếm và quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hoá, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Giáo viên sinh con thứ 3, hiệu trưởng bị “vạ lây”

QUANG ĐẠI |

Mặc dù không công tác tại trường trong thời điểm có giáo viên sinh con thứ 3, nhưng hiệu trưởng vẫn bị liên đới chịu trách nhiệm.

EU ngần ngại trao tài sản đóng băng của Nga cho Ukraina

Khánh Minh |

Đại diện chính phủ Hà Lan cho biết, Liên minh châu Âu chưa sẵn sàng chuyển tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraina do các vấn đề pháp lý và lo ngại từ Đức.

Diễn biến mới vụ chủ hụi ôm hàng trăm tỉ bỏ đi khỏi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.7, bà H.T.S, trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cuối tuần trước, bà đã ra tận Thanh Hóa tìm chủ nợ để đòi số tiền 300 triệu đồng.

Tặng quà cho công nhân lao động là con thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), ngày 21.7, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ là con thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Vùng 5 Hải quân điều 2 xe cứu hoả chữa cháy nhà kho của người dân ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân đã điều 2 xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với người dân khẩn trương chữa cháy.

Vùng 5 Hải quân đến từng nhà dân tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết

NGUYÊN ANH |

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân phối hợp cùng các lực lượng địa phương đi đến từng nhà người dân ở khu vực phường An Thới (TP Phú Quốc) để làm vệ sinh, tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết.