Đề nghị xử lý nghiêm vụ phụ huynh xông vào lớp đánh giáo viên ngất xỉu

Đặng Chung |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm minh vụ phụ huynh xông vào lớp đánh giáo viên ở Long An tới ngất xỉu.

Liên quan tới vụ việc ở Trường Tiểu học - THCS Lộc Giang (Đức Hòa, Long An), một phụ huynh xông vào lớp đánh giáo viên chấn thương và ngất xỉu khi cô đang giảng dạy, ông Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, Công đoàn đã có văn bản gửi cơ quan chức năng làm rõ và đề nghị xử lý nghiêm hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm sức khỏe của giáo viên.

Theo ông Vũ Minh Đức, hành vi trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục an toàn tại nhà trường, làm tổn thương giáo viên. Đây còn là hành vi bạo lực, làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh chứng kiến sự việc này.

“Ngay khi nhận được thông tin, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã yêu công đoàn giáo dục tỉnh Long An nắm bắt tình hình, thăm hỏi và động viên tinh thần cô giáo và xác minh sự việc. Bước đầu kiểm tra cho thấy, cô giáo không đánh học sinh” – ông Vũ Minh Đức thông tin.

 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Giang, nơi xảy ra vụ hành hung. Ảnh: Phấn Đấu

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh Long An phối hợp với Sở GDĐT nắm tình hình và báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đồng thời, thăm hỏi và động viên tinh thần cô giáo; trao đổi với lãnh đạo nhà trường và địa phương trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trường học và giáo viên, học sinh.

Trước đó, vào lúc 6h30 ngày 19.5, ông nội của em N.B.L (là học sinh lớp 1/1), đòi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 là cô Đặng Thanh Thúy. Phụ huynh đến trường với cử chỉ nóng giận.

Trước sự việc trên, Ban giám hiệu mời ông nội em N.B.L lên trao đổi phân tích sự việc. Ông nội học sinh lớp 1/1 nghe cháu kể: Cô giáo lấy cây thước gõ vào đầu em N.B.L cho nên rất tức giận quyết tâm vào gặp cô giáo để đánh cho huề. Với những lời lẽ và cử chỉ trên, nhà trường đã phân tích, đồng thời hứa sẽ xác minh và giải quyết thỏa đáng. Sau thời gian giải quyết phụ huynh đã thống nhất ra về, biên bản kết thúc lúc 7 giờ 50 phút cùng ngày.

Tuy nhiên đến 8 giờ ngày 19.5, cha của em N.B.L là ông Nguyễn Hồng Phúc đến trước cổng trường (lúc này cửa cổng đang đóng).

Lợi dụng lúc thầy giáo mở cổng vào trường để dạy, phụ huynh này đi thẳng vào lớp 1/1, trên tay có cầm 1 mũ bảo hiểm, bất ngờ tiến nhanh đến ngay bàn giáo viên nơi cô Thúy đang đứng, dùng nón bảo hiểm đập mạnh lên đầu cô Thúy. Sự việc có sự chứng kiến của học sinh lớp 1/1. Lúc này cô Thúy không kịp phản ứng gì.

Sau đó giáo viên của trường đã tới can ngăn, điện báo lực lượng công an có mặt kịp thời và giải quyết vụ việc. Nhà trường đã đưa cô Đặng Thanh Thúy đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa và hiện giáo viên đã phải nhập viện để theo dõi sức khỏe.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hành hung giáo viên: Khi phụ huynh không còn "tôn sư, trọng đạo"

Thắng Dung |

Việc phụ huynh ở Long An đánh giáo viên nhập viện hay trước đó nhiều vụ phụ huynh dùng những lời lẽ xúc phạm, bắt giáo viên quỳ gối đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ thầy- trò, quan hệ gia đình- nhà trường và đạo lý tôn sư trọng đạo.

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch tỉnh làm hiệu trưởng trường ĐH sẽ rất áp lực

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Theo bà Đỗ Thị Lan (Đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Ninh), việc ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long sẽ tốt cho trường, nhưng người kiêm nhiệm sẽ rất áp lực về khối lượng công việc, thời gian.

Long An: Bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện

Kỳ Quan |

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An vừa bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh. Cách đây hơn 2 năm, dư luận cả nước cũng từng xôn xao khi cha mẹ học sinh một trường tiểu học ở Long An bắt cô giáo quỳ…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hành hung giáo viên: Khi phụ huynh không còn "tôn sư, trọng đạo"

Thắng Dung |

Việc phụ huynh ở Long An đánh giáo viên nhập viện hay trước đó nhiều vụ phụ huynh dùng những lời lẽ xúc phạm, bắt giáo viên quỳ gối đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ thầy- trò, quan hệ gia đình- nhà trường và đạo lý tôn sư trọng đạo.

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch tỉnh làm hiệu trưởng trường ĐH sẽ rất áp lực

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Theo bà Đỗ Thị Lan (Đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Ninh), việc ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long sẽ tốt cho trường, nhưng người kiêm nhiệm sẽ rất áp lực về khối lượng công việc, thời gian.

Long An: Bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện

Kỳ Quan |

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An vừa bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh. Cách đây hơn 2 năm, dư luận cả nước cũng từng xôn xao khi cha mẹ học sinh một trường tiểu học ở Long An bắt cô giáo quỳ…