Hàng trăm nhà trọ đồng loạt mở lối thoát hiểm sau vụ cháy chung cư mini

Thu Giang |

Ngay sau vụ cháy chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP Hà Nội đã chủ động mở lối, lắp đặt thang thoát hiểm, hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy.

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 27.9 cho thấy, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn các quận huyện TP Hà Nội trong những ngày qua đã đầu tư hàng chục triệu đồng để thuê thợ thiết kế, lắp đặt thang thoát hiểm, hệ thống cảnh báo cháy nổ.

Đáng chú ý, một số chủ nhà trọ ở quận trung tâm Hà Nội như Đống Đa, Thanh Xuân... còn chủ động tháo dỡ các song sắt cửa sổ, chuồng cọp ở ban công để tạo lối thoát hiểm thứ 2.

Nhiều khu nhà trọ bình dân có 2 - 3 tầng tại TP Hà Nội cũng lắp đặt thiết bị bình chữa cháy. Ảnh: Thu Giang
Nhiều khu nhà trọ bình dân có 2 - 3 tầng tại TP Hà Nội cũng lắp đặt thiết bị bình chữa cháy. Ảnh: Thu Giang

Ông Thanh - bảo vệ khu nhà trọ ở ngõ 44 (phố Trần Thái Tông, Hà Nội) chia sẻ, ngay sau khi vụ cháy trong ngõ 29/70 Khương Hạ xảy ra, chủ nhà trọ tại đây đã tổ chức buổi họp với những người thuê trọ, mua sắm trang bị bình cứu hoả ở nơi để xe máy, xe đạp điện tầng 1.

Theo ông Thanh, vì nhà trọ nằm trong ngõ hẹp nên chủ nhà tự bỏ tiền thuê thợ lắp đặt hệ thống thang dây tự động ở ban công, cửa sổ các phòng, hướng dẫn người thuê nhà cách thoát hiểm nhanh chóng.

Cũng vừa tháo hết song sắt cửa sổ các phòng trọ, chuồng cọp ở tầng thượng, bà Hoàng Thị Thanh Huyền (chủ nhà trọ trong ngõ 91 phố Chùa Láng) chia sẻ, suốt 2 tuần nay, bà Huyền đã đi nhắc nhở người thuê trọ không được bày biện đồ đạc ra lối cầu thang bộ lên xuống.

Chủ nhà trọ trong ngõ 91 phố Chùa Láng (Hà Nội) đã tháo hết các song sắt cửa sổ phòng trọ, chuồng cọp ở tầng thượng trước khi chính quyền địa phương đi kiểm tra. Ảnh: Thu Giang
Chủ nhà trọ trong ngõ 91 phố Chùa Láng (Hà Nội) đã tháo hết các song sắt cửa sổ phòng trọ, chuồng cọp ở tầng thượng trước khi chính quyền địa phương đi kiểm tra. Ảnh: Thu Giang

Không chỉ trong nội thành, ghi nhận của PV Lao Động ngày 27.9, nhiều chủ nhà trọ ở các quận huyện ngoại thành cũng đang lắp đặt hệ thống thang bộ thoát hiểm ngoài trời với mức giá từ 40 - 80 triệu đồng.

Nhiều chủ nhà trọ ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) cũng lắp đặt hệ thống thang bộ thoát hiểm ngoài trời. Ảnh: Thu Giang
Nhiều chủ nhà trọ ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) cũng lắp đặt hệ thống thang bộ thoát hiểm ngoài trời. Ảnh: Thu Giang

Bà Sáu - Chủ nhà trọ An Nhiên (huyện Thạch Thất, Hà Nội) chia sẻ, rất nhiều sinh viên các trường như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT... thường vào đây thuê trọ nên chủ nhà trọ như bà cũng đã tự bỏ tiền túi đầu tư, lắp đặt thêm hệ thống thang bộ, thang dây cho nhà trọ cao từ 3 - 5 tầng để đảm bảo an toàn.

Đề cập đến nội dung này, ông Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, với loại hình nhà ở chia nhiều phòng, quận Cầu Giấy đang có hơn 1.000 nhà.

Nhiều người thuê nhà trọ ở Hà Nội đang rất quan tâm đến lối thoát hiểm nhà trọ, chung cư mini... Ảnh: Thu Giang
Nhiều người thuê nhà trọ ở Hà Nội đang rất quan tâm đến lối thoát hiểm nhà trọ, chung cư mini... Ảnh: Thu Giang

Riêng phường Quan Hoa, theo rà soát sơ bộ đang có khoảng 264 nhà cho thuê. Trong đó có 12 nhà được xác định là chung cư mini, tất cả loại hình này sẽ được tổng rà soát từ nay đến hết ngày 29.10.2023.

Ông Lê Mạnh Tiến - Chủ tịch UBND phường Quan Hoa (Cầu Giấy) thông tin, trong quá trình kiểm tra, phường đã vận động các hộ mở lối thoát nạn thứ 2, để có thể thoát ra ngoài trước khi đám cháy bùng phát. Đến nay, trên địa bàn đã có 227/264 hộ tự nguyện mở (đạt 85,9%).

Ngoài giải pháp trên, đoàn kiểm tra còn hướng dẫn cho người dân thực hành dụng cụ dập lửa. Khuyến cáo các hộ gia đình tự trang bị các thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ, thoát nạn như thang dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc, đèn pin, dụng cụ phá dỡ thông thường.

Cùng với đó, bố trí, sắp xếp vật dụng, phương tiện (ôtô, xe máy), hàng hóa kinh doanh trong nhà gọn gàng, không cản trở lối thoát nạn, không gây cháy lan sang khu vực khác khi có sự cố...

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Mua nhà trong ngõ Hà Nội "tiền tỉ" để kinh doanh nhà trọ, homestay

Thu Giang |

Nhiều chủ đầu tư sẵn sàng bỏ tiền tỉ để mua nhà trong ngõ ven các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội để kinh doanh nhà trọ, homestay cho sinh viên thuê.

Thiếu quy chuẩn, nỗi lo cháy nổ đè nặng các nhà trọ cho thuê

THU GIANG |

Nhiều khu nhà trọ nằm khuất sâu trong ngõ hẻm gần các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội đang thu hút một lượng lớn sinh viên đến thuê. Có mức giá thuê từ 1,6 đến 4 triệu đồng/phòng nhưng gần như các khu nhà trọ tại đây chưa được chủ đầu tư lắp đặt hệ thống cảnh báo, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Bắt 5 đối tượng vụ nổ súng trước nhà trọ khiến 1 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan công an đã bắt 5 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng trước nhà trọ khiến 1 người bị thương.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9: Huy Hoàng vào chung kết 400m tự do nam

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp hợp tác triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Một thoáng Trung thu truyền thống của người Hà Nội xưa

Nhật Minh |

Thay vì chen chân trong những nơi đông đúc để chụp ảnh check-in, nhiều bạn trẻ tìm đến không gian Trung thu xưa cũ để tìm hiểu về ngày Tết đoàn viên.

Người trúng đấu giá biển ngũ quý 6 chi tiền tỉ sau khi "xin phép" vợ

Việt Dũng |

Anh Nguyễn Thạc Đức đã thực hiện việc nộp hơn 4 tỉ đồng và được đại diện Cục Cảnh sát giao thông trao biển số trúng đấu giá biển số 99A-666.66.

Thận trọng xây khu nghỉ dưỡng tác động 12ha rừng ở Vườn quốc gia Núi Chúa

Hữu Long |

Các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận vừa phản hồi xung quanh việc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Syrena Việt Nam (thành viên Tập đoàn BIM Group) muốn lấy gần 12ha rừng thuộc lâm phần quản lý của Vườn quốc gia Núi Chúa là để triển khai xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy.

Mua nhà trong ngõ Hà Nội "tiền tỉ" để kinh doanh nhà trọ, homestay

Thu Giang |

Nhiều chủ đầu tư sẵn sàng bỏ tiền tỉ để mua nhà trong ngõ ven các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội để kinh doanh nhà trọ, homestay cho sinh viên thuê.

Thiếu quy chuẩn, nỗi lo cháy nổ đè nặng các nhà trọ cho thuê

THU GIANG |

Nhiều khu nhà trọ nằm khuất sâu trong ngõ hẻm gần các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội đang thu hút một lượng lớn sinh viên đến thuê. Có mức giá thuê từ 1,6 đến 4 triệu đồng/phòng nhưng gần như các khu nhà trọ tại đây chưa được chủ đầu tư lắp đặt hệ thống cảnh báo, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Bắt 5 đối tượng vụ nổ súng trước nhà trọ khiến 1 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan công an đã bắt 5 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng trước nhà trọ khiến 1 người bị thương.