Vietnam Airlines: “Cẩm nang” của phi công

Trịnh Trang |

Để làm tốt công việc, những người làm trong ngành đặc thù thường tích lũy, đúc kết nhiều kinh nghiệm, bí quyết hay. Những “bảo bối” của họ có thể là vật dụng được dùng thường xuyên hoặc dùng trong hoàn cảnh đặc biệt. Có khi đó lại là sự hiểu biết. Vậy một phi công có “bảo bối” gì?
 

Một ngày thư thả sau những chuyến bay, Cơ phó máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines - Trần Anh Tuấn “tiết lộ” mấy kinh nghiệm nhỏ khi đi bay. Theo anh, trước khi bắt đầu một hành trình mới, người phi công phải tìm hiểu kỹ tài liệu của sân bay, học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước và biết những điều luật cơ bản ở nước sở tại. Trước khi đến nước khác, anh Tuấn không bao giờ quên kiểm tra thời tiết và chuẩn bị quần áo trong trường hợp phải ở lại. Ngoài ra, theo anh Tuấn, phi công nên ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, luyện tập đều đặn để có thể trạng sức khỏe tốt nhất. Đối với tổ bay của Vietnam Airlines, điều này rất thuận lợi bởi tất cả các khách sạn mà tổ bay ở lại đều có phòng gym.

 

Là người chăm đọc nên cùng với những vật dụng khác, anh Tuấn không thể thiếu sách bên mình. Về sách, anh thích nhất bộ “Tam quốc diễn nghĩa” bởi mỗi lần đọc lại thấy thêm cái mới, thấy những bài học có thể áp dụng vào cuộc sống.

Những năm đại học, anh thích tiểu thuyết của Dan Brown cũng như trải nghiệm một số thể loại mới như tiên hiệp với ví dụ điển hình là “Tru Tiên”. Anh còn yêu thích tìm hiểu lịch sử các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới.

 
 

Vật dụng cơ phó Trần Anh Tuấn luôn mang theo trong chiếc cặp bay của mình:

1. Đồng phục: (cầu vai, caravat, huy hiệu cánh chim/VNA, thẻ bay , mũ).

2. Nhật ký hành trình (log book): ghi chặng bay, giờ bay và đồng nghiệp đi cùng,…

3. Bút viết, bút đánh dấu; sổ tay: để lưu lại những thông tin, kinh nghiệm bổ ích.

4. Bằng lái điện tử: lưu thông tin về phi công như:loại máy bay đang sử dụng, ICAO level, khả năng bay bằng thiết bị, khả năng bay trong điều kiện tầm nhìn thấp…

5. Đèn pin: có 2 loại ánh sáng, trong đó ánh sáng màu trắng để hạ cánh vào ban đêm trong trường hợp mất điện và màu đỏ để kiểm tra các thiết bị và không làm hỏng tầm nhìn ban đêm.

6. Hộ chiếu.

7. Kính râm: ở độ cao tầm 35.000 feet, ánh sáng mặt trời cực mạnh, kính râm sẽ bảo vệ các mô mắt khỏi tiếp xúc với bức xạ mặt trời.

8. Ipad: cài đặt tất cả các tài liệu của cục, công ty, đội bay

9. Bộ sạc cho ipad , điện thoại.

10. Pockefi : cục phát wifi di động có thể dùng tại 64 nước trên thế giới.

11. Ví cá nhân.

12.Thiết bị tạo độ ẩm: sử dụng trong phòng, ở một số nước có khí hậu lạnh và khô. Là phi công đường dài, đây là một vật dụng vô cùng hữu ích để đảm bảo sức khoẻ cho công việc.

13. Túi y tế cá nhân: bông băng, urgo, dầu gió ....

14. Giầy thể thao.

 Mọi phi công cần viết lại và đánh dấu các hướng dẫn kiểm soát không lưu, thông quan và thông tin về thời tiết vào sổ hành trình.

Trịnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm "Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp"

Nhóm phóng viên |

Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào rạng sáng 13.9 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau vụ việc, nhiều vấn đề đã đặt ra, như tính an toàn của các phương tiện xe cơ giới, việc xây dựng các hầm để xe chung cư như thế nào để đảm an toàn trong tình hình mới? Để tìm giải pháp cho vấn đề này, ngày 29.9, Báo Lao Động tổ chức tọa đàm “Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp”. Tọa đàm được truyền hình trục tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động.

Thể thao Việt Nam đã có 15 huy chương tại ASIAD 19

NHÓM PV |

Nguyễn Huy Hoàng mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam thêm 1 huy chương đồng trong ngày 29.9 tại ASIAD 19.

Bùi Quỳnh Hoa đoạt vương miện Miss Universe Vietnam 2023 sau 3 lần thi

huyền chi |

Miss Universe Vietnam 2023 gọi tên thí sinh Bùi Quỳnh Hoa. Á hậu 1 là Nguyễn Thị Hương Ly, Á hậu 2 là Trịnh Thị Hồng Đăng.

Tin 20h: Vỡ đê bao điểm chôn lấp 330.000 tấn rác thải ở Vĩnh Long

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 29.9: Vỡ đê bao điểm chôn lấp rác thải, hàng chục hộ dân ở Vĩnh Long bất an; Hiện trường tan hoang sau trận lũ lịch sử ở Quỳ Châu, Nghệ An; Người dân chán cảnh phân loại rác, rồi lại bị trộn lẫn khi thu gom...

Loạt nhà trọ khang trang nhưng vắng bóng người thuê ở Hòa Lạc

Thu Giang |

Ồ ạt xây dựng, nhưng nhiều khu nhà trọ khang trang ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang nằm trong cảnh vắng bóng người thuê trọ.

Sau vụ thu quỹ lớp hơn 300 triệu đồng, TPHCM siết về vận động quỹ phụ huynh

Chân Phúc |

Chiều 29.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã có văn bản về chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học; vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.

Làm nhà ở xã hội, thực tế khác xa với chỉ tiêu đặt ra

Bảo Chương |

Tốc độ phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 ở TPHCM đang rất chậm so với chỉ tiêu đặt ra.

Đề xuất lập 4 thành phố mới trực thuộc TPHCM

Huyền Trân |

TPHCM - Các chuyên gia đề xuất từ nay đến năm 2026 lập thành phố phía Nam lấy 2 địa bàn chính là huyện Nhà Bè và Quận 7 và thành phố phía Tây lấy địa bàn chính là huyện Bình Chánh. Sau năm 2030, tiếp tục chuyển huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ lên thành phố trực thuộc TPHCM.