Bộ GDĐT vào cuộc vụ hơn 500 giáo viên Đắk Lắk có thể mất việc

HUYÊN NGUYỄN |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT đã trực tiếp xác minh rõ sự việc hơn 500 giáo viên huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk có thể mất việc, nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Bộ GDĐT để kịp thời có phương án phối hợp xử lý.

Sáng ngày 10.3, ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT – cho biết: Ngay sau khi nắm được thông tin về việc hơn 500 giáo viên huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk có thể mất việc vào qua báo chí vào ngày 9.3, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã trực tiếp xác minh rõ sự việc, nhanh chóng báo cáo về Bộ GDĐT để kịp thời có phương án phối hợp xử lý.

Theo ông Hoàng Đức Minh, việc tuyển dụng giáo viên thuộc quyền hạn của địa phương, cụ thể trong trường hợp này trực tiếp là UBND huyện Krông Pắk. Theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nêu rõ: UBND cấp huyện có trách nhiệm bảo đảm đủ biên chế công chức cho phòng GDĐT, biên chế sự nghiệp cho các cơ sở giáo dục; chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước, ban hành các chủ trương, biện pháp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

“Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã yêu cầu Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk báo cáo chi tiết nội dung sự việc trong tuần tới. Ngay sau khi có thông tin chính thức từ Sở GDĐT, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có phương án xử lý vấn đề này trên tinh thần đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhà giáo” – ông Hoàng Đức Minh cho hay.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tinhuyện Krông Pắk vừa có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với 200 giáo viên đang hợp đồng giảng dạy các môn học không thuộc diện phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017. 

Ngoài ra, còn khoảng trên 400 giáo viên hợp đồng sẽ tham gia tuyển dụng giáo viên vào đầu tháng 4.2018 chỉ với 83 chỉ tiêu. Những người không trúng tuyển sẽ buộc phải chấm dứt hợp đồng và tìm kiếm công việc khác.

Như vậy, trong số trên 600 giáo viên hợp đồng hiện nay sẽ có khoảng trên 500 người bị mất việc vì không có chỉ tiêu hoặc không đủ điều kiện thi tuyển.

Ngay sau khi nhận được thông báo này các giáo viên hợp đồng đã vô cùng bức xúc và òa khóc tức tưởi vì bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngày 12.1 vừa qua, theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, huyện Krông Pắk đã cho hợp đồng ngoài chỉ tiêu tới 526 giáo viên, bổ nhiệm thừa 32 phó hiệu trưởng, dẫn đến tình trạng lãnh đạo không đủ việc làm, giáo viên không đủ tiết dạy, còn ngân sách nhà nước bội chi.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.