Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động

Phương Linh |

Tiếp tục chỗi hoạt động ghi dấu 10 năm “Tháng Công nhân”, ngày 8.5, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đến thăm và tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tháng 12.2018, ông Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1962, trú khu phố 4, phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) công tác tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận, bị tai nạn tại nơi làm việc.

Ông Huấn nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não và phải nghỉ việc sau đó với tỉ lệ thương tật 83%. Từ sau tai nạn, ông Huấn không thể tự sinh hoạt và phải tiếp tục điều trị mỗi ngày.

Có mặt tại gia đình ông Huấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, động viên và trao phần quà (3 triệu đồng) tận tay ông Nguyễn Văn Huấn cùng gia đình.

Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng, bên trái) trao quà hỗ trợ ông Nguyễn Văn Huấn (Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm) bị tai nạn lao động. Ảnh: Phương Linh

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn đến thăm chị Lê Thị Như Bông (sinh năm 1980, trú phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) là công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận. Tháng 9.2020, chị Bông chở theo vòi tưới nước để chuẩn bị tưới cây trên các tuyến đường ở Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Vòi nước bị vướng nên cả xe đổ lên người chị Bông, hậu quả khiến chị bị tổn thương vùng lưng với tỉ lệ thương tật 50%.

Hơn 7 tháng qua, chị Lê Thị Như Bông phải nằm một chỗ, chi phí thuốc mỗi tháng hơn 3 triệu đồng, kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề lái xe taxi của chồng.

Chị tâm sự: “Từ sau tai nạn, gia đình khó khăn thêm vì tôi hiện chỉ nằm 1 chỗ, phần lưng không thể di chuyển được. Mỗi tháng dựa vào khoản trợ cấp tai nạn lao động, tôi được hơn 1,1 triệu đồng dành lo tiền thuốc chữa trị. Hai con (một cháu học lớp 11, một lớp 4) thương bố mẹ, biết gia cảnh nên không đi học thêm, tự lực học. Thu nhập của chồng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên giảm rất nhiều”.

Nhận suất quà hỗ trợ 3 triệu đồng từ lãnh đạo tổ chức Công đoàn trao tay, chị Bông không giấu được xúc động. Từ ngày tai nạn ập đến, cuộc sống của gia đình chị thêm khó khăn. Nhưng ấm lòng là chị vẫn nhận được sự quan tâm thăm hỏi tinh thần, hỗ trợ vật chất của Công đoàn công ty, Công đoàn cấp trên vào dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân...

Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Đình Khang trao phần quà hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động từ nguồn của Quỹ XHTT Tấm lòng vàng cho chị Lê Thị Như Bông. Ảnh: Phương Linh

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, 10 năm qua Tháng Công nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, tổ chức Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực dành cho đoàn viên, công nhân lao động. Trong đó, công tác thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động được tổ chức thường niên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã yêu cầu các cấp Công đoàn phải quan tâm đoàn viên, người lao động sau tai nạn lao động bằng hình thức phù hợp trong Tháng Công nhân năm 2021 để san sẻ bớt khó khăn, mất mát, tiếp thêm sức mạnh để người lao động, gia đình nỗ lực vươn lên.

Đây không chỉ là sự quan tâm của tổ chức với đoàn viên, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện, nâng cao hơn nữa môi trường lao động an toàn cho người lao động.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tặng quà cho 220 công nhân bị tai nạn lao động trong Tháng công nhân

Nam Dương |

LĐLĐ Thành phố Thủ Đức, TPHCM đã họp mặt, tặng quà cho gần 220 công nhân bị tai nạn lao động có tỉ lệ thương tật từ 31% trở lên.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn thăm gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Phương Linh- Phước Tín |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ông Nguyễn Đình Khang đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình, đoàn viên bị tai nạn lao động, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.

Tặng quà 53 công nhân bị tai nạn lao động

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 5, TPHCM trao quà (1 triệu đồng/người) cho 53 công nhân bị tai nạn lao động và 14 đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo (2 triệu đồng/người).

Không để người bệnh BHYT phải tự mua các thuốc, vật tư y tế

Hà Anh |

UBND TP.Hà Nội vừa giao Sở Y tế phối hợp BHXH TP.Hà Nội và các cơ quan có liên quan tăng cường tham mưu giúp UBND TP.Hà Nội quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật BHYT.

Khó đấu thầu, CDC Hà Nội dừng tiêm vaccine dịch vụ đã hơn 1 năm

Nhóm PV |

Là đơn vị tiêm chủng lớn tại thủ đô, nhưng suốt 1 năm qua, các phòng tiêm vaccine dịch vụ của đơn vị CDC Hà Nội vẫn cửa đóng then cài. Vướng mắc trong câu chuyện đấu thầu, khiến cho 1 năm qua, đơn vị này không đấu thầu được vắc xin dịch vụ để cung cấp cho người dân.

Hà Nội: Vạch sơn cho người đi bộ có cũng như không

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Dù vỉa hè đã xuất hiện vạch sơn dành cho người đi bộ, nhưng vẫn bị lấn chiếm làm nơi để xe, kinh doanh, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Chỉ số VN-Index đối mặt với nguy cơ rủi ro ngắn hạn dần tăng lên

Gia Miêu |

Nhịp vận động của VN-Index đang trong xu hướng khó xác định và vùng cản quanh mức 1.060 điểm vẫn sẽ là kháng cự mà chỉ số cần vượt qua để hướng đến mức 1.100 điểm.

Huỳnh Như và cái giá của SEA Games

PHẠM ĐÌNH |

Tiền đạo Huỳnh Như có thể trở về khoác áo tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32.

TPHCM: Tặng quà cho 220 công nhân bị tai nạn lao động trong Tháng công nhân

Nam Dương |

LĐLĐ Thành phố Thủ Đức, TPHCM đã họp mặt, tặng quà cho gần 220 công nhân bị tai nạn lao động có tỉ lệ thương tật từ 31% trở lên.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn thăm gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Phương Linh- Phước Tín |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ông Nguyễn Đình Khang đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình, đoàn viên bị tai nạn lao động, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.

Tặng quà 53 công nhân bị tai nạn lao động

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 5, TPHCM trao quà (1 triệu đồng/người) cho 53 công nhân bị tai nạn lao động và 14 đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo (2 triệu đồng/người).