Vụ bé trai tử vong sau bữa trưa ở trường mầm non: Nghi do bị viêm phổi

Hoài Luân |

Bình Định - Vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau bữa trưa tại một trường mầm non, theo nhận định nguyên nhân ban đầu là do bệnh viêm phổi.

Sáng 30.11, Công an tỉnh Bình Định cho biết, nguyên nhân nhận định ban đầu khiến bé trai là học sinh của Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) tử vong là do viêm phổi.

"Nguyên nhân nhận định ban đầu là do cháu bị viêm phổi nhưng chờ kết luận giám định pháp y mới có thông tin cụ thể. Qua khám nghiệm bước đầu thì loại trừ khả năng ngộ độc thức ăn" - Công an tỉnh Bình Định thông tin thêm.

 
Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ nơi xảy ra sự việc. Ảnh Ngọc Oai

Ngoài ra, theo một nguồn tin từ UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ, quá trình khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng nhận thấy cháu A. có dấu hiệu bị dịch tràn màng phổi, sưng phổi.

“Có thể cháu đã bị lâu người nhà không biết để đưa đi khám, điều trị” - nguồn tin này cho biết.

Tuy nhiên, phía người nhà cháu A. cho hay, từ nhỏ đến nay, cháu không hề có tiền sử bệnh nền. Buổi sáng đến trường thì sức khỏe cháu A. vẫn bình thường, không đau ốm hay có triệu chứng gì bất thường.

Theo người nhà nạn nhân, do trong lớp không có camera giám sát mà chỉ có camera ngoài hành lang nên gia đình không nắm rõ diễn biến cụ thể sự việc như thế nào.

Được biết, cháu A. là con thứ 2 của vợ chồng anh T.P. (41 tuổi) và chị N.T.H.E. (36 tuổi), cùng trú thị trấn Tăng Bạt Hổ. Anh P. làm nghề lái xe tải đường dài nên thường xuyên sống xa vợ con, chị E. lo công việc ở nhà và nuôi 2 con.

Như Báo Lao Động đã đưa tin trước đó, trưa 29.11, bé T.H.A. (5 tuổi, trú thị trấn Tăng Bạt Hổ) ăn cơm ở trường xong thì được các cô giáo đưa đi ngủ trưa.

Một lát sau, các cô giáo đi kiểm tra thì phát hiện bé A. không ngủ, có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu. Tuy nhiên, bé A. đã tử vong sau đó.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ bé trai tử vong bất thường sau bữa trưa tại một trường mầm non

Hoài Luân |

Bình Định - Sau bữa ăn trưa ở trường mầm non, một bé trai có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên được đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã không qua khỏi.

6 trẻ tử vong do virus adeno: Chuyên gia khuyến cáo cách phòng và điều trị

Thuỳ Linh |

Trước xu hướng gia tăng số ca nhiễm virus adeno ở trẻ nhỏ (trong đó có tới 6 trẻ đã tử vong), chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa con đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường. 

Khánh Hòa: Lại thêm một bé gái ở trường mầm non tử vong bất thường

Nhiệt Băng |

Ngày 27.6, bà Phạm Thị Châu Anh - Phó Trưởng phòng GDĐT (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận về trường hợp bé gái B.L.N.H (4 tuổi, nuôi dạy ở Trường mầm non Kim Sơn, phường Phước Long) tử vong. 

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Làm rõ vụ bé trai tử vong bất thường sau bữa trưa tại một trường mầm non

Hoài Luân |

Bình Định - Sau bữa ăn trưa ở trường mầm non, một bé trai có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên được đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã không qua khỏi.

6 trẻ tử vong do virus adeno: Chuyên gia khuyến cáo cách phòng và điều trị

Thuỳ Linh |

Trước xu hướng gia tăng số ca nhiễm virus adeno ở trẻ nhỏ (trong đó có tới 6 trẻ đã tử vong), chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa con đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường. 

Khánh Hòa: Lại thêm một bé gái ở trường mầm non tử vong bất thường

Nhiệt Băng |

Ngày 27.6, bà Phạm Thị Châu Anh - Phó Trưởng phòng GDĐT (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận về trường hợp bé gái B.L.N.H (4 tuổi, nuôi dạy ở Trường mầm non Kim Sơn, phường Phước Long) tử vong.