Đà Nẵng cần tính phương án cho trận chiến chống COVID-19 tiếp theo

THUỲ TRANG |

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng chiều 14.1, Bộ Y tế lưu ý thành phố cần chuẩn bị chu đáo về vật tư y tế, trang thiết bị và cả tinh thần cho trận chiến chống dịch tiếp theo.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn Đà Nẵng có 23 khách sạn tham gia vào công tác tiếp nhận công dân cách ly tập trung với 1.473 phòng. Ngoài ra, các cơ sở của quân đội đóng trên địa bàn thành phố cũng luôn sẵn sàng tiếp nhận các công dân.

Tính đến ngày 12.1, Đà Nẵng đã tiếp nhận 8.921 chuyên gia và công dân cách ly tập trung từ 15 nước nhập cảnh về Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường yêu cầu Đà Nẵng cần tính phương án cho trận chiến chống COVID-19 tiếp theo. Ảnh: TT

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Sinh – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế đánh giá, hiện nay tình hình dịch đang rất phức tạp. Đặc biệt là khu vực biên giới, lực lượng nhập cảnh trái phép rất đáng lo ngại.

Tại Đà Nẵng, việc nhập cảnh trái phép cũng đã từng được ghi nhận. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, những người lao động đi làm ăn chui giờ cũng về chui. Chính vì vậy, ngoài kiểm soát phần chính ở cửa khẩu ra thì cần tăng cường công tác quản lý ở đường mòn, lối mở.

Về vấn đề trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác chống dịch, Đà Nẵng cần có lên kế hoạch chi tiết để có ý kiến với Bộ Y tế nếu có khúc mắc.

“Về phía Bộ thì hiện nay vấn đề hoá chất, trang thiết bị phòng hộ cá nhân, máy thở… đã được chuẩn bị. Tuy nhiên tại các địa phương vẫn cần tăng cường công tác tại chỗ. Vì vậy, Đà Nẵng cần rà soát lại, đưa ra những tình huống, kịch bản bùng phát dịch lần nữa để có phương án mua sắm, đề đạt các thứ, có dự toán ngân sách để trình Hội đồng nhân dân, xốc lại đội hình sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo” – ông Sinh đề nghị.

Đồng tình với quan điểm này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường yêu cầu Đà Nẵng cần tăng cường cảnh giác với dịch bệnh COVID-19, nhất là trong dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu như hiện nay khi người dân về nước tăng cao.

Thành phố cần kiểm soát chặt chẽ ở nhà ga, bến xe, bến tàu, khu công nghiệp, trường học, nơi tập trung đông người…; phát hiện và cách ly những trường hợp nhập cảnh trái phép; các cơ sở y tế Đà Nẵng cần thực hiện bản đồ COVID-19, cập nhật thông tin dịch bệnh đến với người dân.

“Đà Nẵng cần có những kịch bản để ứng phó trong trường hợp có đợt dịch tiếp theo, phải chiến đấu lần nữa, đừng để lúc đó cuống lên mới đi mua sắm trang thiết bị. Bộ sẽ giao cho các đơn vị khẩn trương cập nhật hướng dẫn cụ thể khả thi để các địa phương thực hiện, đặc biệt điều chỉnh một số chế độ cho phù hợp” – ông Cường cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

10 ca mắc COVID-19 được cách ly sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 14.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 10 ca mới mắc COVID-19, là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Hà Nam (1 ca), Bình Dương (1 ca), Hà Nội (2 ca), TP.Hồ Chí Minh (2 ca), Phú Yên (4 ca).

Chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 cho các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Hà Nội sẽ tổ chức 2 lần xét nghiệm COVID-19 cho các cán bộ, đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thiết thực chăm lo người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Quốc Tiến |

Ngày 14.1, LĐLĐ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2020.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

10 ca mắc COVID-19 được cách ly sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 14.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 10 ca mới mắc COVID-19, là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Hà Nam (1 ca), Bình Dương (1 ca), Hà Nội (2 ca), TP.Hồ Chí Minh (2 ca), Phú Yên (4 ca).

Chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 cho các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Hà Nội sẽ tổ chức 2 lần xét nghiệm COVID-19 cho các cán bộ, đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thiết thực chăm lo người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Quốc Tiến |

Ngày 14.1, LĐLĐ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2020.