Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Liên quan đến công tác tìm kiếm thi thể cháu bé T.L.H.N (10 tuổi, Đồng Tháp) không may bị rơi xuống cọc bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sáng nay 16.1, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ đã rút được một đoạn cọc bê tông đầu tiên dài 12/35m lên mặt đất.

Đào đất bằng gầu ngoạm đêm 15.1.2023. Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông Đồng Tháp
Đào đất bằng gầu ngoạm đêm 15.1.2023. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp

Theo đó, Tổ Điều hành tiếp tục đào đất bằng gầu cạp, trong quá trình đào có sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách đến độ sâu -19m so với đầu cọc bê tông (còn 5m là đến đầu đốt cọc số 3).

Do chiều dài tự do đầu cọc lớn nên phải cắt mối nối 1 và đưa đốt 1 lên khỏi hố móng và bịt kín đầu cọc đoạn 2 vào lúc 3h30 ngày 16.1 để tránh cọc bị đổ nghiêng.

Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp cũng cho biết, các công việc tiếp theo là đào đất trong lòng hố móng để đạt được độ sâu -23m tính từ đầu cọc bê tông (cách mối nối thứ 2 hay đầu cọc đốt 3 khoảng 1m). Sau đó, thực hiện đưa ống vách D2100 lên bờ để chuẩn bị cho công tác rung hạ xuống hố móng.

Hố móng sau khi đưa đốt cọc 1 lên mặt đất. Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông Đồng Tháp.
Hố móng sau khi đưa đốt cọc 1 lên mặt đất. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp
Đốt cọc 1 dài 12m đã đưa lên mặt đất. Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông Đồng Tháp.
Đốt cọc 1 dài 12m đã đưa lên mặt đất. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, việc nhổ cọc bê tông được tiến hành thận trọng và tính toán từng bước, nhằm tránh tác động lực mạnh vào đoạn cọc có cháu bé để tránh các sự cố không mong muốn. Vì vậy, việc cứu hộ gặp khó khăn gấp nhiều lần.

Khi công bố cháu bé H.N tử vong, tỉnh Đồng Tháp đã tìm cách đưa thi thể bé mặt đất bằng thiết bị chuyên dụng, song không thể thực hiện do một phần độ gấp khúc tại mối nối thứ 2 bị lệch.

Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31.12, bé T.L.H.N (SN 2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Lúc này, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường và triển khai các phương án giải cứu.

Do miệng lỗ trụ đóng bê tông có kích thước nhỏ nên nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống. Lực lượng chức năng liên tục ứng biến, sử dụng nhiều phương án giải cứu phù hợp với tính chất và địa hình, song do tình hình thực tế khó khăn nên đến nay chưa thể đưa được cọc bê tông lên để tìm kiếm cháu bé như kế hoạch.

Đến tối ngày 4.1, lực lượng chức năng chính thức xác nhận thông tin cháu bé đã tử vong dựa trên đánh giá giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Tìm kiếm cháu bé Đồng Tháp: Cắt bỏ 3 đầu cọc nằm trong hố móng

PHONG LINH |

Sở Thông tin Truyền thông tin Đồng Tháp vừa cập nhật tình hình tìm kiếm cháu bé T.L.H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) không may rơi xuống trụ bêtông sâu 35m.

Điều thành công búa rung 180kW từ cảng Cái Mép tham gia nhổ trụ tìm cháu bé

PHONG LINH |

Cập nhật tình hình nhổ trụ bêtông để tìm kiếm thi thể cháu bé T.L.H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình), ngày 10.1, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã điều búa rung 180kW để hỗ trợ hỗ trợ thêm công tác cứu hộ.

Tìm kiếm cháu bé rơi hố bê tông: Cừ ván thép 18m không phù hợp, thay cừ 12m

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp vừa cập nhật thông tin về tình hình tìm kiếm cháu bé H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) bị rơi xuống hố bê tông tử vong. Theo đó, lực lượng đã dùng cừ ván thép 12m thay cho cừ ván thép 18m để phù hợp với phương án tìm kiếm.

Bài học về tiền mặt sau vụ SVB phá sản

Quý An (theo CNBC) |

Vấn đề về tiền mặt là một trong những lý do dẫn đến sự phá sản của SVB.

Bắt giữ “trùm” ma túy có đội ngũ cảnh giới dày đặc ở Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Ngày 21.3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, có đội ngũ cảnh giới dày đặc.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung và đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tìm kiếm cháu bé Đồng Tháp: Cắt bỏ 3 đầu cọc nằm trong hố móng

PHONG LINH |

Sở Thông tin Truyền thông tin Đồng Tháp vừa cập nhật tình hình tìm kiếm cháu bé T.L.H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) không may rơi xuống trụ bêtông sâu 35m.

Điều thành công búa rung 180kW từ cảng Cái Mép tham gia nhổ trụ tìm cháu bé

PHONG LINH |

Cập nhật tình hình nhổ trụ bêtông để tìm kiếm thi thể cháu bé T.L.H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình), ngày 10.1, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã điều búa rung 180kW để hỗ trợ hỗ trợ thêm công tác cứu hộ.

Tìm kiếm cháu bé rơi hố bê tông: Cừ ván thép 18m không phù hợp, thay cừ 12m

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp vừa cập nhật thông tin về tình hình tìm kiếm cháu bé H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) bị rơi xuống hố bê tông tử vong. Theo đó, lực lượng đã dùng cừ ván thép 12m thay cho cừ ván thép 18m để phù hợp với phương án tìm kiếm.