Vụ 200 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: Kiến nghị làm rõ trách nhiệm người làm sai!

H.Long |

Các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng đề nghị làm rõ trách nhiệm của những lãnh đạo huyện Krông Pắk đã cho hợp đồng ngoài chỉ tiêu gần 600 giáo viên...

Chiều 9.3, UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức họp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác sử dụng biên chế, tuyển dụng hợp đồng lao động trong ngành giáo dục dẫn đến dư thừa gần 600 giáo viên và thông báo chấm dứt hợp đồng 200 giáo viên không trong chỉ tiêu biên chế 2017.

Các giáo viên yêu cầu làm rõ trách nhiệm lãnh đạo huyện Krông Pắk đã cho hợp đồng ngoài chỉ tiêu.
Các giáo viên yêu cầu làm rõ trách nhiệm lãnh đạo huyện Krông Pắk đã cho hợp đồng ngoài chỉ tiêu.

Sau khi lãnh đạo huyện Krông Pắk đọc thông báo chấm dứt hợp đồng đối với 200 giáo viên thì những giáo viên có mặt đều bị mời ra ngoài.

Nhiều giáo viên bày tỏ sự bức xúc khi cuộc họp diễn ra chóng vánh và không được nói lên tâm tư, tình cảm. “Tôi đại diện tập thể giáo viên tại xã Vụ Bổn bị chấm dứt hợp đồng lần này nói những ý kiến, bày tỏ băn khoăn lên lãnh đạo nhưng họ không đồng ý. Họ thông báo xong là mời chúng tôi ra ngay!” – một giáo viên bức xúc.

Trao đổi với PV, thầy Dư Xuân Sơn - giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Vụ Bổn) – cho biết, năm 2010, thầy Sơn được ký hợp đồng dạy môn tin học. Từ năm 2015-1017, thầy và một số giáo viên trong trường được nhà trường ký  hợp đồng 3 tháng/lần. Việc ký hợp đồng như trên khiến thầy Sơn không yên tâm công tác.

“Việc chấm dứt hợp đồng các giáo viên không trong diện biên chế của huyện, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh  đòi quyền lợi. Chúng tôi đề cũng nghị làm rõ trách nhiệm của những người đứng đầu khi họ ký các quyết định nhận hợp đồng đồng loạt. Họ là lãnh đạo, họ ký hợp đồng với ai cũng phải xem xét chỉ tiêu biên chế, tình hình thực tế chứ không thể ký vô tội vạ để dẫn đến sự việc hôm nay” – thầy Sơn nói.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk – cho biết, trường hợp 200 giáo viên chấm dứt hợp đồng vừa qua thuộc các đối tượng không có trong vị trí xét tuyển sắp tới.

Số 300 giáo viên còn lại là những đối tượng có trong vị trí xét tuyển… Điều này có nghĩa, trong tháng 3, khi huyện tổ chức kỳ thi biên chế, xét tuyển 83 người, 300 giáo viên sẽ thi nếu không đậu huyện sẽ chấm dứt hợp đồng.

Như đã đưa tin, qua kiểm tra, Sở Nội vụ Đắk Lắk phát hiện, huyện Krông Pắk đã hợp đồng ngoài chỉ tiêu (chỉ tiêu được UBND tỉnh giao) tới 526 giáo viên và nhân viên trường học. 

Sai phạm trong quản lý, sử dụng viên chức và hợp đồng lao động tại huyện Krông Pắk, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Sỹ Kỷ (nguyên Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2015, hiện là Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk). Riêng ông Y Suôn Byă - Chủ tịch huyện Krông Pắk, Tỉnh ủy Đắk Lắk đang tiến hành kiểm tra, làm rõ các sai phạm.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.