Vừa đảm bảo chốt chặn, vừa tăng gia sản xuất

HƯNG THƠ |

Ngày nào cũng vậy, 24/24h các lực lượng ở chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị phải cắt cử lực lượng tuần tra, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Giờ nghỉ vốn hiếm hoi, nhưng họ vẫn dành thời gian để nuôi đàn gà, trồng rau màu cải thiện bữa ăn.

“Đại đội” gà ở chốt số 44

Tối hôm trước, nguồn tin từ cơ quan chức năng nước bạn báo về, có nhóm đối tượng người Việt tìm cách vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam bằng đường sông SêPôn. Nhận tin, cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Thuận (Biên phòng Quảng Trị) tăng cường thêm lực lượng cho 15 chốt phòng dịch COVID-19 đang bám trụ trên tuyến biên giới dài hơn 13,2km.

Chốt số 44 ở thôn Long Thành (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) lâu nay là điểm nóng, vì đoạn sông biên giới SêPôn cạn nước, nên từ đầu giờ tối các thành viên ở chốt đã chia nhau mật phục ở các vị trí có đường mòn, lối mở. Suốt đêm cho đến gần 5h sáng, khi nguồn tin báo lại các đối tượng từ bỏ ý định vượt biên, thì cán bộ, chiến sĩ ở chốt 44 mới thay nhau về nghỉ.

Chợp mắt một lát, 8h sáng thức dậy thì nắng đã gay gắt. Ở chốt 44 giờ này chỉ có 2 người trực, còn lại chia nhau bám biên.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh - chốt trưởng số 44 lấy ít lúa, cầm cái còi nhựa đi ra sân. Giữa buổi, đàn gà đi ăn từ sớm, nhưng chỉ sau vài hồi còi, khoảng 50 con gà đã có mặt ở sân. Ở chốt, gà đẻ trứng nhiều, trung tá Tuấn Anh chỉ để vài con ấp, còn lại lấy trứng để cán bộ, chiến sĩ ở chốt bồi dưỡng thêm. “Đất ở khu vực này rất rộng, ở gần sông nên nuôi gà rất tốt. Tôi là chốt trưởng, phụ trách nuôi gà. Từ chục con nay đã thành đàn cả trăm con. Mấy anh em gọi vui là “đại đội” gà” - trung tá Tuấn Anh - cho biết.

Ở chốt số 44, không chỉ nuôi gà, mà rau củ rất nhiều loại. Nếu chốt trưởng phụ trách nuôi gà, thì đại úy Hồ Văn Phim phụ trách trồng trọt. Khoảnh đất ở trước chốt trước kia để hoang hóa, chỉ cỏ dại mọc. Từ lúc chốt phòng dịch dựng lên, đại úy Phim “đạo diễn” làm đất, làm hàng rào bao quanh rồi trồng đủ thứ cây. Từ ớt, cà, bí đỏ, bí đao, bầu, khoai lang, hành, ngò… không thiếu thứ gì.

Cuộc chiến còn dài, các chốt phòng dịch phải vững chãi

Tháng 2.2020, chốt phòng dịch số 44 nói trên được dựng tạm ở khu đất gần bờ sông Sê Pôn. Lúc đó, cán bộ chiến sĩ ở chốt nuôi 10 con gà, trồng ít rau củ xung quanh. Nhưng đến gần cuối năm thì xảy ra trận lũ, chốt bị nước lũ bao quanh, gà chết gần hết, rau củ thì trôi theo dòng nước. Chốt phải di chuyển đến địa điểm hiện tại, đến tháng 1.2021 thì Bộ Tư lệnh Biên phòng hỗ trợ lắp nhà bán kiên cố. Nhà bán kiến cố được lắp bằng tôn, có cách nhiệt, cơ bản có đủ tiện nghi, mưa gió thì an toàn.

“Ổn định nơi ăn chốn ở rồi thì triển khai tăng gia. Chủ trương cứ nơi nào có hoạt động đóng quân thì nơi đó có tăng gia sản xuất, nên 15/15 chốt phòng dịch của Đồn Biên phòng Thuận đã thực hiện tăng gia sản xuất rất nghiêm túc” - Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận - cho biết.

Để hỗ trợ cho các chốt phòng dịch, ngoài những nhu yếu phẩm cần thiết, Đồn Biên phòng Thuận còn gửi theo những túi hạt giống. Lính biên phòng vốn thạo việc, cứ có khoảnh đất trống là cuốc úp lên, khi đất ải thì gieo hạt. Gà thì lấy con giống ở đồn, hoặc chốt này có thì hỗ trợ cho chốt kia. Chúng tôi ghé chốt phòng dịch 44 thì tròn mắt vì đàn gà, vườn rau, đến chốt phòng dịch số 43 cũng ngạc nhiên không kém, vì nơi này còn nuôi thêm giống gà lạ siêu trứng, còn bữa ăn thì chắc chắn lúc nào cũng có rau củ tươi ngon vì họ trồng trọt chẳng thiếu thứ gì…

Đại tá Nguyễn Nam Trung - Chủ nhiệm Chính trị Biên phòng Quảng Trị - cho hay, xác định cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn lâu dài, nên các chốt phòng dịch của Biên phòng Quảng Trị đã nỗ lực để đảm bảo hậu cần tại chỗ. Trong số 86 chốt phòng dịch ở biên giới, chỉ 14 chốt không tăng gia sản xuất được vì điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt.

“Cùng với chế độ của quân đội, thì việc đảm bảo hậu cần tại chỗ ở các chốt phòng dịch COVID-19 nhằm cải thiện, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám chốt. Hiện, cơ bản các chốt tăng gia sản xuất đáp ứng được rau xanh” - đại tá Nguyễn Nam Trung cho biết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà cho người lao động bị tai nạn lao động

THU TRANG |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà các chốt phòng chống dịch COVID-19

LY NA (LĐLĐ QUẢNG TRỊ) |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đến thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên Công đoàn trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng.

20 đầu bếp tranh tài tại Hội thi tay nghề Đầu bếp giỏi tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ - TRẦN DIỄM |

Nằm trong chuỗi các hoạt động khai trương mùa du lịch biển đảo năm 2021 và hưởng ứng Tháng Công nhân, ngày 3.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và Sở LĐTBXH tỉnh tổ chức Hội thi tay nghề Đầu bếp giỏi tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà cho người lao động bị tai nạn lao động

THU TRANG |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà các chốt phòng chống dịch COVID-19

LY NA (LĐLĐ QUẢNG TRỊ) |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đến thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên Công đoàn trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng.

20 đầu bếp tranh tài tại Hội thi tay nghề Đầu bếp giỏi tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ - TRẦN DIỄM |

Nằm trong chuỗi các hoạt động khai trương mùa du lịch biển đảo năm 2021 và hưởng ứng Tháng Công nhân, ngày 3.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và Sở LĐTBXH tỉnh tổ chức Hội thi tay nghề Đầu bếp giỏi tỉnh Quảng Trị năm 2021.