Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam: Việt Nam đã thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19

Thanh Hà |

Ngày 15.1, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đồng tổ chức tọa đàm “Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế”. Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhận định, Việt Nam đã thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19.

Bác sĩ Thomas Mourez, phụ trách y tế và phát triển xã hội Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho rằng, trong đại dịch COVID-19, rất ít nước trên thế giới có thể giữ nhịp sống ổn định bình thường như ở Việt Nam, đó là thành quả từ nỗ lực của Chính phủ cũng như sự đồng lòng của nhân dân Việt Nam.

Nỗ lực và thành công của Việt Nam

Phát biểu tại tọa đàm “Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chia sẻ, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, không một quốc gia, vùng lãnh thổ nào có thể đơn lẻ kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh. Cùng với nỗ lực trong nước để đẩy lùi dịch bệnh, là một quốc gia thành viên có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế, “Việt Nam chủ trương cần chung tay hợp tác với các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch này”.

Theo đó, Việt Nam ủng hộ WHO trong vai trò điều phối các nỗ lực toàn cầu phòng chống dịch bệnh. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã thúc đẩy nỗ lực hợp tác chung của khu vực trong phòng chống đại dịch COVID-19. Trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ngày 27.12.2020, lần đầu tiên, cộng đồng quốc tế tổ chức “Ngày thế giới sẵn sàng phòng chống dịch bệnh” theo Nghị quyết được Liên Hợp Quốc thông qua theo đề xuất của Việt Nam và được nhiều nước hưởng ứng.

Tại tọa đàm, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery nhận định, COVID-19 đã làm đảo lộn tất cả các thói quen, tất cả các quốc gia hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau để đối phó tốt nhất với những thách thức về mặt y tế. Chính vì thế, thế giới cần những hoạt động kết hợp với nhau bền bỉ nhất và nhịp nhàng nhất và cần sự điều phối quốc tế thông qua những tổ chức quốc tế như WHO cùng các tổ chức khác. Đại sứ Pháp dẫn chứng rằng, ASEAN đã đưa ra nhiều sáng kiến trong ứng phó đại dịch, trong đó Việt Nam đã thực hiện rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và đưa ra các sáng kiến.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam chia sẻ, WHO không phải tổ chức hoàn hảo nhưng đã làm hết sức mình để thế giới thành nơi tốt đẹp hơn. Ông bày tỏ hy vọng COVID-19 là đại dịch toàn cầu cuối cùng trong lịch sử loài người, nhưng nhấn mạnh không ai biết điều này có thể đạt được không và trên thực tế, thế giới phải sẵn sàng cho những đại dịch toàn cầu khác. Đáng chú ý, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đề cập tới việc Liên Hợp Quốc thông qua “Ngày thế giới sẵn sàng phòng chống dịch bệnh” với những đóng góp thúc đẩy của Việt Nam. Ông gửi lời cảm ơn Việt Nam về phát huy vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực y tế thế giới.

Bên lề tọa đàm, nói về sự ứng phó của Việt Nam trước đại dịch COVID-19, Tiến sĩ Kidong Park nhận định, Việt Nam được xếp vào nước có có nguy cơ cao khi ở vị trí rất gần Trung Quốc và giáp với nhiều nước có dân số đông và Việt Nam cũng đang là một nước đang phát triển. Tuy nhiên, ông cho rằng, “Việt Nam đã có cách phòng chống dịch rất tốt. Với số ca COVID-19 cũng như số người chết do dịch bệnh so với dân số là hơn 90 triệu người thì “Việt Nam đã thắng lợi”.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh, vaccine COVID-19 không phải "viên đạn thần". "Đề nghị của tôi là hãy tiếp tục giữ các biện pháp bảo vệ đơn giản như rửa tay, đeo khẩu trang mọi lúc và giữ hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng” - ông nói. Tiến sĩ Kidong Park cũng chúc mừng Việt Nam khi có 2 vaccine đã đi vào thử nghiệm lâm sàng. “Đây là thực tiễn rất tuyệt vời. Việt Nam sẽ có những thành tựu mới” - ông nói.

Đánh giá rất cao hiệu quả phòng dịch của Việt Nam

Tại cuộc tọa đàm ngày 15.1, các đại biểu đều đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Phụ trách y tế và phát triển xã hội Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, bác sĩ Thomas Mourez, cho biết: “Pháp cũng như các nước trên thế giới đánh giá rất cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch ở Việt Nam. Rất ít nước trên thế giới có thể giữ nhịp sống ổn định bình thường như ở Việt Nam, đó là nỗ lực của chính phủ cũng như sự đồng lòng của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19”.

Ông cũng đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác qua lại giữa Việt Nam và Pháp trong cuộc chiến chống dịch bệnh. “Tôi đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam trong phát triển vaccine, hy vọng Việt Nam sẽ tuân thủ các quy định khắt khe trong phát triển vaccine. Hy vọng không chỉ người dân Việt Nam mà người dân trên thế giới có thể tiếp cận được các loại vaccine được phát triển trên thế giới” - ông nói thêm.

Ông Đinh Nho Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao Việt Nam chia sẻ, hợp tác của Việt Nam trong phòng chống COVID-19 xây dựng trên 3 cơ sở chính, trong đó có nhận thức về tác động xuyên biên giới của dịch bệnh COVID-19, trong đó có chia sẻ quan điểm từ câu nói của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc rằng: “Không ai được an toàn cho đến khi tất cả chúng ta đều an toàn”.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam cũng chúc mừng Việt Nam khi có 2 vaccine đã đi vào thử nghiệm lâm sàng. “Đây là thực tiễn rất tuyệt vời. Việt Nam sẽ có những thành tựu mới” - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chung tay hợp tác với cộng đồng quốc tế chống đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Là một quốc gia thành viên có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế, Việt Nam chủ trương cần chung tay hợp tác với các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

40 chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng chi viện Kiên Giang phòng chống COVID-19

Hữu Long |

Chiều 15.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố (TP) Đà Nẵng đã tổ chức xuất quân cho 40 cán bộ, chiến sĩ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại BĐBP tỉnh Kiên Giang.

Vaccine COVID-19 có ý nghĩa gì đối với tương lai của du lịch thế giới?

Yến Nhi |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cảnh báo rằng "du lịch làm tăng nguy cơ nhiễm và lây lan COVID-19". Ngành công nghiệp du lịch đang lo lắng về việc có nên bắt buộc tiêm phòng COVID-19 hay không.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam chung tay hợp tác với cộng đồng quốc tế chống đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Là một quốc gia thành viên có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế, Việt Nam chủ trương cần chung tay hợp tác với các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

40 chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng chi viện Kiên Giang phòng chống COVID-19

Hữu Long |

Chiều 15.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố (TP) Đà Nẵng đã tổ chức xuất quân cho 40 cán bộ, chiến sĩ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại BĐBP tỉnh Kiên Giang.

Vaccine COVID-19 có ý nghĩa gì đối với tương lai của du lịch thế giới?

Yến Nhi |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cảnh báo rằng "du lịch làm tăng nguy cơ nhiễm và lây lan COVID-19". Ngành công nghiệp du lịch đang lo lắng về việc có nên bắt buộc tiêm phòng COVID-19 hay không.