Vụ bố học sinh đánh cô giáo ở Long An: Cô Thúy rất được học trò yêu thương

Kỳ Quan |

Là giáo viên nòng cốt, Tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 1 của Trường TH-THCS Lộc Giang, cô Đặng Thanh Thúy rất có uy tín với đồng nghiệp, được học trò yêu thương. Việc cô Thúy bị bố học sinh hành hung vì cho rằng cô đánh học trò làm mọi người bất ngờ.

Ngày 22.5, thầy Lê Văn Hải - Hiệu trưởng Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An) - cho biết, cô giáo Đặng Thanh Thúy là giáo viên nòng cốt của trường, là Tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 1. Cô là giáo viên duy nhất của trường được chọn đi tập huấn chương trình thay sách giáo khoa do Phòng GDĐT huyện Đức Hòa tổ chức.

Theo thầy Hải, cô Thúy trước đây là cán bộ thư viện giỏi cấp tỉnh (ở TX.Kiến Tường), mới chuyển về Trường TH-THCS Lộc Giang đứng lớp khoảng 3 năm nay. Cô Thúy là người rất hiền, yêu thương học trò, hòa đồng với mọi người. Cô là đảng viên gương mẫu của chi bộ Trường TH-THCS Lộc Giang.

Thầy hiệu trưởng Lê Văn Hải trao đổi với giáo viên. Ảnh: K.Q
Thầy hiệu trưởng Lê Văn Hải trao đổi với giáo viên. Ảnh: K.Q

Thầy Hải cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành xác minh và đã có báo cáo gửi về Phòng GDĐT huyện Đức Hòa, Sở GDĐT tỉnh Long An và các cơ quan chức năng.

Theo đó, vào lúc 6h30 ngày 19.5, ông nội của học sinh N.B.L (lớp 1/1) với cử chỉ nóng giận đòi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 là cô Đặng Thanh Thúy vì cho rằng cô giáo lấy cây thước gõ vào đầu em L, nên đòi gặp cô giáo để đánh. Nhà trường đã phân tích, đồng thời hứa sẽ xác minh và giải quyết thỏa đáng. Phụ huynh đã thống nhất và ký biên bản lúc 7h50 cùng ngày.

Đến 8h cùng ngày, cha em L là ông Nguyễn Hồng Phúc đến trước cổng trường (lúc này cổng đang đóng). Lợi dụng lúc thầy giáo mở cổng vào trường để dạy, ông Phúc đi thẳng vào lớp 1/1, đến ngay bàn giáo viên nơi cô Thúy đang đứng, dùng nón bảo hiểm đập mạnh lên đầu cô 1 cái, có sự chứng kiến của giáo viên Đặng Thị Nhiễu và học sinh lớp 1/1, cô Thúy không kịp phản ứng gì.

Vừa lúc đó thầy Phạm Thanh Bình chạy đến can ngăn và đưa cô Thúy đến phòng Ban Giám hiệu. Nhà trường đã điện báo lực lượng công an có mặt kịp thời và giải quyết vụ việc. Trường đã đưa cô Đặng Thanh Thúy đi bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa.

Hiện các cơ quan chức năng đang lấy lời khai các bên, các nhân chứng để xử lý vụ việc.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xử lý nghiêm vụ phụ huynh xông vào lớp đánh giáo viên ngất xỉu

Đặng Chung |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm minh vụ phụ huynh xông vào lớp đánh giáo viên ở Long An tới ngất xỉu.

Vụ bố học sinh đánh giáo viên: Cô giáo khẳng định không đánh học trò

Kỳ Quan |

Vụ bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm phải nhập viện cấp cứu ở tỉnh Long An đang gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân của vụ hành hung giáo viên được cho là do cô giáo chủ nhiệm trước đó đã đánh học sinh. Tuy nhiên đến nay chưa thấy có bằng chứng cụ thể về sự việc này.

Long An: Bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện

Kỳ Quan |

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An vừa bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh. Cách đây hơn 2 năm, dư luận cả nước cũng từng xôn xao khi cha mẹ học sinh một trường tiểu học ở Long An bắt cô giáo quỳ…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề nghị xử lý nghiêm vụ phụ huynh xông vào lớp đánh giáo viên ngất xỉu

Đặng Chung |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm minh vụ phụ huynh xông vào lớp đánh giáo viên ở Long An tới ngất xỉu.

Vụ bố học sinh đánh giáo viên: Cô giáo khẳng định không đánh học trò

Kỳ Quan |

Vụ bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm phải nhập viện cấp cứu ở tỉnh Long An đang gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân của vụ hành hung giáo viên được cho là do cô giáo chủ nhiệm trước đó đã đánh học sinh. Tuy nhiên đến nay chưa thấy có bằng chứng cụ thể về sự việc này.

Long An: Bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện

Kỳ Quan |

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An vừa bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh. Cách đây hơn 2 năm, dư luận cả nước cũng từng xôn xao khi cha mẹ học sinh một trường tiểu học ở Long An bắt cô giáo quỳ…