Vụ 1.200 giáo viên chưa nhận lương: “Giáo viên hợp đồng, có giảng dạy là có trả lương”

VƯƠNG TRẦN |

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Hải Dương tại Hội nghị giao ban báo chí tổ chức chiều 6.12 liên quan đến vấn đề gần 1.200 giáo viên hợp đồng 3 tháng chưa nhận được lương. 

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch năm 2018. Thông tin liên quan đến kế hoạch tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới.

Cũng tại hội nghị giao ban, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin về công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí và xuất bản trong tháng 11.

Trả lời các câu hỏi liên quan việc gần 1.200 giáo viên hợp đồng tại Hải Dương, 3 tháng nay đã không được nhận lương, 61 giáo viên khác đã tự xin nghỉ việc, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương khẳng định: “Giáo dục là một trong những lĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng. Đối với những giáo viên hợp đồng, chủ trương của tỉnh có giảng dạy là có trả lương. Nhưng bên cạnh đó cũng phải rà soát lại những trường hợp các trường cố tình lợi dụng việc ký hợp đồng vượt mức định biên”.

Liên quan đến các vụ việc có người thương vong do xô xát tại các địa điểm gần quán karaoke trên địa bàn, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hải Dương cho biết, đã nắm được thông tin các vụ việc. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra, xử lý những vi phạm. Vị này khẳng định, quy trình cấp phép kinh doanh tại các quán karaoke được thực hiện rất nghiêm ngặt. Các quán karaoke phải giấy phép kinh doanh, đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn cháy nổ…

Liên quan đến câu hỏi của báo chí về việc cung cấp thông tin báo chí, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, đã có quy định về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; đồng thời sẽ rà soát, nhắc nhở những trường hợp cố tình dây dưa, né tránh, không cung cấp thông tin cho báo chí.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, sẽ chuyển các ý kiến, thắc mắc của các cơ quan báo chí tới các cơ quan chức năng có trách nhiệm theo đúng thẩm quyền. 

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Công thương Hải Dương ký thỏa thuận hợp tác giảm giá cho đoàn viên công đoàn

Diệu Thúy |

Công đoàn ngành Công thương Hải Dương vừa ký thỏa thuận hợp tác giảm giá bán hàng cho đoàn viên trực thuộc công đoàn ngành với Công ty CP May II Hải Dương.

Hải Dương: Điều tra vụ cán bộ công an bị đâm trọng thương

VƯƠNG TRẦN |

Một cán bộ Công an tỉnh Hải Dương đã bị một đối tượng đâm trọng thương trong chiều tối 10.11. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hải Dương: Đã có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

V.T |

Ngày 7.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Công đoàn ngành Công thương Hải Dương ký thỏa thuận hợp tác giảm giá cho đoàn viên công đoàn

Diệu Thúy |

Công đoàn ngành Công thương Hải Dương vừa ký thỏa thuận hợp tác giảm giá bán hàng cho đoàn viên trực thuộc công đoàn ngành với Công ty CP May II Hải Dương.

Hải Dương: Điều tra vụ cán bộ công an bị đâm trọng thương

VƯƠNG TRẦN |

Một cán bộ Công an tỉnh Hải Dương đã bị một đối tượng đâm trọng thương trong chiều tối 10.11. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hải Dương: Đã có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

V.T |

Ngày 7.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2017.