Việt kiều vỡ òa hạnh phúc vì được về quê đón Tết và cùng gia đình đi du lịch

Phương Ngân - Thanh Chân |

TPHCM – Xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào một ngày cuối tháng 1.2024, chị Thiên Hương - Việt kiều Hàn Quốc không giấu được sự xúc động khi được gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách.

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chị Hương không thể về quê cùng gia đình đón Tết, năm nay, chị đã trở về vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Chị Hương kể, do ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc, thu nhập của chị ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng nên 3 năm rồi chị không về Việt Nam đón Tết cùng gia đình.

“Ba năm không về quê ăn Tết cùng gia đình, ở nước ngoài thấy tủi thân lắm. Năm nay có điều kiện về quê nhà, lòng tôi nôn nao từ lúc ngồi trên xe ra sân bay, đến khi máy bay hạ cánh gặp được người thân cảm xúc của tôi vỡ òa không kiềm nén được, hạnh phúc lắm”, chị Hương chia sẻ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chị Hương sẽ cùng gia đình tận hưởng những bữa cơm đầm ấm, cùng nhau đi khắp các địa điểm du lịch của TPHCM để tận hưởng không gian Tết ở quê nhà.

Bạn Nguyễn Ngọc Nhi - Du học sinh Australia cũng trở về Việt Nam trong sự mong chờ của gia đình. Nhi thấy mình may mắn vì được trở về quê hương đón Tết cổ truyền cùng ba mẹ, người thân, được ăn món ăn yêu thích mẹ nấu.

Nhi chia sẻ, bạn đi học ở nước ngoài được hơn một năm, cảm giác đi xa quê càng khiến bạn quý trọng từng khoảnh khắc bên người thân. Tết năm nay, Nhi dự định cùng gia đình đi tham quan các địa điểm văn hóa, lịch sử ở TPHCM, sau đó gia đình Nhi sẽ đi về các tỉnh miền Tây để vui chơi mấy ngày Tết.

“Thật may mắn khi Tết này gia đình chúng tôi được quây quần bên nhau. Tôi sẽ cùng gia đình đi tham quan các địa điểm du lịch của TPHCM và miền Tây, những nơi mà khi còn ở Việt Nam, tôi rất ít đến, để lưu lại những khoảnh khắc ở bên gia đình”, Nhi chia sẻ.

Đoàn kiều bào cảm thấy phấn khởi, vui mừng khi được trải nghiệm khám phá TPHCM từ trên cao. Ảnh: Thanh Chân
Đoàn kiều bào cảm thấy phấn khởi, vui mừng khi được trải nghiệm xe buýt 2 tầng khám phá TPHCM từ trên cao. Ảnh: Thanh Chân

Còn Ni sư Thích Tâm Trí (kiều bào Nhật Bản) – một trong 100 kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân quê hương 2024 tại TPHCM - đã bày tỏ niềm vui khi được về Việt Nam đón Xuân. Ngoài lịch trình tham quan các địa điểm văn hóa, lịch sử tại TPHCM trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương, Ni sư Thích Tâm Trí cùng các kiều bào về từ Nhật Bản còn đến Gia Lai để phát quà cho người dân tộc thiểu số.

“Tôi rất vinh dự và xúc động khi được trở về quê hương trong mùa Xuân này. Sau chương trình Xuân quê hương, chúng tôi đến Gia Lai tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số tại quê nhà. 28 Tết này (ngày 7.2 Dương lịch), chúng tôi sẽ quay trở lại Nhật Bản để tổ chức Tết Nguyên đán cho cộng đồng người Việt bên đó”, Ni sư Thích Tâm Trí cho biết.

Theo một số doanh nghiệp du lịch tại TPHCM, dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách Việt kiều về quê, trải nghiệm du lịch các địa phương tăng cao. Tour option (tour thiết kế theo yêu cầu) xuyên Việt, kết hợp giữa lịch sử, văn hóa, thiên nhiên cùng với trải nghiệm ẩm thực được nhóm khách này quan tâm, lựa chọn.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour, cho hay, theo thống kê của doanh nghiệp này, nhóm khách Việt kiều về đón Tết khá sớm, rải rác từ tháng 11.2023 đến nay. Đa phần khách chọn tour thiết kế theo yêu cầu xuyên Việt với thời gian từ 5-7 ngày hoặc tour F&E (hình thức du lịch mà du khách chỉ cần đặt trước các dịch vụ cơ bản) với các dịch vụ nghỉ dưỡng khoảng 3 - 4 sao.

Bên cạnh đó, một số khách cùng gia đình tại Việt Nam chọn các tour du lịch nước ngoài là các tuyến Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore-Malaysia, Campuchia.

“Khách Việt kiều thường chọn dòng tour thiết kế theo yêu cầu vì thời gian của họ có hạn nên không có quá nhiều thời gian theo các tour ghép đoàn. Nhóm khách này thường đặt dịch vụ nhanh và sử dụng ngay”, bà Bảo Thu nói.

Phương Ngân - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Kiều bào về quê đón Tết, chọn đi thăm các điểm đến mang tính lịch sử, văn hóa

Thanh Thanh |

Các doanh nghiệp du lịch ở TPHCM cho biết, dòng khách kiều bào về Việt Nam để thăm quê hương và du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng cao.

Kiều bào khắp nơi tụ họp về TPHCM vui đón Tết cổ truyền

PHƯƠNG NGÂN - SƠN HÀ |

Ngày 1.2, trong khuôn khổ Chương trình "Xuân Quê hương 2024" diễn ra tại TPHCM, hơn 100 kiều bào tiêu biểu đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, trải nghiệm đi tàu metro, tham quan TPHCM bằng xe buýt hai tầng…

Trải nghiệm xe buýt 2 tầng, kiều bào bất ngờ trước sự thay đổi của TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Ngắm TPHCM từ xe buýt 2 tầng, nhiều kiều bào bất ngờ trước sự thay đổi của thành phố. Sự thay đổi này vừa là niềm tự hào của kiều bào vừa là động lực giúp họ đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

Nữ công nhân ở Đồng Nai sau 10 năm mới được về quê đón Tết cùng gia đình

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại ga Biên Hoà (TP Biên Hoà), trước giờ lên chuyến tàu SE10 về quê ở tỉnh Hải Dương, chị Phạm Thị Hoa - Công nhân Công ty TNHH Sản xuất Swarovski Việt Nam (Khu công nghiệp Amata) xúc động sau hơn 10 năm mưu sinh ở tỉnh Đồng Nai mới được cùng 2 người con về quê đón Tết trên chuyến tàu mang tên Hành trình Tết công đoàn - Xuân 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức.

Điểm tham quan ở Hà Nội trang hoàng đón khách dịp Tết Nguyên đán

THU GIANG - KHÁNH AN |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, các điểm tham quan ở Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động, trang hoàng rực rỡ nhằm thu hút người dân, du khách.

Không về quê, nữ công nhân đi làm xuyên Tết để có tiền chuẩn bị sinh con

Bảo Hân - Hạnh An |

Do thu nhập giảm nên nhiều công nhân ở Bắc Giang quyết định ở lại phòng trọ để làm việc xuyên Tết Nguyên đán 2024, kiếm mức thu nhập cao gấp 3-4 lần so với ngày thường. Có công nhân mang bầu 6 tháng nhưng vẫn đi làm để có thêm tiền lo việc sinh con sắp tới…

Diễn viên đóng Thế Chột "Người phán xử" qua đời ở tuổi 67

Anh Trang |

Nghệ sĩ Chu Hùng - nổi tiếng với vai Thế Chột phim "Người phán xử" qua đời lúc 12h15, ngày 7.2.

Hoa Tết đổ bộ TPHCM chỉ từ 80.000 đồng/cặp, người dân tấp nập mua sắm

NGỌC LÊ |

Vào ngày 28 Tết, thị trường hoa Tết ở TPHCM trở nên sôi động hơn. Giá hoa Tết năm nay, nhìn chung, chỉ bằng 50% so với năm ngoái, người dân cũng mạnh tay mua sắm.

Kiều bào về quê đón Tết, chọn đi thăm các điểm đến mang tính lịch sử, văn hóa

Thanh Thanh |

Các doanh nghiệp du lịch ở TPHCM cho biết, dòng khách kiều bào về Việt Nam để thăm quê hương và du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng cao.

Kiều bào khắp nơi tụ họp về TPHCM vui đón Tết cổ truyền

PHƯƠNG NGÂN - SƠN HÀ |

Ngày 1.2, trong khuôn khổ Chương trình "Xuân Quê hương 2024" diễn ra tại TPHCM, hơn 100 kiều bào tiêu biểu đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, trải nghiệm đi tàu metro, tham quan TPHCM bằng xe buýt hai tầng…

Trải nghiệm xe buýt 2 tầng, kiều bào bất ngờ trước sự thay đổi của TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Ngắm TPHCM từ xe buýt 2 tầng, nhiều kiều bào bất ngờ trước sự thay đổi của thành phố. Sự thay đổi này vừa là niềm tự hào của kiều bào vừa là động lực giúp họ đóng góp nhiều hơn cho quê hương.